Đo tốc độ gió trên một sao lùn nâu

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) để thực hiện phép đo tốc độ gió đầu tiên trên một sao lùn nâu- vật thể trung gian giữa một hành tinh và một ngôi sao.

Dựa trên những sự thật được biết về các hành tinh khổng lồ Sao Mộc và Sao Thổ trong Hệ Mặt Trời của chúng ta, một nhóm các nhà khoa học do Đại học KTHERn Allers của Đại học Bucknell dẫn đầu nhận ra rằng, họ có thể đo được tốc độ gió của sao lùn nâu bằng cách kết hợp các quan sát vô tuyến từ VLA.

Do toc do gio tren mot sao lun nau

Nguồn ảnh: Inverse 

Các nhà thiên văn học đã nghiên cứu một sao lùn nâu có tên là 2MASS J10475385 + 2124234, một vật thể có hình thái tương đương sao Mộc, nhưng to hơn khoảng 40 lần, cách Trái đất khoảng 34 năm ánh sáng.

Các sao lùn nâu, đôi khi có khối lượng lớn hơn các hành tinh, nhưng không đủ lớn để gây ra các phản ứng nhiệt hạch ở lõi của chúng như các ngôi sao quyền lực khác.

Họ đã quan sát 2MASS J10475385 + 2124234 và thấy rằng độ sáng hồng ngoại của nó thay đổi thường xuyên.

Cũng như với sao Mộc, họ phát hiện ra rằng bầu khí quyển sao lùn nâu quay nhanh hơn so với cấu trúc nội thất của nó, với một tốc độ gió tính toán khoảng 2.293 km/h. Tốc độ này nhanh hơn đáng kể so với tốc độ gió của Sao Mộc khoảng 370 km/h.

"Điều này trùng khớp với các lý thuyết và mô phỏng dự đoán tốc độ gió cao hơn ở các sao lùn nâu", Allers nói.

Các nhà thiên văn học cho biết kỹ thuật của họ có thể được sử dụng để đo gió không chỉ trên các sao lùn nâu khác mà còn trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời.

"Vì từ trường của các ngoại hành tinh khổng lồ yếu hơn các sao lùn nâu, nên các phép đo vô tuyến sẽ cần phải được thực hiện ở tần số thấp hơn”, Peter Williams thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn, Harvard & Smithsonian, và Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ nói.

"Chúng tôi rất vui vì phương pháp này hiện có thể được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về động lực học khí quyển của các sao lùn nâu và các hành tinh ngoài hệ mặt trời", Allers nói.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Vaccine chống COVID-19 – cuộc đua không người cầm trịch

Vào lúc này, trên khắp thế giới, hàng ngàn người đang chấp nhận thử nghiệm tiêm chủng loại vaccine virus Corona mới. Điều này khơi dậy hy vọng: có thể vaccine cho đại dịch này sẽ xuất hiện nhanh hơn dự kiến?

Theo Deutsche Welle ngày 4/5, hôm Chủ nhật (3/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán một cách đầy tự tin: “Chúng tôi sẽ có vaccine virus Corona mới trước cuối năm nay”, “Chúng tôi đang thúc đẩy vấn đề này” và nói ông nghĩ rằng nhiều công ty “đã tới rất gần mục tiêu”. Trước đó, các chuyên gia y tế đều cho rằng phải mất ít nhất một năm để phát triển vaccine.

Hướng dẫn tăng cỡ chữ trên iPhone và iPad giúp dễ đọc, đỡ mỏi mắt

Bạn thường xuyên sử dụng iPhone hoặc iPad để đọc tin tức, nếu bạn khó khăn với cỡ chữ mặc định trên các thiết bị này thì hướng dẫn tăng cỡ chữ dưới đây sẽ giúp ích cho bạn.
 

Ứng dụng Settings (cài đặt) sẽ giúp bạn dễ dàng tăng hoặc giảm kích thước
Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển, kéo theo đó là những thói quen của con người dần được hình thành trong xã hội hiện đại. Chúng ta hay đọc báo, cập nhật tin tức trên các thiết bị điện thoại thông minh có kết nối internet.

26 điều vô cùng đặc biệt về cơ thể con người

Cơ thể là một khối thống nhất với nhau. Chính vì vậy, việc hiểu rõ cơ thể là điều hết sức cần thiết. Nhưng bạn đã biết những điều đặc biệt về cơ thể con người như dưới đây chưa?

Cơ thể con người là một hệ thống có cấu trúc vô cùng phức tạp. Cơ thể người bao gồm đầu, thân và tứ chi (hai tay và hai chân), bên trong có các cơ quan nội tạng. Mỗi bộ phận, cơ quan của cơ thể giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật.

Cơ thể còn người chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như chế độ ăn và thể dục, hoạt động hàng ngày. Khi con người đạt đến tuổi trưởng thành, cơ thể có khoảng 100 ngàn tỉ tế bào. Mỗi tế bào là một phần của một cơ quan được thiết kế để thực hiện các chức năng sống thiết yếu. Các hệ cơ quan của cơ thể bao gồm: hệ vận động, các hệ mạch (hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết), hệ miễn dịch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ sinh dục nam hoặc nữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới