Cứu sản phụ mang nhóm máu Rh- cực hiếm chỉ 0,1% dân số có

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ ca sinh hiếm của sản phụ mang nhóm máu Rh- cực hiếm đã mẹ tròn con vuông.

Sau hành trình vượt cạn đặc biệt, sáng 5/11, sản phụ Phạm Thị Kim Liên (29 tuổi, xã Đồng Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con gái đã ổn định sức khỏe và xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

mau-rh-1.jpg
Niềm vui của sản phụ và các y bác sĩ - Ảnh BVCC

Trước đó, sản phụ Liên nhập viện ngày 31/10 trong tình trạng chuyển dạ, mang nhóm máu Rhesus âm (Rh-), một nhóm máu cực kỳ hiếm – chỉ chiếm chưa đến 0,1% dân số Việt Nam.

Trong sản khoa, đây là trường hợp được xếp vào nhóm có nguy cơ cao vì khó tìm được nguồn máu truyền khi mất máu sau sinh và bất đồng nhóm máu mẹ - con.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ Khoa Phụ sản phối hợp cùng Khoa Huyết học – truyền máu - giải phẫu bệnh và Phòng Kế hoạch tổng hợp nhanh chóng rà soát nguồn dữ liệu người hiến máu hiếm Rh- đang được bệnh viện quản lý và liên kết với các cơ sở y tế khác, chuẩn bị sẵn lượng máu dự trữ và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chuyên nghiệp, ca sinh thường diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

mau-rh1.jpg
Bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau sinh - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau sinh, chị Liên xúc động nói: “Tôi biết mình có nhóm máu hiếm nên lo lắng lắm, nhưng khi được các bác sĩ ở đây tư vấn, chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi sát sao, tôi hoàn toàn yên tâm. Lúc sinh, tôi thấy ấm lòng vì bệnh viện đã lo hết mọi thứ. Nhờ vậy mà cả mẹ và bé đều khỏe mạnh”.

BSCKI. Phạm Minh Vương, Trưởng khoa Phụ sản, cho biết: “Tất cả phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm Rh âm tính và chưa được tiêm kháng thể kháng D (những người có nhóm máu Rh dương tính có protein được gọi là kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu) được khuyến cáo nên dự phòng bằng immunoglobulin anti-D.

Điều này được gọi là dự phòng anti-D trước sinh thường quy (RAADP) và được thực hiện bằng một mũi tiêm 1500 IU từ tuần thứ 28 đến tuần thứ 30 của thai kỳ”.

“Sau khi sinh, nhóm máu của bé sẽ được xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với nhóm máu Rh+, người mẹ sẽ được tiêm thêm một mũi immunoglobulin anti-D. Mũi tiêm này nên được thực hiện trong vòng 72 giờ sau sinh để đạt hiệu quả dự phòng cho lần mang thai kế tiếp. Đây được gọi là dự phòng sau sinh”, bác sĩ Vương chia sẻ thêm.

mau-rh2.jpg
Chăm sóc cho mẹ con sản phụ sau sinh - Ảnh BVCC

Sự thành công của ca sinh này cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần sẵn sàng và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong xử lý các tình huống sản khoa phức tạp.

Đặc biệt, việc chủ động xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến máu hiếm giúp bệnh viện kịp thời ứng phó, không để người bệnh phải chuyển viện xa, tránh nguy hiểm và chi phí phát sinh.

“Các thai phụ nên thực hiện xét nghiệm nhóm máu ABO và Rhesus sớm ngay từ đầu thai kỳ, để được tư vấn và tiêm dự phòng Anti-D đúng chỉ định, lên kế hoạch sinh con ở những bệnh viện có chuyên môn sâu và có nguồn máu hiến, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé trong suốt hành trình làm mẹ”, các bác sĩ khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khuyến cáo.

Cứu sản phụ dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần

Hai cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp, phẫu thuật cứu sản phụ dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần.

Mới đây các bác sĩ khoa Phụ sản cơ sở chính và khoa Ngoại - Sản và Liên chuyên khoa cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp mổ cấp cứu thành công cho sản phụ T.H.Y (41 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) dọa vỡ tử cung nguy hiểm.

Sản phụ T.H.Y mang thai tuần thứ 38, nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới nhiều. Qua khám lâm sàng, siêu âm, hội chẩn nhanh giữa 2 cơ sở, các bác sĩ đánh giá sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần. Đáng chú ý đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Chạy đua với tử thần cứu sống sản phụ và thai nhi 34 tuần, rau bong non

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Ngày 5/11, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử trí khẩn cấp kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ mang thai 34 tuần bị ối vỡ non, nước ối lẫn máu, thai suy, rau bong non.

Theo đó, chiều ngày 1/11/2025, Phòng khám Cấp cứu – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tiếp nhận sản phụ Phạm Thị A. (36 tuổi, trú tại Hải Phòng) trong tình trạng ra nước âm đạo nhiều kèm máu.

Sản phụ ở Tuyên Quang tử cung mất máu nặng, kịp thời cứu sống cả mẹ và bé

Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn kịp thời phẫu thuật cứu mẹ và bé trong ca vỡ tử cung nguy kịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám thai định kỳ.

Ca mổ lấy thai cấp cứu tối khẩn

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn (Tuyên Quang) vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống sản phụ 39 tuổi bị vỡ tử cung và mất máu nặng, kịp thời lấy bé gái an toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới