Đập thủy điện lớn thứ hai Trung Quốc lần đầu phát điện

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than khổng lồ đặt tại thượng nguồn sông Dương Tử lần đầu tiên phát điện. Đây là dự án thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc, sau thủy điện Đập Tam Hiệp.

Hai tuabin 1 gigawatt đầu tiên của dự án Bạch Hạc Than sẽ chính thức đi vào hoạt động sau 3 ngày chạy thử, kênh truyền thông nhà nước CCTV đưa tin ngày 28/6.
Với tổng cộng 16 tuabin như trên, dự án Bạch Hạc Than sẽ là nhà máy thủy điện có tổng công suất lớn thứ hai ở Trung Quốc sau khi hoàn thành vào tháng 7/2022, chỉ sau thủy điện Đập Tam Hiệp.
Dap thuy dien lon thu hai Trung Quoc lan dau phat dien
Đập Bạch Hạc Than mở ra để xả nước. Ảnh: Global Times. 
Thủy điện Bạch Hạc Than do Tập đoàn Đập Tam Hiệp xây dựng. Dự án này được đặt tại ranh giới giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên và là một trong nhóm các đập trên sông Kim Sa, thuộc thượng nguồn sông Dương Tử.
Tập đoàn Đập Tam Hiệp cho biết thủy điện Bạch Hạc Than là một trong những dự án kỹ thuật lớn và thách thức nhất của Trung Quốc, với độ cao đập là 289 m. Dự án này mất 4 năm để xây dựng.
Thủy điện Bạch Hạc Than là một phần của kế hoạch quốc gia nhằm bổ sung cho vùng tiêu thụ điện lớn ở bờ đông Trung Quốc và tăng cường kiểm soát thủy lưu trong mùa lũ.
Với số dân lớn và kinh tế phát triển, một số tỉnh ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc đang bắt gặp tình trạng thiếu điện trong giai đoạn cao điểm.
Các tỉnh ở Trung Quốc từng phụ thuộc vào điện than lúc này đang gấp rút tìm nguồn điện sạch, trước sức ép đạt mục tiêu chống biến đổi khí hậu do chính phủ trung ương đặt ra.
Trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tứ Xuyên đặt mục tiêu hoàn thành 10 dự án thủy điện và khởi công xây dựng 7 dự án nữa.
Giữa tháng 6, thủy điện Ô Đông Đức, cũng đặt tại sông Kim Sa, đã được đi vào vận hành hết công suất 10,2 gigawatt.
Các nhóm môi trường từng lên tiếng chỉ trích việc dựng đập thủy điện quy mô lớn trên sông Dương Tử cùng sông nhánh vì lo ngại môi trường tự nhiên bị phá hủy.

Con gái tài năng của các Tổng thống Mỹ

Nhận sự chú ý nhờ người bố quyền lực, Chelsea Clinton, Jenna Bush Hager hay Malia Obama vẫn chứng minh được tài năng và thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là truyền thông.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My
Chelsea Clinton, con gái duy nhất của ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton, từng theo học các ngôi trường danh tiếng như Stanford, Oxford và được khen ngợi tài năng không kém cha mẹ, theo South China Morning Post. Hiện, cô sống cùng chồng, chủ ngân hàng đầu tư tên Marc Mezvinsky tại căn hộ trị giá 10 triệu USD ở Manhattan. Ảnh: Getty. 

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-2
 Không chỉ là tác giả thành công với nhiều cuốn sách cho trẻ em, Chelsea Clinton từng nhận mức lương 600.000 USD/năm với vị trí bình luận viên trên NBC News. Theo The Hill, Chelsea còn kiếm được khoảng 9 triệu USD trong giai đoạn 2011-2020 khi làm việc cho InterActiveCorp. Cô con gái của tổng thống Mỹ thứ 42 cũng từng trải qua nhiều vị trí nghề nghiệp tại các công ty danh tiếng như McKinsey & Company, Expedia Group và Avenue Capital Group. Ảnh: Heidi Gutman.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-3
 Từng là giáo viên cấp 2, Jenna Bush Hager, ái nữ của ông George W. Bush, cũng thành công với vai trò nhà báo và tác giả. Cô bắt đầu sự nghiệp truyền hình với chương trình The Today Show vào năm 2009 và sau đó là phóng viên của NBC News, tổng biên tập của tạp chí Southern Living. Bà mẹ ba con rất quan tâm đến các vấn đề chính trị và thường bày tỏ quan điểm của mình qua các chương trình truyền hình. Ảnh: Getty.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-4
 Barbara Pierce Bush có cuộc sống bình lặng hơn so với người em song sinh Jenna. Tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Harvard và có bằng cử nhân Khoa học nhân văn của Đại học Yale, Barbara là đồng sáng lập và CEO của Global Health Corps - tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao sức khỏe toàn cầu. Ảnh: Getty.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-5
 Malia Obama, con gái cả của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama, theo học ngôi trường Harvard danh tiếng. Cô gái sinh năm 1998 tham gia vào đội ngũ biên kịch của Hive - dự án phim truyền hình được cho là xoay quanh nhân vật giống nữ danh ca Beyoncé. Ảnh: Getty.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-6
 Thay vì theo đuổi sự nghiệp chính trị như bố, Malia lại bày tỏ sự hứng thú hơn với ngành giải trí. Cô từng làm thực tập cho series hài Girls của HBO vào năm 2015 hay trợ lý sản xuất cho bộ phim truyền hình Extant của đài CBS. Ảnh: Getty.

Con gai tai nang cua cac Tong thong My-Hinh-7
 Không giống mẹ và chị gái theo học Harvard, Sasha Obama hiện là sinh viên Đại học Michigan. Ông Obama từng chia sẻ con gái út có sở thích dành cho âm nhạc, thường xuyên đăng tải các clip hát, nhảy cùng bạn bè. Cô gái 19 tuổi cũng được khen năng động, không ngại thể hiện bản thân dù có đứng trước ống kính truyền thông hay không. Ảnh: @Michelleobama.

Cuộc sống ở hạ nguồn siêu đập Đại Phục Hưng sắp xây

Siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Ethiopia khiến sinh kế của người dân ven bờ sông Nile ở Sudan và Ai Cập bị đe dọa. Con đập này cũng làm 3 nước láng giềng giằng co nhau.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay
Siêu đập Đại Phục Hưng của Ethiopia đang được xây dựng ở khu vực cách biên giới Sudan 15 km. Đập có công suất lắp đặt là 6.450 megawatt và được coi là công trình trọng điểm quốc gia, giúp hàng chục triệu người dân Ethiopia thoát nghèo. Tuy nhiên, với Sudan và Ai Cập, hai nước ở hạ lưu sông, con đập này đang đe dọa đến cuộc sống người dân. 

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-2
 Người Sudan lo ngại con đập lớn ở thượng nguồn có thể làm giảm lưu lượng dòng chảy của sông Nile Xanh, đe doạ việc sản xuất gạch từ bùn trong lũ lụt của người dân địa phương.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-3
 David Plantino, 35 tuổi, người Nam Sudan, đã làm gốm trong bảy năm qua. "Như mọi người xung quanh, tôi phụ thuộc vào nước và bùn của sông Nile", ông nói. "Hai thứ này là sinh kế của người làm gốm. Tôi không phải là chuyên gia để có thể nói chuyện gì xảy ra sau khi Ethiopia vận hành con đập nhưng tôi chắc rằng sự khác biệt giữa sông Nile Trắng và Nile Xanh là sông Nile Trắng không có đất sét".

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-4
 Sông Nile chảy từ phía nam lên phía bắc qua miền Đông châu Phi, với 85% lưu lượng nước có nguồn gốc từ sông Nile Xanh ở vùng cao nguyên của Ethiopia. Sông Nile Xanh chảy vào Sudan và hợp nhất với sông Nile Trắng, một nhánh lớn khác của sông Nile, trước khi vào lãnh thổ Ai Cập.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-5
Suốt một thập kỷ qua, nhiều vòng đối thoại giữa 3 nước Ai Cập, Ethiopia và Sudan về con đập đều thất bại. Các nước không thể đạt được thỏa thuận về cách vận hành và tích nước của con đập này, đặc biệt là khi hạn hán. 

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-6
 Ngay cả bên trong Sudan, người dân cũng có suy nghĩ mâu thuẫn về lợi ích và tác hại của siêu đập thủy điện này. Sông Nile thường có lũ lụt vào mùa hè. Những trận lũ này mặc dù đem đến dinh dưỡng và khoáng chất làm cho hai bờ sông trở nên màu mỡ, nó cũng gây thiệt hại cho người dân ven sông.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-7
 Mùa hè năm ngoái, lũ lụt sông Nile đã gây thiệt hại lớn. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. Trong ảnh là tường của một ngôi nhà bị vỡ trong đợt lũ lụt vào tháng 9/2019.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-8
 Những người dân có nhà bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt đã phải chuyển đến sống trong các lều tạm được đặt gần đó. Với những người dân này, con đập của Ethiopia sẽ giúp hạ mực nước sông Nile và giảm lũ lụt.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-9
 Tuy nhiên, với những người làm nghề nông, con đập thủy điện này có thể khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn. Họ phụ thuộc vào nguồn nước của sông Nile và phù sa của con sông này để trồng trọt. "Đất ở Tuti có thể trồng được mọi loại rau như khoai tây, hành tây, cà tím", ông Bakr, một người dân ở đảo Tuti - hòn đảo nơi sông Nile Trắng và Nile Xanh hợp nhất - nói.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-10
 Tương tự, các ngư dân lo rằng lượng cá sẽ sụt giảm nếu đập Đại Phục Hưng đi vào hoạt động. "Cá ra khỏi nước sẽ chết. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi dựa vào nước sông Nile và khu vực quanh đó", một người buôn cá ở Omdurman (Sudan) nói.

Cuoc song o ha nguon sieu dap Dai Phuc Hung sap xay-Hinh-11
 Với tình hình biến đổi khí hậu như hiện tại, cuộc sống của người dân ven sông Nile sẽ khó khắn hơn. Khoảng 35% dân số sống ở đồng bằng sông Nile sẽ đối mặt với việc thiếu hụt nước sinh hoạt vào năm 2040, do nhiệt độ tăng cao và những yếu tố khác, theo một nghiên cứu của Đại học Dartmouth, Mỹ.

Nổ đập thủy điện Trung Quốc, 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ nổ tại một trạm thủy điện ở phía Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngày 29/5, ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ nổ đập thủy điện nghi ngờ do bị tấn công tại một trạm thủy điện ở phía Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới