3 sai lầm khi đun nước sôi khiến nước đầy vi khuẩn gây hại

Đun nước sôi là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn gây hại trong nước. Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải những sai lầm này thì dễ khiến gia đình nhiễm độc.

Các chuyên gia sức khỏe đều công nhận rằng loại nước tốt nhất cho cơ thể là nước đun sôi để nguội. Mặc dù hiện nay, sự xuất hiện của cây nước nóng lạnh, nước đóng chai khiến việc đun nước sôi không còn phổ biến như trước. Nhưng ở nhiều gia đình thói quen này vẫn được giữ. Tưởng là an toàn nhưng nếu bạn đun nước sôi theo 3 cách này thì bạn đang phạm phải sai lầm lớn. 

Nước chưa sôi kỹ đã tắt bếp

Nước sẽ phát huy được tác dụng diệt khuẩn khi nó được đun sôi 100 độ C. Khi bạn đun nước vừa sôi tới, lúc này nhiệt độ của nước mới chỉ rơi vào khoảng 80 độ C. Tắt bếp ngay khi nước vừa sôi như vậy sẽ khiến vi khuẩn ở lại trong nước và gây hại cho cơ thể. Do vậy, bạn cần đun sôi thêm 3 phút để nước thực sự đạt được mức 100 độ C.

Một số thí nghiệm đã chỉ ra rằng, nhiệt độ nước và thời gian đun sôi có thể tiêu diệt vi khuẩn và giảm hàm lượng của các cặn chất nếu có. Việc đun thêm 3 phút sau khi nước xuất hiện tiếng kêu “ục ục” giúp hàm lượng vi khuẩn, chất độc hại giảm xuống mức tiêu chuẩn an toàn nhất.

Giáo sư Jiang Weibo tại Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp, Trung Quốc hướng dẫn cách đun nước sôi đúng cách như sau:
- Cho nước vào ấm, đậy nắp, bật lửa lớn.
- Đun đến khi nước gần sôi thì mở nắp.
- Khi nước có tiếng kêu “ục ục”, hơi nước bốc lên thì đợi thêm 3 phút nữa rồi mới tắt bếp. Như vậy thì các chất có hại trong nước sẽ bốc hơi hiệu quả.
Sau một đêm, thành phần trong nước có thể phản ứng với đường ống, vòi nước bằng kim loại sinh ra hợp chất, vi khuẩn không tốt cho sức khỏe.
Bạn hãy mở vòi nước cho nó trôi đi số nước đầu tiên trong khoảng 5 phút, có thể tận dụng phần nước đầu tiên này để lau sàn.

Tích trữ nước lọc lâu ngày rồi lại đun sôi chúng là một việc làm nguy hiểm bởi nước càng để lâu càng bẩn. Khi nước chứa nhiều vi sinh vật, trứng kí sinh trùng... mà được đun sôi lại, số vi khuẩn đó sẽ bị tiêu diệt, tạo thành chất hữu cơ trong nước và trở thành nguồn thức ăn dồi dào để những vi sinh vật bên ngoài xâm nhập vào. Như vậy, nước đun sôi nhiều lần còn độc hại hơn uống nước chưa đun sôi.

Tốt nhất bạn chỉ nên đun sôi nước 1 lần và uống trong vòng 24 giờ.

3 biểu hiện trên khuôn mặt cho thấy bạn có thể đang mắc bệnh gan

Nếu để ý thấy gương mặt có những dấu hiệu dưới đây thì hãy cẩn trọng vì có thể bạn đang mắc bệnh về gan.

Gan là cơ quan nội tạng rất quan trọng, chịu trách nhiệm đào thải độc tố và dự trữ glycogen trong cơ thể.

Sức khỏe của gan có liên hệ mật thiết với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng thải độc kém đi thì cơ thể sẽ tích tụ một lượng lớn độc tố, lâu dần sẽ gây hại cho các cơ quan khác.

Nắm chặt ngón tay 5 giây, biết ngay lục phủ ngũ tạng có bệnh hay không

Chỉ với bài kiểm tra sức khỏe đơn giản, bạn có thể biết được sức khỏe của các nội tạng trong cơ thể.

Bài kiểm tra số 1: Nắm chặt tay

Để làm bài kiểm tra này, bạn hãy nắm chặt tay thành nắm đấm trong vòng 30 giây. Sau đó, mở tay ra và quan sát xem màu trắng trong lòng bàn tay biến mất ngay lập tức hay phải mất một thời gian.

7 cách ăn khoai lang gây hại sức khỏe

Khoai lang là thực phẩm rất giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng ăn khoai lang theo những cách dưới đây cực kỳ gây hại cho sức khỏe mà bạn cần phải bỏ ngay lập tức.

Ăn khoai lang vào buổi tối
Ăn khoai lang vào buổi tối rất dễ gây trào ngược axit, đặc biệt là đối với những người dạ dày yếu hoặc người già tiêu hóa kém, thì càng gây ra hiện tượng đầy bụng, cộng với việc ban đêm sự trao đổi chất thấp nên càng khó tiêu hóa dễ dẫn đến mất ngủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới