COVID-19 cập nhật 30/3: Thế giới 34.000 ca tử vong... Việt Nam chữa khỏi 55/203 bệnh nhân

(Kiến Thức) - Tính đến 14h00 ngày 30/3, thế giới đã ghi nhận 723.725 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 34.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, cả nước ghi nhận 203 trường hợp mắc, trong đó có 55/203 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 14h00 ngày 30/3/2020, thế giới đã ghi nhận 723.725 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 201 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 34.000 trường hợp tử vong (Ý: 10.779, Tây Ban Nha: 6.803, Trung Quốc: 3.304, Iran: 2.640, Pháp: 2.606, Mỹ: 2.489, Anh: 1.228).
Số trường hợp mắc ghi nhận cao tại một số quốc gia như sau: Mỹ (142.735), Italia (97.689), Trung Quốc (81.470), Tây Ban Nha (80.110), Đức (62.435), Pháp (40.174), Iran(38.309), Anh (19.522), Thụy Sĩ (14.829), Hà Lan (10.866).
Tại Việt Nam, tính đến 14h00 ngày 30/3/2020 cả nước ghi nhận 203 trường hợp mắc, trong đó có 55/203 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 59.573 (số mẫu dương tính: 203, số mẫu âm tính: 59.370).
COVID-19 cap nhat 30/3: The gioi 34.000 ca tu vong... Viet Nam chua khoi 55/203 benh nhan
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, một số hoạt động chính như sau: Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ; Tăng cường các hoạt động điều tra, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm cán bộ y tế, bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, tập trung xử lý ổ dịch phòng chống lây nhiễm; Tiếp tục tổng hợp danh sách rà soát, xác minh các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ 08/3/2020 của Bộ Công an và các tỉnh, thành phố theo công văn 1540/CV-BCĐQG ngày 24/3/2020; Hoàn thiện Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19; Xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động giám sát và đáp ứng dịch COVID-19 của Tiểu ban Giám sát; Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước và chỉ đạo Viện VSDT/Pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe người tiếp xúc.

Mời quý độc giả theo dõi video: Thêm 30 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, đăng trên website của Bộ Y tế (moh.gov.vn) và Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn).
COVID-19 cap nhat 30/3: The gioi 34.000 ca tu vong... Viet Nam chua khoi 55/203 benh nhan-Hinh-2
 

Bệnh nhân thứ 17 cùng 26 ca bệnh khác được công bố khỏi bệnh

(Kiến Thức) - Sáng nay 30/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho 27 bệnh nhân Covid-19, trong đó có bệnh nhân thứ 17 được công bố khỏi bệnh. Đây là số ca bệnh được công bố khỏi bệnh cùng một ngày nhiều nhất kể từ đầu dịch.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cho biết các bệnh nhân đã có ít nhất 2 lần âm tính nCoV, vì vậy đủ điều kiện xuất viện.
Do đó, 27 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có bệnh nhân thứ 17 được công bố khỏi bệnh hôm nay. Ngoài ra còn có bệnh nhân thứ 39 là nam hướng dẫn viên du lịch sống tại Cầu Giấy.

Xây dựng bệnh viện dã chiến trong BV Bạch Mai để phòng tình huống xấu nhất

(Kiến Thức) - GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng một bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai ngay từ đêm 28/3 để ứng phó tình huống xấu nhất.

GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc xây dựng bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai được thực hiện ngay từ đêm 28/3 với sự hỗ trợ của lực lượng quan đội. Đây là kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.
Ông Tuấn cho biết, bệnh viện thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập từ ngày 28/3 đến nay, sau khi ghi nhận 3 ca mắc liên quan đến công ty Trường Sinh.

9 bệnh nhân COVID-19 mới, 7 người thuộc Công ty Trường Sinh... Việt Nam 203 ca

(Kiến Thức) - Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh , tới 18h chiều nay (30/3), đã ghi nhận thêm 9 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó 7 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh , tới 18h chiều nay, đã ghi nhận thêm 9 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó 7 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh, 1 bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới BV Bạch Mai và 1 bệnh nhân từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 195 là nữ, 41 tuổi, nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Ca bệnh 196 nữ 34 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 197: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/3/2020 đươc lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 198 nữ, 53 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 199 nữ nhân viên công ty TNHH Trường Sinh, 57 tuổi làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 200 cũng là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh, 61 tuổi làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 201 nữ, 23 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 202 là nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện cả 8 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

9 benh nhan COVID-19 moi, 7 nguoi thuoc Cong ty Truong Sinh... Viet Nam 203 ca
Ảnh minh họa. 
Bệnh nhân thứ 203 là người Việt Nam, nữ, 35 tuổi. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được cách tại khu cách ly tập trung - Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè. Ngày 27/3/2020, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Covid Cần Giờ (TPHCM).

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Như vậy, tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 203 trường hợp, trong đó 55 người đã được điều trị khỏi.

9 benh nhan COVID-19 moi, 7 nguoi thuoc Cong ty Truong Sinh... Viet Nam 203 ca-Hinh-2
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới