Đi ngủ khi tóc ướt: Liệt nửa mặt, méo miệng

Một cô gái 32 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng méo miệng, liệt nửa mặt vì đi ngủ trong tình trạng tóc ướt.

Cô này sống ở Vũ Hán, Trung Quốc, bị liệt nửa mặt, do đi ngủ trong tình trạng tóc ướt. Cô gái này làm việc tại một trung tâm mua sắm. Do công việc bận rộn, nên cô thường ngủ ngay sau khi gội đầu. Cách đây không lâu, người phụ nữ này thức dậy với một nửa mặt bên trái không cử động được. Khi đánh răng, cô còn phát hiện miệng bị méo.
Gội đầu muộn, để tóc ướt đi ngủ có nhiều tác hại - Ảnh: Steptohealth.
Gội đầu muộn, để tóc ướt đi ngủ có nhiều tác hại - Ảnh: Steptohealth.
Ngay sau đó, cô quyết định đi khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị liệt dây thần kinh ở một nửa mặt, có thể do đi ngủ với mái tóc ướt.
Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến liệt nửa mặt là mái tóc ướt gây thay đổi nhiệt độ dẫn đến các cơ mặt bị co thắt. Ngoài ra, thói quen này có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, vi trùng phát triển trên da đầu. Sau 10 ngày điều trị, cô gái này đã hồi phục hoàn toàn. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên gội đầu quá muộn và sấy thật khô trước khi ngủ.
Việc gội đầu muộn để tóc ướt đi ngủ sẽ có nhiều tác hại:
Đau đầu: Đi ngủ với mái tóc ướt dẫn đến đau đầu, do hơi ẩm từ tóc khiến thân nhiệt của cơ thể thay đổi. Thói quen ủ tóc trong khăn càng khiến cho hơi ẩm tồn tại trên đầu lâu hơn, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở da đầu.
Rụng tóc: Thói quen để tóc ướt đi ngủ kéo dài sẽ khiến sợi tóc bị hư tổn và rụng nhiều hơn.
Tóc bết dính nhiều dầu: Nằm ngủ trong tình trạng tóc ướt sẽ khiến da đầu mất cân bằng độ pH và tăng các tuyến bã nhờn. Kết quả là bạn sẽ thức dậy với mái tóc và da đầu bết dính, đặc biệt là rất nhanh bẩn kèm mùi khó chịu. Do đó, gội đầu ban ngày hoặc sấy tóc thật khô trước khi ngủ sẽ giúp tóc sạch và hạn chế dầu hiệu quả.
Suy yếu hệ thống miễn dịch: Đi ngủ với mái tóc còn ướt có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch nên cơ chế tự bảo vệ của cơ thể bị yếu đi. Từ đó, virus lẫn vi khuẩn đều dễ dàng tấn công và gây ra nhiều bệnh bất ngờ. Đặc biệt, cảm lạnh là bệnh bạn sẽ phải đối mặt đầu tiên. Cảm lạnh tuy không quá nguy hiểm nhưng sẽ khiến bạn mệt mỏi cả tuần, vừa tốn tiền mua thuốc mà lại vừa làm việc không hiệu quả.
Đau cơ: Tóc ướt khiến nhiệt độ da đầu bị thay đổi và cơ thể phải giảm nhiệt suốt đêm như thế nên làm tăng khả năng căng thẳng các cơ và gây co thắt.

Tuyệt chiêu chăm sóc tóc như siêu mẫu ngày hè

Cái nắng gay gắt của mùa hè là “kẻ thù” với những bạn gái có mái tóc khô, chẻ ngọn, đặc biệt là tóc nhuộm.

1. Chống nắng cho tóc
Bạn bôi kem chống nắng cho da mà quên mất tóc cũng cần được bảo vệ tương tự. Sử dụng dầu gội và xả với lượng SPF ít nhất ở mức 10 trong những tháng thời tiết nóng. Nếu bạn không thể mua sản phẩm đắt tiền, có thể tự tạo bằng cách pha 2 thìa cà phê kem chống nắng vào một cốc nước, đổ vào chai xịt để dùng. Xịt nhẹ lên lớp tóc bên ngoài để tránh tác động từ tia UV.

Gội đầu xong, đi ngủ ngay nguy hiểm khôn lường

Để tóc ướt khi ngủ là nguyên nhân gây ra các cơn đau đầu, rụng tóc, nấm da đầu... thậm chí là liệt mặt sau khi ngủ dậy.

Liệt mặt vì để tóc ướt đi ngủ

Lần đầu thay van tim qua động mạch cảnh chung trái thành công tại VN

(Kiến Thức) - Không thay van tim động mạch chủ qua da (TAVI) theo đường động mạch đùi, bệnh nhân được thay van tim qua đường động mạch cảnh chung trái ở cổ.

Không thay van tim động mạch chủ qua da (TAVI) theo đường động mạch đùi thông thường, bệnh nhân được thay van tim qua đường động mạch cảnh chung trái ở cổ- tối ưu trong điều kiện không tiếp cận được qua đường động mạch đùi. Cách tiếp cận sáng tạo này giúp người bệnh không cần mổ tim hở mà vẫn “như có một trái tim khác trong lồng ngực”.
Đây cũng là ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) từ động mạch cảnh chung trái đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP HCM).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...