Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định thu hồi 4 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc.
ThS.DS Lê Quốc Thịnh, giảng viên chuyên khoa Dược, Trường Đại học Thành Đô cho biết, nếu sử dụng Siro ăn ngon Hải Bé giả rất nguy hại cho sức khỏe của trẻ.
Liên quan đến việc khối lượng lớn "thực phẩm chức năng" được phát hiện đổ bỏ ở vùng ven TPHCM, công an đã tìm ra chủ nhân là một GĐ doanh nghiệp ở quận 12.
Xu hướng làm đẹp từ bên trong bằng thực phẩm chức năng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng do lạm dụng và dùng sai cách.
Có rất nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp quý ông tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương... Nhưng nếu tự mua dùng không đúng có thể biến từ người không bệnh thành có bệnh, thậm chí gây ngộ độc, tử vong.
Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm là mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da, và thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu làm đẹp, được dán nhãn, tem là thương hiệu nước ngoài.
Hàng chục tấn TPCN, mỹ phẩm có dấu hiệu bị làm giả, sản xuất trong trại nuôi gà trước đây ở trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.
Các thuốc điều trị u xơ tử cung là thuốc nội tiết tố, người bệnh phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, sai liều lượng thuốc có thể gây tác dụng ngược, nhân xơ tử cung tăng kích thước và gây các biến chứng nguy hiểm khác.
Không nên tự ý sử dụng các loại TPCN, thuốc khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, tình trạng của bệnh. Cần sử dụng đúng liều lượng theo chỉ định của bác sĩ để tăng hiệu quả điều trị, không tự ý tăng liều, giảm liều tránh gây biến chứng.
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng, tịch thu 874 sản phẩm mỹ phẩm và 45 sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(Vietnamdaily) - Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Lady vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh.
(Vietnamdaily) - Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) cảnh báo người tiêu dùng không nên căn cứ nội dung quảng cáo về Sữa tiểu đường Gluzabet trên một số trang web để mua và sử dụng, vì nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế.
Người tiêu dùng không căn cứ nội dung quảng cáo về Sữa tiểu đường Gluzabet trên một số trang web để mua và sử dụng, vì nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế.
(Vietnamdaily) - Hàng loạt TPCN/TPBVSK bị Cục ATTP cảnh báo sai phạm, quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, không đúng nội dung cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh...
“Cao huyết áp thuộc dạng bệnh cấp cứu phải dùng thuốc tây, hoàn toàn không thể dùng TPCN. Viên sủi Tensicare không thể có công dụng điều trị bệnh cao huyết áp, không ai kiểm chứng, không thể tin tưởng”, Bác sĩ Nguyễn Duy Huệ khuyến cáo.