Mỹ - Iran khẩu chiến gay gắt về vụ đánh chìm tàu chiến trên Ấn Độ Dương

Mỹ bác bỏ Iran về việc tàu chiến không mang vũ khí, trong khi Iran khẳng định tàu chỉ hoạt động trong vai trò phi chiến đấu khi bị tấn công.

Mỹ và Iran đã đưa ra những lời giải thích hoàn toàn trái ngược nhau về vụ chìm tàu ​​chiến Iran ở Ấn Độ Dương tuần trước. Washington bác bỏ tuyên bố của Tehran rằng tàu này không mang vũ khí, còn các quan chức Iran khẳng định nó đang hoạt động trong vai trò phi chiến đấu.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hôm Chủ nhật đã bác bỏ tuyên bố của Iran rằng tàu chiến IRIS Dena không mang vũ khí khi bị đánh chìm trong một cuộc tấn công bằng tàu ngầm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka vào ngày 4 tháng 3.

Tàu khu trục IRIS Dena của Iran trong cuộc duyệt binh Lễ duyệt binh hải quân quốc tế. Ảnh: Indian Times

Trong một tuyên bố trên nền tảng X, INDOPACOM gọi khẳng định của Iran rằng con tàu không mang vũ khí là "sai sự thật". Phản hồi này được đưa ra sau những phản đối mạnh mẽ từ Tehran, vốn nhiều lần mô tả tàu chiến này là không có khả năng tự vệ, nói rằng nó đang trở về nước sau khi tham gia một cuộc tập trận hải quân.

Một số chuyên gia cho rằng các tàu tham gia các sự kiện như vậy thường không mang theo đầy đủ đạn dược chiến đấu trừ khi được lên lịch cho các cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Họ nói rằng ngay cả trong giai đoạn trên biển của các cuộc tập trận, các tàu thường chỉ mang theo lượng đạn dược được kiểm soát chặt chẽ, giới hạn cho các cuộc diễn tập cụ thể.

Rahul Bedi, một nhà phân tích quốc phòng độc lập có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết tàu có thể đã sử dụng một số loại đạn dược không mang tính tấn công trong các cuộc tập trận hải quân, nhưng theo quy định, "các phương tiện tham gia phải không được trang bị vũ khí".

“Điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc duyệt binh hay nghi lễ như vậy là tàu (hải quân) phải không mang vũ khí. Đó là điều kiện tiên quyết của Hải quân Ấn Độ và cũng là điều kiện tiên quyết của hầu hết các lực lượng hải quân khi họ tổ chức các cuộc duyệt binh hạm đội tương tự”, ông Bedi cho biết.

Hải quân Sri Lanka tiếp cận cứu vớt các thủy thủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm thứ Sáu cho biết tàu chiến bị đánh chìm bởi ngư lôi của Mỹ không chở vũ khí và cáo buộc Washington nhắm mục tiêu vào một tàu mang tính nghi lễ.

“Chiếc tàu đó được bạn bè Ấn Độ mời đến tham gia một cuộc tập trận quốc tế. Đó là một chuyến đi mang tính nghi lễ. Tàu đã được dỡ hàng. Nó không mang vũ khí,” ông nói với các phóng viên ở New Delhi.

Theo các quan chức Mỹ và Iran, tàu IRIS Dena đã bị đánh chìm vào ngày 4 tháng 3 tại Ấn Độ Dương gần Sri Lanka sau khi bị trúng ngư lôi bắn từ một tàu ngầm của Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mô tả tàu IRIS Dena là một “chiến lợi phẩm” và nói rằng nó “đã chết một cách lặng lẽ”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả vụ tấn công là “một hành động tàn bạo trên biển” và nhấn mạnh rằng nó là “khách của Hải quân Ấn Độ”.

Những tranh cãi về việc liệu con tàu có được trang bị vũ khí hay không đã làm gia tăng căng thẳng liên quan đến vụ việc, xảy ra khi nó đang trở về từ cuộc tập trận hải quân đa quốc gia ở Ấn Độ, và làm dấy lên câu hỏi liệu nó có đang hoạt động trong vai trò phi chiến đấu khi bị tấn công hay không.

Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố sau cuộc tập trận rằng "các cuộc bắn đạn thật như một phần của các cuộc bắn pháo trên mặt nước, cũng như bắn phòng không, cũng đã được thực hiện" bởi các tàu tham gia.

Hai tàu khác của Iran — IRIS Bushehr và IRIS Lavan — đang neo đậu tại Sri Lanka và Ấn Độ sau khi tìm kiếm sự trợ giúp từ hai quốc gia này.

Tiền lệ nguy hiểm

Tàu khu trục IRIS Dena thuộc lớp Moudge, được đưa vào biên chế năm 2021, đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia Lễ duyệt binh hải quân quốc tế 2026 và cuộc tập trận Milan, một cuộc tập hợp hải quân đa quốc gia do Ấn Độ đăng cai tại Visakhapatnam vào cuối tháng Hai. Hình ảnh từ sự kiện cho thấy các thủy thủ mặc đồng phục trắng đứng trên boong.

Đoạn phim của Lầu Năm Góc cho thấy một quả ngư lôi Mark-48 phát nổ dưới đuôi tàu, nâng con tàu lên và làm gãy sống tàu. Chiếc tàu khu trục chìm trong vòng vài phút, để lại vệt dầu loang và các mảnh vỡ trôi nổi.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án vụ tấn công trên mạng xã hội, gọi đó là "một hành động tàn bạo trên biển" và cảnh báo rằng "Mỹ sẽ phải hối hận sâu sắc về tiền lệ mà họ đã thiết lập".

Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran, Tehran đáp trả

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau khi Washington đánh chìm một tàu chiến của Tehran.

Theo AP, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào rạng sáng 5/3, sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm khinh hạm ​​IRIS Dena của Iran và Tehran đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, kinh tế trên toàn khu vực.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột

Vì sao tàu sân bay Mỹ rời khỏi bờ biển Iran trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Dư luận đang dõi theo tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ phải rời xa bờ biển Iran, trong lúc xung đột đang diễn ra căng thẳng. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?

1-282.jpg
Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vào ngày 28/2, tin tức về vụ tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ bằng bốn tên lửa chống hạm của Iran đã được công bố. Cụm tàu sân bay Mỹ sau đó phải nhanh chóng rút lui về phía đông nam Ấn Độ Dương, điều này được coi là một cuộc tấn công thành công của Iran. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?
2-7321.jpg
Cần lưu ý rằng có những điểm không nhất quán đáng kể, liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa chống hạm của Iran nhằm vào tàu sân bay Mỹ. Ban đầu, đài truyền hình nhà nước Iran (SNN), dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin rằng tàu sân bay Abraham Lincoln đã bị trúng “bốn tên lửa đạn đạo”.

Ảnh tên lửa Iran tàn phá căn cứ không quân Mỹ lớn nhất ở nước ngoài

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Al Udeid - trung tâm không quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, bị thiệt hại nặng sau loạt tên lửa Iran.

1-7160.jpg
Các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar - cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Một số dấu hiệu cũng cho thấy các máy bay không người lái tấn công cảm tử có thể đã được sử dụng trong chiến dịch này.
2-1672.jpg
Cuộc tấn công là một phần trong loạt đòn trả đũa quy mô lớn nhất của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran.

Đọc nhiều nhất

Tin mới