Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, 5 gói thầu thi công xây lắp được chỉ định cho Công ty An Thịnh.
Việc trường Đại học này chỉ định thầu dồn dập cho một doanh nghiệp đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và công bằng theo quy định của pháp luật.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong tình huống khẩn cấp như khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 23 và Điều 74 Luật này cũng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và hiệu quả kinh tế. Khi 5 gói thầu xây lắp cấp bách được giao cho một đơn vị trong 48 giờ, dư luận hoàn toàn có quyền nghi vấn về việc liệu chủ đầu tư có thực hiện khảo sát năng lực của các đơn vị khác trên địa bàn để đảm bảo tính cạnh tranh tối thiểu hay không?"
Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, dù là chỉ định thầu rút gọn, bên mời thầu vẫn phải đảm bảo nhà thầu có đủ kinh nghiệm và nguồn lực. Việc tập trung nguồn vốn ngân sách vào 'một giỏ' đòi hỏi chủ đầu tư phải chứng minh được tính ưu việt tuyệt đối của nhà thầu được chọn so với các đối thủ tiềm năng khác để đảm bảo tính minh bạch theo Thông tư 79/2025/TT-BTC."
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Bài toán năng lực: Công ty An Thịnh có "phân thân" kịp tiến độ?