COVID-19: Gần 10.000 mẫu xét nghiệm tại ổ dịch Hạ Lôi cho kết quả âm tính

(Kiến Thức) - Liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), tính đến sáng 16/4, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện 9.913 mẫu (trong đó 9.908 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính).

Tại ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện nay đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 9.913 mẫu (trong đó 9.908 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 5 mẫu dương tính).
Ngoài ra, toàn bộ 1.834 mẫu bệnh phẩm lấy ở thôn Liễu Trì, nằm cạnh Hạ Lôi cũng cho kết quả âm tính.
"Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã cơ bản được kiểm soát, chưa lây lan sang thôn bên cạnh", ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nói và cho hay hiện nay CDC sẵn sàng tiếp nhận mẫu 24/24 giờ từ các quận, huyện để xét nghiệm nhanh nhất.
Đối với 732 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã thực hiện xét nghiệm tất cả các mẫu, trong đó 727 trường hợp âm tính và 5 trường hợp dương tính.
COVID-19: Gan 10.000 mau xet nghiem tai o dich Ha Loi cho ket qua am tinh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân COVID-19 số 262 (ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) làm việc tại Công ty SamSung, Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát 185 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 922 trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).
Đối với 185 trường hợp F1: Hiện cách ly tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh 8 trường hợp; khu tập trung của tỉnh 99 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh 78 trường hợp.
Đối với 922 trường hợp F2: Cách ly tại khu tập trung của tỉnh Bắc Ninh 399 trường hợp; cách ly tại nhà 358 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh khác 487 trường hợp.
Các cơ quan chuyên môn đã lấy 226 mẫu xét nghiệm (F1: 110 mẫu; F2: 116 mẫu), trong đó 180 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.  
Tính đến sáng 16/4, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.
Việt Nam đã chữa khỏi cho 171 trường hợp mắc bệnh (chiếm 64% tổng số bệnh nhân).
Hiện có 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu là: bệnh nhân 19 và 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
SƠ ĐỒ CA BỆNH MỚI CẬP NHẬT 16/4/2020:
COVID-19: Gan 10.000 mau xet nghiem tai o dich Ha Loi cho ket qua am tinh-Hinh-2
 
COVID-19: Gan 10.000 mau xet nghiem tai o dich Ha Loi cho ket qua am tinh-Hinh-3
 
 

Thêm 14 bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19, gồm nữ điều dưỡng Bạch Mai, số ca khỏi đạt 60,4%

(Kiến Thức) - Ngày 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam tăng lên 160/265 ca (đạt 60,4%).

Các bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố hôm nay gồm:

Công bố 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở TP HCM, Việt Nam có 168 ca khỏi

(Kiến Thức) - Tại BV Dã chiến Củ Chi, TP.HCM chiều 14/4, công bố thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh ở Việt Nam lên 168/265 ca (đạt 63,3%). Trong số 5 ca khỏi, có 2 người liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha.

Trong số 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tại BV Dã chiến Củ Chi có 3 ca người nước ngoài và 2 ca người Việt Nam, cụ thể:

- Bệnh nhân 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam);

- Bệnh nhân 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil);

- Bệnh nhân 127 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam);

- Bệnh nhân 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi);

- Bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh).

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm.

Hiện tại, các bệnh nhân khỏi bệnh trên có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cong bo 5 benh nhan COVID-19 khoi benh o TP HCM, Viet Nam co 168 ca khoi
Ảnh minh họa. 
Trưa cùng ngày, Sở Y tế TP HCM đã cập nhật thông tin mới về trường hợp mắc COVID-19 của phi công người Anh (bệnh nhân 91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Theo đó, với nỗ lực chữa trị theo phương châm "còn nước còn tát" cho BN 91, đến trưa nay (14/4) đã có một vài tín hiệu lạc quan hơn, mặc dù kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 vẫn dương tính. 
Báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP cho hay sáng nay, bệnh nhân 91 có dấu hiệu lâm sàng tương đối lạc quan hơn, như đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi giảm, tiểu khá 700 ml/24 giờ.
Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được hồi sức tích cực.

Tại sao trẻ em hầu như không bị nhiễm virus SARS-CoV-2?

(Kiến Thức) - Nhiều người thắc mắc rằng tại sao virus SARS-CoV-2 hầu như không tấn công trẻ em. Hoặc nói cách khác, có phải trẻ em có khả năng miễn dịch cao hơn người lớn, nhất là nếu so với người cao tuổi?

SARS-CoV-2 là chủng virus vô cùng hung hãn và đang là thách thức đối với loài người trong suốt 3 tháng qua. Nhưng chủng virus này lại có một điểm “nhân từ”, đó là hầu như không tấn công vào trẻ em. Số trẻ em nhiễm chủng virus này trên thế giới chỉ trên dưới 1% và số ca tử vong cũng rất ít, gần như bằng 0%.
Một thắc mắc của nhiều người là tại sao virus SARS-CoV-2 lại dường như không tấn công trẻ em. Hoặc nói cách khác, có phải trẻ em có khả năng miễn dịch cao hơn người lớn, nhất là nếu so với người cao tuổi?

Đọc nhiều nhất

Tin mới