Đông y gia truyền Hoài Nguyễn bán thuốc trị mụn, nám, sẹo... trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ một cú click chuột với cụm từ khóa tìm kiếm “Đông y Hoài Nguyễn” có thể thấy “độ phủ” của sản phẩm này rầm rộ thế nào. Tuy nhiên ít ai ngờ một sản phẩm mỹ phẩm lưu hành rộng rãi đến vậy lại là sản phẩm không phép…

Theo khảo sát của phóng viên Kiến Thức, sản phẩm trị mụn, nám, sẹo của Đông y gia truyền Hoài Nguyễn hiện đang được quảng cáo và chào bán rầm rộ trên các trang web bán hàng và các tài khoản facebook. Trên công cụ tìm kiếm Google, cụm từ khóa “Đông y Hoài Nguyễn” cho 26.000.000 kết quả chỉ sau 0,50 giây tìm kiếm thông tin, với các nội dung quảng cáo từ các trang bán hàng như shoppee, lazada, sendo, hay các trang web trimunhoainguyen.com.vn; thaoduochoainguyen.jweb; dongyhoainguyen.net,…
Dong y gia truyen Hoai Nguyen ban thuoc tri mun, nam, seo... trai phep
 
Chỉ riêng các tài khoản mạng xã hội Facebook cũng có vô số tài khoản mang tên Đông y Hoài Nguyễn, Đông y gia truyền Hoài Nguyễn, Trị mụn Hoài Nguyễn, Thảo dược Hoài Nguyễn, Thảo dược đông y Hoài Nguyễn … Cụ thể như các tài khoản: Trị Mụn Hoài Nguyễn (Đông Y Hoài Nguyễn); Đông Y Hoài Nguyễn (@dongyhoainguyen.vn); Đông y Gia Truyền Hoài Nguyễn (@thuocdactrimundongyhoainguyen); Đông y Hoài Nguyễn (@congtyTNHHdongyHoaiNguyen); Đông Y Hoài Nguyễn (@dongyhoainguyeni); Thuốc Trị Mụn & Sẹo Hiệu Quả Thảo Dược Hoài Nguyễn (@top30thuonghieumanhdatviet2017);…
Các trang web, tài khoản mạng xã hội quảng cáo, chào bán sản phẩm này thường xuyên đăng tải các phản hồi tốt của “người bệnh” mà sử dụng rất nhiều lời lẽ “có cánh” để quảng cáo, “nổ” công dụng sản phẩm như “thành phần 100% thiên nhiên", “thảo dược quý từ thiên nhiên”, với công dụng “trị tận gốc các loại mụn ( mụn bọc, mụn trứng cá, mụn mủ viêm, mụn cám, mụn đầu đen, mụn ẩn...); xóa sạch vết thâm sau mụn, thâm môi, thâm bỏng bô, thâm do côn trùng đốt...; lấp đầy sẹo rỗ lâu năm; làm mất nám và tàn nhang; khóa triệt dầu nhờn trên da; se khít lỗ chân lông; dưỡng da trắng mịn, đều màu, không bắt nắng…”
Dong y gia truyen Hoai Nguyen ban thuoc tri mun, nam, seo... trai phep-Hinh-2
 Sản phẩm Thảo Dược Hoài Nguyễn Đặc Trị Mụn, Nám Tàn Nhang, Sẹo Rỗ 
Sản phẩm Thảo Dược Hoài Nguyễn Đặc Trị Mụn, Nám Tàn Nhang, Sẹo Rỗ được quảng cáo làm sản phẩm sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH ĐYGT Hoài Nguyễn. Theo tìm hiểu thì công ty Đông y gia truyền Hoài Nguyễn có địa chỉ tại thôn Viên Ngoại, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Sản phẩm được quảng cáo và bán tràn lan như vậy, tuy nhiên, theo thông tin Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình chia sẻ trên báo Tuổi trẻ Thủ đô, cho biết: Công ty TNHH ĐYGT Hoài Nguyễn và Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Hoài Nguyễn Organic chưa được cấp phép sản xuất dược mỹ phẩm. Sở Y tế cũng chưa cấp bất kỳ một phiếu công bố sản phẩm nào cho công ty này. Sở Y tế Thái Bình đang tiến hành thủ tục lập đoàn thanh tra xuống kiểm tra cơ sở này.
Cũng theo thông tin này, trên vỏ hộp sản phẩm Thảo Dược Hoài Nguyễn Đặc Trị Mụn, Nám Tàn Nhang, Sẹo Rỗ còn thể hiện nội dung "dãy số SĐK: Số 06:2011/TT-BYT" khiến nhiều người tưởng nhầm đây là số đăng ký lưu hành của sản phẩm nhưng nội dung này trùng với số Thông tư của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi video Cách trị mụn hiệu quả

Như vậy có thể thấy, dù chưa được cấp phép sản xuất cũng như chưa có bất cứ một loại giấy tờ hợp pháp nào công bố sản phẩm để đảm bảo điều kiện được phép lưu hành nào, sản phẩm thảo dược trị mụn của Đông y gia truyền Hoài Nguyễn đang bán tràn lan trên thị trường là sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và có thể gây nguy hại cho làn da, sức khỏe người tiêu dùng. Thực tế đã cho thấy việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm trôi nổi, không nguồn gốc, chất lượng đã khiến không ít chị em “rước họa”, nhẹ thì kích ứng, dị ứng, mẩn đỏ, thậm chí chảy mủ, nặng hơn có những trường hợp để lại tổn thương da vĩnh viễn, phải điều trị da liễu lâu dài.

Theo Lương y Nguyễn Văn Sử, Hội Đông y Việt Nam, có một số vị thuốc Đông y, nguồn gốc thảo dược có thể có công dụng làm đẹp, trị mụn nám. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc Đông y phải căn cứ cụ thể trên từng trường hợp bệnh để kê đúng vị, đúng liều lượng và đảm bảo thời gian điều trị. Các sản phẩm đại trà hiệu quả sẽ không cao. Còn chưa kể đối với những sản phẩm trôi nổi thế này, tuy không khẳng định nhưng cũng không dám chắc có bị pha trộn thêm các thành phần tẩy trắng da hay không. Nếu có thì nguy cơ bào mòn da, gây tổn hại da vĩnh viễn là vô cùng nguy hiểm. Người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm làm đẹp, trị mụn, trị nám…


An Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)