Quảng cáo TPBVSK Hạ Đường Tâm An, Ích Tâm Đường, Diagood vi phạm quy định, lừa dối NTD

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo các TPBVSK Hạ Đường Tâm An, Ích Tâm Đường, Diagood trên một số website.

Theo cảnh báo từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên các website:
http://tritieuduong.thongtin.website/
https://www.suckhoelamaimai.com/tieuduong
https://www.khoemanhcungchuyengia.com/tieuduong24h.click
https://www.doisongvagiadinh.com/thuc-hu-diagood?gclid=EAIaIQobChMIoseqi7Hc6AIVWaqWCh1QVgybEAAYAiAAEgLQh_D_BwE
có nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hạ Đường Tâm An, Ích Tâm Đường, Diagood không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Đường Tâm An đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Dutuno & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Đường đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty TNHH TM FFG (Địa chỉ: Số nhà N3/28, ngõ 3, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).
- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diagood đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty CP Thảo Mộc Đường (Địa chỉ: Số 12B, Ngõ 741, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
Theo tìm hiểu của Kiến Thức, cả ba sản phẩm này đều là dạng TPCN, TPBVSK hỗ trợ cho người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nhằm mục đích "đánh" vào tâm lý người bệnh, khiến người bệnh tin tưởng vào khả năng trị bệnh của sản phẩm mà sẵn sàng bỏ tiền mua, trên một số trang web quảng bá sản phẩm, các nhãn hàng này đã không ngần ngại vi phạm các quy định về quảng cáo TPCN, quảng cáo quá đà về công dụng, lừa dối người tiêu dùng.
Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/.
Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi video: Bắt quả tang đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng bẩn

Luật lạ của cô vợ trẻ: Xem điện thoại trước mặt con, phạt 1 triệu đồng

Kết quả là, cô vợ bị phạt “mở hàng” 1 lần, còn anh chồng bị phạt tới 3 lần trong vòng 1 tuần.

Chương trình Vợ chồng son tập 410 gặp lại 2 cặp vợ chồng đã từng ‘lên sóng” trước đó. Cả hai đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem vì những chi tiết đặc biệt.

Cặp đôi đầu tiên là vợ chồng nổi tiếng trên TikTok - Vy Phạm và Dũng Gee (biệt danh, tên thật là Phạm Thị Như Quỳnh và Joshua Geracitano). Trước đó, cặp đôi vợ Việt chồng Úc đã từng khiến người xem cười “bể bụng” với những chia sẻ hài hước.

“Bệnh nhân tiền liệt tuyến tin TPCN Tiền Liệt Vương chữa khỏi bệnh là sai lầm!"

(Kiến Thức) - “Người có bệnh như bác Đỉnh không điều trị chuyên khoa, mà tin vào TPCN Tiền Liệt Vương của Công ty Tuệ Linh với mong muốn khỏi bệnh là sai lầm, bởi TPCN không có tác dụng điều trị bệnh", BS. Nguyễn Văn Hùng nói. 

7 thực phẩm càng ăn càng "giết" thận nhưng nhiều người dùng

Chuyên gia dinh dưỡng liệt kê bảy loại thực phẩm gây hại cho thận, nhắc nhở mọi người rằng tốt nhất không nên ăn quá nhiều.

Thận của chúng ta có khối lượng công việc lớn, ngoài việc lọc và bài tiết chất thải ra khỏi máu, thận cần duy trì cân bằng chuyển hóa chất lỏng tổng thể của cơ thể, giải phóng erythropoietin (giữ ổn định hồng cầu ở mức bình thường), điều hòa huyết áp và đảm bảo sức khỏe của xương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới