Chọn chế độ hình ảnh nào trên TV để xem cho chuẩn

Google News

(Kiến Thức) - Các TV đời mới hiện nay đều cung cấp các thiết lập hình ảnh khác nhau. Vậy đâu là chế độ phù hợp với điều kiện ánh sáng trong phòng.

Nhiều năm trước, để có được trải nghiệm hình ảnh đẹp nhất trên TV, người ta thường phải dùng đến các công cụ chuyên dụng để canh chỉnh. Nhưng vài năm trở lại đây, các nhà sản xuất TV đã bắt đầu chú trọng đến việc cung cấp sẵn các thiết lập hình ảnh mặc định trên sản phẩm của mình. Hiện nay, các thương hiệu TV nổi tiếng như Sony, Samsung, LG... đều tích hợp sẵn các chế độ hình ảnh TV cho chất lượng mà chúng ta có thể tin cậy được. Việc còn lại là bạn chỉ cần có một chút hiểu biết cơ bản về các chế độ hình ảnh này và khi nào thì nên sử dụng chúng.
Ảnh minh họa.
Sau khi cài đặt xong danh sách các kênh bạn muốn xem trên TV, thì việc tiếp theo bạn cần làm là chọn chế độ hình ảnh mà bạn muốn sử dụng. Đa phần người dùng hiện nay đều hay chọn thiết lập mặc định là Dynamic (Sống động) hoặc Standard (Chuẩn), bên cạnh đó TV còn có chế độ Movie (Phim ảnh). Tuy nhiên, các chế độ này không phải lúc nào cũng là chế độ phù hợp nhất để xem, bởi tất cả đều tùy thuộc vào môi trường bạn đang xem. Sau đây Kiến Thức xin đưa ra một vài khuyến cáo cho việc thiết lập chế độ hình ảnh trên chiếc TV LCD hoặc Plasma của bạn căn cứ vào điều kiện ánh sáng trong phòng.
Dynamic hoặc Vivid: Chế độ này dành cho thời điểm khi căn phòng của bạn có nhiều ánh sáng hoặc đang giữa ban ngày. Chế độ Dynamic nâng độ sáng của TV lên mức tối đa để hình ảnh rõ nét hơn, nhưng đổi lại sẽ mất đi độ chính xác về màu sắc. Do vậy Kiến Thức không khuyến khích bạn thường xuyên sử dụng chế độ này, nhưng nếu bạn thấy khó xem bởi màn hình bị chói mà không thể kiểm soát được ánh sáng trong căn phòng, Dynamic có lẽ là lựa chọn tốt nhất để xem.
Standard: Chế độ này mang lại sự cân bằng màu sắc tốt hơn khi sử dụng trong một căn phòng có ánh sáng vừa phải. Chế độ này là hoàn hảo khi bạn không thể hạ thấp độ sáng căn phòng xuống quá nhiều, nhưng cũng không cần tăng sáng lên mức tối đa khi đang xem giữa ban ngày.
Natural: Nếu trong căn phòng bạn có công cụ điều khiển ánh sáng thì nên chọn Natural bởi đây là chế độ cung cấp sự tái tạo màu sắc tốt nhất trong khi vẫn xuất ra một lượng ánh sáng hợp lý. Chế độ này cơ bản là cho ra chất lượng hình ảnh rất đẹp và thường là chế độ mặc định trên nhiều màn hình.
Movie hoặc Cinema - Nếu bạn có thể kiểm soát được ánh sáng trong phòng, chế độ Movie sẽ là lựa chọn tốt nhất để đạt gần đến "nguồn chiếu sáng chuẩn D65" nhất có thể được (D65 là mức sáng nhân tạo trung bình vào ban ngày). Chế độ Movie còn cho ra mức độ màu đen của hình ảnh tốt nhất, do là chế độ này tạo ra lượng ánh sáng ít nhất. Điều cần ghi nhớ là màu đen không thể tạo ra hoặc được chiếu ra, mà màu đen có được là đơn thuần của việc mất đi ánh sáng, vì vậy TV có độ tối càng nhiều, thì màu đen của hình ảnh sẽ càng tốt hơn.

C.P

Bình luận(0)