Họa sĩ Syria biến các nhà lãnh đạo thế giới thành người tị nạn

(Kiến Thức) - Những gương mặt người tị nạn được trình bày trong dự án "Tổn thương" có Angela Merkel, Barack Obama, Vladimir Putin, Donald Trump, Kim Jong-un và nhiều chính trị gia thế giới.

Tiếng tăm của họa sĩ Abdullah al-Omari người Syria nổi như cồn trên mạng đề án ảnh "Tổn thương." Trong loạt tác phẩm nghệ thuật, ông miêu tả các nhà lãnh đạo thế giới trong vai những người tị nạn buộc phải rời bỏ nhà cửa. Abdullah muốn gây chú ý đến vấn đề di cư ngoài mong muốn vì bản thân ông đã phải chạy sang Bỉ sau khi cuộc chiến ở Syria bùng nổ.
Hoa si Syria bien cac nha lanh dao the gioi thanh nguoi ti nan
Cựu Tổng thống Obama đứng trong hàng người tị nạn xếp hàng nhận đồ cứu trợ. (Nguồn: Sputnik)  
Theo họa sĩ, "Dễ bị tổn thương" thể hiện các chính trị gia nổi tiếng trong khoảnh khắc tuyệt vọng, mất quyền lực và sức mạnh.
Hoa si Syria bien cac nha lanh dao the gioi thanh nguoi ti nan-Hinh-2
 Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Sputnik)  
"Tôi muốn tước quyền lực của các chính trị gia nhưng không phải để thỏa mãn bản thân, mà để trả lại họ tính nhân đạo và hiểu biết, rằng sức mạnh có thể tồn tại từ trong sự tổn thương", họa sĩ giải thích ý nghĩa những bức tranh.
Những người tị nạn của Abdullah al-Omari là các nhà lãnh đạo chính trị như Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin, Bashar Assad, Theresa May, Kim Jong-un, Nikolas Sarkozy, Barack Obama, Francois Hollande, David Cameron.

Toàn cảnh cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2016

(Kiến Thức) - Cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2016 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới.

Một em nhỏ Mozambique đang chơi bên ngoài một túp lều tại khu trại tị nạn Kapise ở Mwanza, Malawi, ngày 18/1/2016. Có thể nói, cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2016 vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới.
 Một em nhỏ Mozambique đang chơi bên ngoài một túp lều tại khu trại tị nạn Kapise ở Mwanza, Malawi, ngày 18/1/2016. Có thể nói, cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2016 vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới.

Một người tị nạn Syria mang theo hành lý đi bộ ở thị trấn Khirbet Al-Joz, Latakia ngày 7/2/2016.
Một người tị nạn Syria mang theo hành lý đi bộ ở thị trấn Khirbet Al-Joz, Latakia ngày 7/2/2016. 

Các em nhỏ tị nạn chơi đùa với một con thú bông dính đầy bùn tại khu trại tạm bợ ở gần làng Idomeni, Hy Lạp, ngày 15/3/2016.
 Các em nhỏ tị nạn chơi đùa với một con thú bông dính đầy bùn tại khu trại tạm bợ ở gần làng Idomeni, Hy Lạp, ngày 15/3/2016.

Người phụ nữ đi bộ trong khu trại ở ngoại ô thị trấn Qol Ujeed nằm trên biên giới với Ethiopia ngày 17/4/2016.
 Người phụ nữ đi bộ trong khu trại ở ngoại ô thị trấn Qol Ujeed nằm trên biên giới với Ethiopia ngày 17/4/2016.

Những người tị nạn đến từ Liberia xếp hàng dài ở làng Prolo, Bờ Biển Ngà, ngày 20/5/2016.
 Những người tị nạn đến từ Liberia xếp hàng dài ở làng Prolo, Bờ Biển Ngà, ngày 20/5/2016.

Người phụ nữ bế con trong khu trại tị nạn ở khu Makhmour, gần thành phố Mosul, Iraq, ngày 15/6/2016.
Người phụ nữ bế con trong khu trại tị nạn ở khu Makhmour, gần thành phố Mosul, Iraq, ngày 15/6/2016. 

Những người tị nạn Châu Phi mắc kẹt ở Costa Rica đang sạc pin điện thoại tại khu trại tạm bợ ở Penas Blancas ngày 15/7.
 Những người tị nạn Châu Phi mắc kẹt ở Costa Rica đang sạc pin điện thoại tại khu trại tạm bợ ở Penas Blancas ngày 15/7.

Khu trại tị nạn gần thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 15/8.
 Khu trại tị nạn gần thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 15/8.

Các em nhỏ chơi bên ngoài khu trại tạm bợ ở Mogadishu, Somalia, ngày 20/9.
 Các em nhỏ chơi bên ngoài khu trại tạm bợ ở Mogadishu, Somalia, ngày 20/9.

Một di dân Afghanistan vẫy tay khi ngồi trên chiếc xe tải rời Saint Omer, Pháp, tới nước Anh, ngày 18/10.
 Một di dân Afghanistan vẫy tay khi ngồi trên chiếc xe tải rời Saint Omer, Pháp, tới nước Anh, ngày 18/10.

Một người phụ nữ Rohingya ngồi cùng cậu con trai của cô trong khu trại tị nạn Leda ở Teknaf, Bangladesh, ngày 22/11/2016.
 Một người phụ nữ Rohingya ngồi cùng cậu con trai của cô trong khu trại tị nạn Leda ở Teknaf, Bangladesh, ngày 22/11/2016.

Một em nhỏ tị nạn đến từ Nam Sudan đang lấy nước từ một thung lũng ở Yumbe, Uganda, ngày 7/12/2016. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Một em nhỏ tị nạn đến từ Nam Sudan đang lấy nước từ một thung lũng ở Yumbe, Uganda, ngày 7/12/2016. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Cuộc sống tuyệt vọng của người tị nạn ở Costa Rica

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người tị nạn đến từ Châu Phi và Haiti đang mắc kẹt ở khu vực biên giới Costa Rica-Nicaragua.

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica
 Một em nhỏ tị nạn đến từ Haiti nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt gần thị trấn biên giới Penas Blancas ở Costa Rica. Được biết, hàng nghìn di dân đến từ Châu Phi và Haiti đang bị mắc kẹt ở vùng biên giới Costa Rica-Nicaragua.

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-2
Đám đông người tị nạn chen chúc nhau để được lên xe buýt với hy vọng có thể được đưa sang Nicaragua. 

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-3
Những người tị nạn sống trong một khu trại gần biên giới  Costa Rica-Nicaragua. 

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-4
Một di dân nhận đồ ăn trong khu trại tị nạn

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-5
 Các di dân trò chuyện với nhau trong trại tị nạn.

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-6
Các em nhỏ tị nạn đang tìm chỗ chơi trong khu trại. 

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-7
Một người tị nạn đến từ Mali tranh thủ chợp mắt trong trại tị nạn. 

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-8
Vẻ chán nản của hai di dân khi “mắc kẹt” trong khu trại này. Phía sau họ là dãy nhà vệ sinh di động. 

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-9
 Một tấm đệm cũ nát bị vứt bỏ trên đường cao tốc Pan-America.

Cuoc song tuyet vong cua nguoi ti nan o Costa Rica-Hinh-10
Người tị nạn ngước nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời. (Nguồn ảnh: Washington Post)

Top 10 sự kiện chấn động năm 2007

(Kiến Thức) - Những bức ảnh dưới đây ghi lại một số sự kiện chấn động năm 2007.

Top 10 su kien chan dong nam 2007
 Ngày 10/2/2007, ông Barack Obama, khi đó là Thượng nghị sĩ từ bang Illinois, đã tuyên bố là ứng viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-2
 Vụ thảm sát Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ) xảy ra vào ngày 16/4/2007 đã khiến 33 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thủ phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng này là Cho Seung-Hui đã tự sát sau đó. Đây là một trong những bức ảnh chụp sự kiện chấn động năm 2007. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-3
Trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Peru vào ngày 15/8/2007 đã khiến 519 người thiệt mạng, 1.366 người bị thương và hơn 58 nghìn ngôi nhà bị phá hủy là một trong những sự kiện chấn động thế giới năm 2007. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-4
 Vào ngày 9/1/2007, CEO Steve Jobs của Apple khi đó đã công bố chiếc điện thoại iPhone đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho thiết bị di động. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-5
Ngày 3/5/2007, Madeleine McCann, cô bé 3 tuổi người Anh, đã bị mất tích ở Bồ Đào Nha. 10 năm sau, tung tích của bé McCann vẫn là một điều bí ẩn. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-6
 Ngày 18/10/2007, bà Benazir Bhutto, cựu Thủ tướng Pakistan, trở về nước sau thời gian sống lưu vong. Tuy nhiên, ngày 27/12/2007, bà Bhutto đã bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết khiến hơn 20 người thiệt mạng tại thị trấn Rawalpindi. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-7
Năm 2007, ở tuổi 82, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở thành vị vua còn sống trị vì lâu nhất ở nước Anh. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-8
Tổng thống Nga Vladimir Putin được Tạp chí TIME chọn làm “Nhân vật của năm 2007”. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-9
Ngày 17/7/2007, một thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Brazil đã xảy ra. Chuyến bay 3054 của hãng hàng không TAM gặp nạn ở Sao Paulo khiến 199 người thiệt mạng. Ảnh: The Richest.

Top 10 su kien chan dong nam 2007-Hinh-10
Ngày 21/7/2007, Harry Potter và Bảo bối Tử thần, cuốn sách thứ bảy và cũng là cuối cùng của bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling, đã được phát hành. Ảnh: The Richest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.