Hàng loạt quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo thông tin quảng cáo hàng loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định trên một số website.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.
Hang loat quang cao thuc pham bao ve suc khoe co dau hieu vi pham
Ảnh minh họa. 
Những trang website quảng cáo không phải do công ty sở hữu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hiện. Do đó, các sản phẩm đang quảng cáo tại các website trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Cụ thể, website benhdaukhop.net quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt khớp An Hưng Đường của công ty Cổ phần Thương mại Media;
Website lotuzzdiabetes.quora.com, linkedin.com, ok.ru: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo dược Toppy của Công ty Cổ phần Quốc tế Lotuzz;
Website trungtamthuoc.com, pharmacity.vn shoptretho.com.vn, mega3.vn: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dầu gấc Việt Nam G8, Dầu gấc viên nang Vinaga, Dầu gấc viên nang Vinaga DHA của công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam;
Website nhathuocviet.vn: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An giấc Plus của Công ty Cổ phần Dược Huệ Đức;
Website vatgia.com: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao xạ đen Hòa Bình của Công ty Cổ phần Thảo dược Hòa Bình;
Website unangbuongtrung.com.vn, suynhuocthankinh.vn, pavietnam.com: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Nga Phụ Khang của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu.
Website viemgan.com.vn: Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Tuệ Linh của Công ty TNHH Tuệ Linh.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần xem kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm sử dụng trên các trang website/internet hiện nay. 

Cục An toàn thực phẩm nói gì về thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca?

(Kiến Thức) - Nói về vụ thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca tại Hải Phòng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng đơn vị này có sự lập lờ giữa thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN).

Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca - Vinaca ung thư Co3.2, chiều 24/4, tại cuộc họp báo triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, trên nhãn sản phẩm Vinaca có ghi không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trên nhãn thuốc này cũng không ghi là TPCN, dù có nói công dụng liên quan đến điều trị.
“Doanh nghiệp này có sự lập lờ trong ghi nhãn giữa sản phẩm thuốc và TPCN", ông Phong nói.
Cuc An toan thuc pham noi gi ve thuoc chua ung thu tu than tre Vinaca?
 Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng cụ Vệ sinh an toàn thực phẩm trả lời báo chí về vụ việc thuốc ung thư từ than tre Vinaca và vụ phế phẩm cà phê trộn bột pin ở Đắk Nông. Ảnh: Kiều Trang.

Nói kỹ hơn về sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 làm bằng bột than tre, ông Phong cho biết, Bộ Y tế đã khẳng định sản phẩm này không phải là thuốc, không phải mỹ phẩm, là giả thực phẩm chức năng. Trên nhãn sản phẩm này không ghi là thực phẩm chức năng, cũng ghi rõ sản phẩm không phải là thuốc, thế nhưng lại ghi có một số công dụng liên quan đến điều trị bệnh, vi phạm nghiêm trọng về Luật dược.

Đặc biệt ông Phong nhấn mạnh, bất cứ một sản phẩm nào, dù là thuốc, TPCN, mỹ phẩm hay thiết bị y tế liên quan đến sức khỏe con người mà sản xuất chui, sản phẩm chưa được đăng kí với cơ quan nào là bất hợp pháp, phải xử lý nghiêm.
Về việc Công ty sản xuất sản phẩm Vinaca được nhận giải thưởng thương hiệu, ông Phong cho rằng, việc một số hiệp hội tổ chức trao giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm là không ổn.
"Về nguyên tắc phải tuân theo luật thi đua khen thưởng, phải có sự tham gia của cơ quan chuyên ngành quản lý lĩnh vực này. Việc đơn vị tổ chức tôn vinh lập luận rằng tôn vinh thương hiệu mà không quan tâm đến sản phẩm, chất lượng sản phẩm là rất vô lý", ông Phong đánh giá.

“Ngoài ra, các hiệp hội, tổ chức khi tôn vinh các thương hiệu cần thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ - đó là khi tôn vinh không được thu tiền của các doanh nghiệp tham gia xét thưởng” – Cục trưởng Cục ATTP nói thêm.

Bên cạnh đó Cục trưởng cũng trả lời về vụ phế phẩm cà phê trộn bột pin ở Đắk Nông đang gây bức xúc dư luận…

Ông Phong một lần nữa nhấn mạnh, dù sản phẩm bị trộn bột pin này được xác định là gì đi nữa nhưng nếu nó được dùng hoặc liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng thì đều là vi phạm nghiêm trọng, cực kỳ đáng lên án.

Theo ông Phong, hiện cả 2 vụ việc này đều đang được cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện các thủ tục để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm. “Đây là các hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ đáng lên án, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm và công khai để nhân dân được biết” – Cục trưởng Cục ATTP nêu quan điểm.

Hơn 3.000 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng sắp đóng cửa

(Kiến Thức) - Hiện cả nước có khoảng trên 4.000 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tuy nhiên ước tính đến 1/7/2019, khả năng hơn 3.000 cơ sở sản xuất TPCN ngừng hoạt động vì không đạt yêu cầu “thực hành sản xuất tốt” (GMP).

Trong một buổi trao giấy chứng nhận đạt yêu cầu “thực hành sản xuất tốt” (GMP) cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh ngày 22/7, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết, áp dụng Nghị định số 15 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ATTP, từ ngày 1/7/2019, tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đạt tiêu chuẩn GMP.
Trong khi đó, tính tời thời điểm hiện tại, áp dụng đúng theo các tiêu chuẩn GMP thì ước tính số lượng cơ sở đủ điều kiện chỉ vào khoảng trên dưới 300 cơ sở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới