Mẹo tránh đau đầu khi uống rượu vang

Mới đây các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của hiện tượng nhiều người uống rượu vang có cảm giác đau đầu, nôn nao.

Theo các chuyên gia, 3 “thủ phạm” chính gây đau đầu khi uống rượu vang là: tannin, histamine và đường. Tannin là chất chống oxy hóa và các hợp chất tự nhiên có trong vỏ, hạt và thân cây nho tạo cảm giác khô miệng sau khi uống rượu. Một số người dễ bị đau đầu do rượu vang đỏ rất giàu tannin.
Uống rượu vang có thể gây đau đầu.
Uống rượu vang có thể gây đau đầu. 
Khi uống rượu vang đòi hỏi cơ thể cần rất nhiều nước để có thể xử lý các chất này. Vì vậy, nếu bạn không bổ sung đủ nước khi uống rượu sẽ rất dễ bị đau đầu. Histamine - các hóa chất được giải phóng khi xuất hiện phản ứng dị ứng cũng khiến chúng ta bị chảy nước mũi, khô mắt và đau đầu.
Để không đau đầu khi uống rượu vang, theo các chuyên gia, với mỗi ly rượu, hãy uống một ly nước; Uống chậm; Uống 2 tách cà phê trước khi uống rượu bởi caffeine làm co mạch máu, giảm nhẹ tác động của rượu vang; Hãy thử dùng một chất kháng histamin trước khi uống rượu để chống lại các phản ứng dị ứng; Chọn rượu vang đảm bảo chất lượng và tránh các loại rượu vang đỏ nếu bạn bị đau đầu liên quan đến tannin.
Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):

5 vị trí không ngờ có thể bị ung thư da

Ung thư da hầu như là do tiếp xúc và tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Nhắc đến ung thư da, bạn thường nghĩ nguyên nhân do tiếp xúc và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Phần lớn các trường hợp ung thư da thực sự có liên quan đến phơi nhiễm kéo dài hoặc nghiêm trọng với ánh sáng tia cực tím. Nhưng không phải tất cả các trường hợp đều như vậy. Các yếu tố khác ảnh hưởng tới nguy cơ ung thư da bao gồm chủng tộc, di truyền, số nốt ruồi, chức năng hệ miễn dịch, phơi nhiễm với bức xạ và các thuốc cũng như một số chất. Kết quả là ung thư da có thể xuất hiện ở những nơi bạn không ngờ tới.

Thường xuyên đi ô tô, xe buýt dễ mắc bệnh ung thư da

Những người thường xuyên phải ngồi trong ô tô, xe buýt, máy bay; những người tóc đỏ... có nguy cơ mắc bệnh ung thư da cao hơn người bình thường.

Ung thư da được định nghĩa là sự tăng trưởng bất thường của tế bào da. Có ba loại chính của ung thư da: ung thư tế bào hắc tố, ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư tế bào vảy.

Thiếu nữ bị biến dạng khuôn mặt khủng khiếp do ung thư da

(Kiến Thức) - Một thiếu nữ 26 tuổi người Mỹ, đã phải chịu hậu quả khủng khiếp của căn bệnh ung thư da.

Thiếu nữ bị biến dạng khuôn mặt khủng khiếp do ung thư da, là Jade Thrasher (26 tuổi) sống ở Mỹ. Cô bị ung thư da do tắm nắng quá nhiều.
Thieu nu bi bien dang khuon mat khung khiep do ung thu da
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới