Đặc điểm giúp Từ Hi vượt phi tần trở thành sủng phi

Từ Hi được cho là sở hữu khả năng nắm bắt tâm lý và tài ăn nói khéo léo, giúp bà vượt qua nhiều phi tần khác để nhận được sủng ái, đặt nền móng cho quyền lực.

Từ Hi Thái hậu (1833 – 1908) xuất thân từ Diệp Hách Na Lạp thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, con cháu nhà quan gia thế tập. Dù không có xuất thân cao nhưng bà lại được xem là vị Thái hậu quyền lực bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc khi là người nắm thực quyền của triều đình nhà Thanh trong hơn 40 năm. Tuy nhiên, trước khi bước đến đỉnh cao quyền lực thì bà cũng từng là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế.

Được biết, trong cuộc tuyển chọn tú nữ vào năm 1852, Từ Hi Thái hậu vượt qua 60 cô gái để vào đến vòng cuối và được chỉ định là Quý nhân (Lan Quý nhân). 2 năm sau đó, bà được phong làm Ý tần và 2 năm tiếp tục thăng lên Ý phi nhờ hạ Hoàng trưởng tử Tải Thuần, con trai duy nhất của Hàm Phong Đế, tức Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế sau này. Để có sự thăng tiến nhanh chóng như vậy, sự sủng ái mà nhà vua dành cho bà là điều không thể thiếu.

Dã sử Trung Quốc lan truyền lời đồn cho rằng Từ Hi Thái hậu được vua Hàm Phong hết mực yêu chiều là nhờ có... một đôi chân ngoại cỡ, to hơn nhiều so với phi tần khác trong cung. Trong khi Từ Hi Thái hậu tự ti và coi đây là khuyết điểm thì vua lại rất yêu thích đặc điểm này. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa có tục bó chân tạo thành hình gót sen 3 tấc nhưng Từ Hi Thái hậu lại không bó chân từ nhỏ mà để chúng phát triển tự nhiên.

Sự khác biệt này đã khiến cho vua Hàm Phong - người có suy nghĩ rất hiện đại - cảm thấy thích thú. Vua được cho là không thích những cô gái tuân theo hủ tục mù quáng mà thích những người phụ nữ có đôi chân khỏe mạnh, bình thường bởi tục bó chân thường khiến đôi chân của phụ nữ xưa biến dạng, có người còn gẫy chân, không thể đi lại bình thường. Thêm nữa, hậu cung hàng ngàn giai lệ ai cũng bó chân tự khắc khiến Từ Hi Thái hậu trở nên khác biệt và thu hút hơn.

Dù vua yêu thích đôi chân của Từ Hi Thái hậu nhưng bà lại khá tự ti nên thường dùng "giày hoa bồn" để giấu đi đôi chân khổng lồ của mình. Đôi giày này được thiết kế chính giữa, chiều cao phần đế từ 5 đến 10 cm, thậm chí có đôi cao tới 25 cm nên rất khó đi. Những lúc không mang đôi giày này thì bà thường giấu chân vào trong váy, do vậy mà trong loạt ảnh của Từ Hi thái hậu còn đến ngày nay rất khó tìm thấy ảnh mà bà để lộ đôi chân.

Vì sao vua Càn Long sủng ái Hòa Thân đến cùng, dù biết là đại tham quan?

Càn Long thừa hiểu Hòa Thân tham nhũng, nhưng vẫn dung túng và trọng dụng suốt nhiều năm. Đằng sau mối quan hệ đặc biệt ấy là những toan tính quyền lực gì?

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được. Có người ví rằng: Lòng tham vô đáy của Hòa Thân tựa nạn đại dịch hoành hành khắp nơi khiến không ít quan lớn, quan bé đều bị “lây nhiễm” và ra sức tham nhũng. Sở dĩ Hòa Thân có thể vươn lên đỉnh cao của quyền lực rồi làm mưa làm gió như vậy là nhờ sự sủng ái đặc biệt của Hoàng đế Trung Hoa khi đó là Càn Long. Đối với Càn Long, Hòa Thân quan trọng đến mức ngày nào không gặp được Hòa Thân là Càn Long không chịu được. Sự sủng ái thậm chí còn hơn cả Hán Ai Đế đối với Đổng Hiền xưa. Vậy tại sao Hòa Thân lại có được sự ưu ái đặc biệt này?

Theo lời đồn đại, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Càn Long đã có ấn tượng rất đặc biệt với vẻ ngoài của Hòa Thân. Bởi vẻ ngoài ấy hao hao với một người tỳ thiếp đã bị thất sủng và qua đời do lỗi của Càn Long khi ông còn nhỏ. Năm Hương phi (tên người tỳ thiếp trên) chết cũng là năm Hòa Thân chào đời. Chiếc bớt trên trán của Hòa Thân rất giống chiếc bớt của Hương phi nên Càn Long cho rằng, nàng đã đầu thai sang kiếp khác thành Hòa Thân. Với niềm tin như vậy, Càn Long vô cùng cảm mến và quyết định sẽ dành nhiều ưu ái cho Hòa Thân để bù đắp cho sự oan uổng, thiệt thòi trong kiếp trước. Đây chính là xuất phát điểm vô cùng thuận lợi của Hòa Thân. Tuy nhiên, sự hiển đạt sau này của ông ta lại chính là nhờ vào tài năng phi phàm của bản thân.

Càn Long phô trí tuệ đế vương qua chuyện hai tướng xin thưởng khác lạ

Hai vị tướng đưa ra yêu cầu tưởng đơn giản mà oái oăm. Cách Càn Long xử lý phơi bày bản lĩnh trị quốc và nghệ thuật dụng nhân thiên tài.

Bài thơ "Kỷ Hợi Tuế" có câu, đại ý là: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Trong suốt các thời đại phong kiến, rất nhiều vị tướng kiệt xuất đã chinh chiến nơi trận mạc để bảo vệ đất nước. Nhưng rồi người ta nhận ra, trong số những vị tướng đó, không phải ai cũng có một kết cục viên mãn.

Điều tàn ác cuối đời của Từ Hi Thái hậu khiến hậu thế rúng động

Không chỉ quyền lực tuyệt đối, Từ Hi Thái hậu còn gây sốc bởi hành động tàn ác trước khi chết, để lại bí ẩn lịch sử khiến nhiều người kinh ngạc.

Năm 1908 là năm Đại Thanh không được yên bình. Trong năm này, người thống trị Đại Thanh suốt hơn nửa thế kỷ - Từ Hi Thái hậu qua đời.

Chuyện sống – chết của những người thống trị Thanh triều có lẽ sẽ không gây quá nhiều nghi ngờ, bàn tán trong dân chúng nếu như không có chuyện vô cùng khó hiểu sau đây xảy ra: Một ngày trước khi Từ Hi Thái hậu qua đời, vị hoàng đế bù nhìn Quang Tự cũng buông tay trần thế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới