Quý ông Bình Dương tử vong khi ân ái: Thượng mã phong... cứu như nào?

Google News

(Kiến Thức) - Một người đàn ông 46 tuổi bất ngờ tử vong khi đang ân ái với tình nhân nghi do thượng mã phong. Đây là hiện tượng nguy hiểm nhất trong chuyện chăn gối, nếu không biết cách xử lý kịp thời có thể gây tử vong.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trong khu dân cư 434, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 1/11, người dân đang ngủ thì nghe tiếng la hét của một phụ nữ. Khi người dân chạy qua phòng trọ kiểm tra thì phát hiện ông V.V.V (46 tuổi, quê Nghệ An) nằm chết trong phòng trọ, trên người không mặc quần áo. Bước đầu người phụ nữ khai nhận là nhân tình của ông V, chị qua phòng trọ của anh V ngủ lại, trong lúc 2 người đang quan hệ tình dục thì ông V bất ngờ lăn ra chết. Nguyên nhân cái chết của ông V nghi ngờ do thượng mã phong khi làm “chuyện ấy”. Thực tế, không ít trường hợp đột tử ngay trên bụng "đối tác" vì thượng mã phong.
Quy ong Binh Duong tu vong khi an ai: Thuong ma phong... cuu nhu nao?
Người bị thượng mã phong nếu không được cấp cứu kịp thời có thể ngưng thở, tim ngừng hoạt động. Ảnh minh họa: Internet. 
Thượng mã phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát, nguyên nhân là do tinh dịch tiết ra quá nhiều. Thượng mã phong là hiện tượng nguy hiểm nhất trong chuyện chăn gối, nếu không biết cách xử lý kịp thời có thể gây tử vong.
Nguyên nhân dẫn đến thượng mã phong
Thực chất thượng mã phong hay còn được gọi là phạm phòng (có một số nơi người ta gọi là “trúng phong, trúng phòng”) là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Để nhận biết chứng thượng mã phong cần căn cứ vào các biểu hiện như: khi nam giới quan hệ tình dục đạt đến cực khoái rồi xuất tinh bỗng có biểu hiện bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở gấp sau khi xuất tinh, không có tổn thương thực thể; hoặc khi giao hợp, tinh dịch liên tục chảy ra đến kiệt sức.
Người bị thượng mã phong nếu không được cấp cứu kịp thời có thể ngưng thở, tim ngừng hoạt động. Chứng thượng mã phong có thể gặp cả ở nữ giới, tuy nhiên, tỷ lệ không cao. Bệnh thường xuất hiện một cách ngẫu nhiên, có nhiều trường hợp bệnh phát sinh nhiều lần. Đa phần các trường hợp thượng mã phong xảy ra trong thời gian ngắn, sau vài phút nghỉ ngơi, người bệnh sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp do đột quỵ hoặc mắc chứng “trúng phong” do xuất huyết não, khó hồi phục, có khả năng tử vong cao.
Thượng mã phong có thể xuất hiện ở người có rối loạn nhịp tim nặng, động kinh, rối loạn tuần hoàn não. Nó cũng có thể xuất hiện ở người vừa bị bệnh nặng, đang trong giai đoạn phục hồi đã giao hợp và hưng phấn quá độ làm sức hao tinh kiệt. Việc sinh hoạt tình dục nhiều lần trong một thời gian ngắn cũng dẫn đến chứng thượng mã phong. Thông thường, chứng thượng mã phong có nguyên nhân thường gặp trên người có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch bởi các nguyên nhân như: nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, tim - phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột… Dù ở trường hợp nào họ cũng cần được cấp cứu ngay.
Quy ong Binh Duong tu vong khi an ai: Thuong ma phong... cuu nhu nao?-Hinh-2
Theo quan điểm của nền Y học hiện đại, thượng mã phong là hiện tượng nam giới đột tử do trụy tim mạch. Ảnh minh họa: Internet. 
Ngoài các yếu tố trên, chứng thượng mã phong có thể xảy ra trong một số trường hợp như: Trong những ngày chuẩn bị hôn lễ, công việc quá nhiều, ăn uống thất thường, thiếu ngủ… khiến tinh thần thể xác đã quá mệt mỏi cộng thêm thiếu kinh nghiệm về chuyện phòng the nên nam giới dễ bị thượng mã phong ngay trong đêm tân hôn. Những người xa vợ lâu ngày mới gặp lại, hồi hộp, quá ham mê mà dẫn đến thượng mã phong. Các trường hợp uống quá nhiều rượu, bia trước khi quan hệ tình dục. Những người có sức khỏe bình thường nhưng sinh hoạt tình dục vô độ, không tiết chế khiến tinh hao khí kiệt cũng dễ bị thượng mã phong.

Mời độc giả theo dõi video "Đồng Tháp: Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác". Nguồn: THDT.

Cách xử lý an toàn theo y học
Theo quan điểm của nền Y học hiện đại, thượng mã phong là hiện tượng nam giới đột tử do trụy tim mạch. Đây được xem là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Trong thời gian thực hiện các hoạt động quan hệ tình dục nếu đột nhiên nam giới rơi vào tình trạng thượng mã phong, điều đầu tiên người vợ cần làm là phải hết sức bình tĩnh. Sau đó nhẹ nhàng đặt nam giới ở tư thế nằm đầu thấp. Tiến hành thổi ngạt, hà hơi. Trong trường hợp ngưng tim phải ấn tim ngoài lồng ngực.
Cho dù là bất cứ trường hợp nào và đang ở trong hoàn cảnh nào thì nam giới cũng cần phải được cấp cứu ngay, gọi cấp cứu, cần người xung quanh trợ giúp và ngay lập tức di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Bởi nếu việc cấp cứu diễn ra quá chậm trễ, nam giới sẽ ngừng tim, ngưng thở và không thể hồi phục.
Để phòng tránh chứng thượng mã phong, các quý ông nên chú ý một số điểm sau: nên tạo thói quen sinh hoạt tình dục một cách khoa học, điều độ và hợp lí; chỉ nên phòng sự trong trạng thái tinh thần, thể lực tương đối tốt. Số lần giao hợp trong tuần cần phù hợp với tình hình sức khỏe và thói quen của hai vợ chồng. Không “yêu” ngay sau khi vừa ăn no, vừa uống rượu say, vừa làm việc mệt nhọc…
Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)