Công viên ở Congo đón cặp song sinh khỉ đột núi quý hiếm

Công viên Quốc gia Virunga ở Congo mới thông báo tin vui về việc một con khỉ núi quý hiếm sinh đôi. Điều này được xem là “một sự kiện trọng đại”.

Theo tuyên bố của Công viên Quốc gia Virunga tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cá thể khỉ đột núi mẹ đã sinh 2 con đực vào ngày 3/1 vừa qua. Cặp song sinh khỉ đột núi quý hiếm “có vẻ khỏe mạnh vào thời điểm quan sát”.

Công viên Quốc gia Virunga được thiết lập để bảo vệ loài khỉ đột núi trong danh mục nguy cấp. Nằm ở thung lũng tách giãn Albertine ở miền đông Congo, Công viên Quốc gia Virunga ra đời vào năm 1925 và nằm trong số những khu vực được bảo vệ đầu tiên ở châu Phi.

khiii-1.jpg
Cặp song sinh khỉ đột núi quý hiếm chào đời tại Công viên Quốc gia Virunga. Ảnh: Virunga National Park.

Một trong những nhiệm vụ chính của Công viên Quốc gia Virunga là bảo vệ loài khỉ đột núi trong danh mục nguy cấp. Vì vậy, sự chào đời của cặp song sinh khỉ đột núi mới đây được xem là “một sự kiện trọng đại” trong nỗ lực bảo tồn loài khỉ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Công viên Quốc gia Virunga cho hay việc chăm sóc cặp song sinh khỉ đột núi có thể gặp nhiều khó khăn “đặc biệt là trong những tháng đầu đời khi các cá thể non hoàn toàn phụ thuộc vào con mẹ để được chăm sóc và di chuyển”.

Cặp song sinh khỉ đột núi đang được nhân viên của Công viên Quốc gia Virunga theo dõi chặt chẽ để đảm bảo sự sống còn của chúng. Một số hình ảnh do bộ phận báo chí của công viên công bố cho thấy con khỉ đột mẹ có tên Mafuko, 22 tuổi, đang bế 2 con trên mặt đất. Chúng một phần bị che khuất bởi những cành cây lá màu xanh.

Đến nay, khỉ đột mẹ Mafuko có 7 con, bao gồm một cặp song sinh đã chết một tuần sau khi sinh vào năm 2016.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

Những lần khỉ hoang tấn công người gây hoang mang dư luận Việt Nam

Một con khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa và tấn công một phụ nữ. Trước đó, một số vụ tương tự xảy ra khiến người dân lo lắng.

khi-1.jpg
Ngày 5/1/2026, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư và tấn công bà P.T.C (SN 1958) sống ở thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Ảnh: Tiền phong.
khiii-2.jpg
Do bị khỉ đuôi lợn tấn công nên bà P.T.C bị thương ở 2 cánh tay. Người nhà đã nhanh chóng đưa bà đến cơ sở y tế điều trị và khâu 15 mũi. Ảnh: Tiền phong.

Khỉ đuôi lợn hiếm gặp tấn công người dân ở Thanh Hóa

Một cá thể khỉ đuôi lợn nhiều lần xuất hiện ở khu dân cư tại Thanh Hóa. Không chỉ cắn chết gà, cá thể động vật quý hiếm này còn tấn công một phụ nữ.

khi-1.jpg
Vào ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn quý hiếm từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tấn công người dân. Ảnh: Tiền phong.
khi-2.jpg
Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/1, một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Con vật đã đi vào nhà ông P.B.D hái hoa quả trong vườn, rồi cắn chết 1 con gà nuôi, ăn 10 quả trứng gà đang ấp. Ảnh: Tiền phong.

Người dân Thanh Hóa tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

Một hộ dân ở Thanh giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm gồm 1 khỉ mốc và 1 khỉ đuôi dài. Đây đều là các loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

khiii-1.jpg
Vào ngày 28/12, Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã tuyên truyền, vận động một hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: Công an cung cấp.
khiii-2.jpg
Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Xuân Thái phát hiện gia đình ông Lê Văn Đ. (ngụ thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đang nuôi nhốt 2 cá thể khỉ gồm: 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi dài. Ảnh: Công an Nhân dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới