Đã tìm được người đổ trộm thuốc ra bãi đất trống ở TP HCM

Lực lượng chức năng TP HCM đã xác định người chạy xe ba gác chở lượng lớn thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đi đổ bỏ ở bãi đất trống và mời lên làm việc.

Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ nguồn gốc của hàng chục ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe ba gác trực tiếp chở số thực phẩm chức năng đến bãi đất trống để đổ bỏ.

Chiều 9/6, Công an xã Phong Phú cho biết, đã mời đối tượng này lên làm việc. Người điều khiển xe ba gác cho biết, được trả tiền công cả triệu đồng để mang thuốc ra bãi đất trống đổ bỏ. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ thông tin và truy tìm người thuê chở hàng.

Công an xã Phong Phú đã lập biên bản, chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cả nghìn sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng được đổ thành đống ở bãi đất trống. Ảnh: Uyên Phương.

Trước đó vào trưa 6/6, UBND xã Phong Phú nhận được thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện nhiều hộp thuốc và thực phẩm chức năng được đổ bỏ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh và đã chỉ đạo công an xã phong tỏa, kiểm tra hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có 5 nơi vứt thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn và trẻ em. Trên bao bì có các loại thuốc, thực phẩm chức năng như: Ginlobil, Vitamin A-D, Nattobet, Homramin Ginseng… Trong đó, nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng dài như: Cao nhân sâm Homramin Ginseng sản xuất 15/01/2025, hạn sử dụng 15/01/2028. Vitamin Pharvita Plus ngày sản xuất 10/6/2024, hạn sử dụng 10/6/2027; Ginlobin Citicolin Omega 3 ngày sản xuất 10/6/2024, hạn sử dụng 10/6/2027…

Ngoài 5 vị trí trên còn có một bãi trống đã được đốt cháy hoàn toàn với diện tích khoảng 20m2.

Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm đếm, thống kê số thuốc và thực phẩm chức năng bị tạm giữ. UBND xã Phong Phú đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM.

Theo Thông tư 03/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, trường hợp thuốc hết hạn, thuốc giả hoặc không rõ nguồn gốc phải bị thu hồi, cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải tự thành lập hội đồng hủy thuốc và đảm bảo việc xử lý an toàn cho người, động vật và môi trường. Đồng thời, cơ sở phải báo cáo kết quả tiêu hủy kèm theo biên bản gửi về Sở Y tế địa phương.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, các sản phẩm bị đổ bỏ trái phép, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Nhiều đống thực phẩm chức năng nghi giả vứt bỏ ở TP HCM

Người dân phát hiện số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng được bỏ ở khu đất trống cạnh đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Trước đó, một người dân ở TP HCM trong lúc đi ngang qua bãi đất hoang ven đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn xã Phong Phú đã phát hiện hàng loạt hộp, lọ, vỉ và ống siro thực phẩm chức năng bị vứt tràn lan trên bãi đất hoang có cỏ mọc cao. Nhận thấy hàng hóa còn nguyên vẹn và nghi có dấu hiệu đáng ngờ, anh đã trình báo cơ quan chức năng.

3.jpg
Thực phẩm chức năng nghi hàng giả bị vứt ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. (Ảnh nguồn MXH)

Phát hiện nhà thuốc ở TP HCM bán sữa giả

Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện một nhà thuốc trên địa bàn quận Bình Thạnh bán sữa giả, sau đợt kiểm tra diện rộng đối với gần 4.700 nhà thuốc.

Cụ thể, Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện nhà thuốc M.A.6 (trên đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh) kinh doanh 6 hộp sữa giả nhãn hiệu Bold Milk – Cơ xương khớp Colostrum, do Công ty TNHH We United phân phối. Sản phẩm này đã bị thu hồi. 
Theo Sở Y tế TP HCM, đây là trường hợp duy nhất được phát hiện trong tổng số 4.641 nhà thuốc được kiểm tra, khảo sát, chiếm khoảng 60% số cơ sở đang hoạt động trên toàn thành phố. Riêng các cơ sở y tế công lập và tư nhân, không ghi nhận sử dụng sữa giả trong khuôn viên.

Truy tìm nguồn gốc 7 lô thuốc không xuất xứ, kém chất lượng

Cục Quản lý Dược phát đi thông báo khẩn sau khi phát hiện nhiều mẫu thuốc giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng được bán tại một nhà thuốc ở Hà Nội.

Ngày 30/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được công văn ngày 27/5 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội báo cáo về việc mẫu sản phẩm có thông tin ghi nhãn DIAMICRON ® MR 60mg (Gliklazid), số lô 23F603, Hạn dùng 04/2026. Chế phẩm dạng viên nén, ép vỉ 15 viên, hộp 4 vỉ. Kết quả, mẫu không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng Gliclazid. Cụ thể, viên nén Gliclazid có kết quả là 42,5mg/viên (70,83% so với hàm lượng ghi trên nhãn), không đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam.

Đây là 1 trong 7 lô thuốc mà Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu kiểm tra.

Đọc nhiều nhất

Thực phẩm tốt cho tim mạch

Thực phẩm tốt cho tim mạch

Chế độ dinh dưỡng đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm có liên quan.

[e-Magazine] Bệnh lý... nghề cầm bút

[e-Magazine] Bệnh lý... nghề cầm bút

Tỷ lệ mắc hội chứng ống cổ tay ngày càng tăng cao do nhu cầu công việc sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài. Bệnh có thể gây teo cơ...

Tin mới

Thực phẩm tốt cho tim mạch

Thực phẩm tốt cho tim mạch

Chế độ dinh dưỡng đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm có liên quan.

[e-Magazine] Bệnh lý... nghề cầm bút

[e-Magazine] Bệnh lý... nghề cầm bút

Tỷ lệ mắc hội chứng ống cổ tay ngày càng tăng cao do nhu cầu công việc sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài. Bệnh có thể gây teo cơ...