Đi tù vì giúp bố “xử” người bán bánh mỳ phá giá

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì anh Khôi bỏ sỉ bánh mì rẻ hơn khiến bố vợ giảm thu nhập, Vinh đã thực hiện hành vi hành hung khiến anh Khôi chịu 20% thương tật.

Bị cáo Nhan Thanh Vinh (SN 1985, trú thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Di tu vi giup bo “xu” nguoi ban banh my pha gia
 Ảnh bị cáo Nhan Thanh Vinh (tên nhân vật đã được thay đổi).
Khoảng 19h30 ngày 19/4/2014, Vinh (đối tượng đã có 1 tiền án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích) đến quán bà Phan Thị Vân ở thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm uống rượu. Khoảng 10 phút sau, Vinh thấy Phạm Văn Khôi, Trần Thân, Phạm Anh Tuấn, Trần Văn Điều và Nguyễn Kim Hùng cũng đến quán uống rượu và ngồi sau bàn của Vinh. 
Nhớ lại việc trước đây, anh Khôi bỏ sỉ bánh mì giá rẻ hơn so với giá ông Phan Văn Quốc (là cha vợ của Vinh) làm ông này bị giảm thu nhập, nên Vinh nảy sinh ý định đánh Khôi. Sau đó, Vinh đi qua nhà ông Quốc (cạnh bên quán bà Vân) lấy một cây gỗ quay lại quán đi đến chỗ Khôi đang ngồi. Thấy Vinh anh Khôi đứng lên và quay người lại ra sau thì bị Vinh dùng hai tay cầm cây gỗ đánh liên tiếp 2 cái, một cái vào vùng ngực, một cái vào vùng vai phải. Anh Khôi nắm được cây gỗ, giằng co với Vinh làm cả hai cùng ngã xuống đất. Nghe ồn ào và anh Khôi bị thương nên mọi người can ngăn, Vinh, Khôi đi về. 
Hậu quả anh Khôi bị gãy xương sườn 7, 8, 9 bên trái, gãy nứt hai đường xương mõm vùng vai phải với tỷ lệ thương tật là 20%.
Hoàng Văn

Bình luận(0)