Trận Malaysia vs Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì COVID-19

Google News

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, LĐBĐ châu Á AFC đã quyết định hoãn vòng loại World Cup 2022, sau khi đã đạt được sự thống nhất từ các liên đoàn thành viên.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Châu Á, do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 tại châu Á vào các ngày 26 và 31/3 này sẽ bị hoãn lại và dời sang tháng 10. Các trận đấu theo kế hoạch diễn ra trong tháng 6 cũng sẽ bị dời xuống tháng 11.
Như vậy, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2020 sẽ được dời từ ngày 31/3/2020 sang ngày 13/10/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong khi hai trận đấu khác của thầy trò HLV Park Hang Seo tại bảng G, đó là các cuộc đối đầu với Indonesia và UAE cũng được chuyển thành 12 và 17/11/2020, thay vì được tổ chức vào các ngày 4 và 9/6 như lịch thi đấu cũ.
Tran Malaysia vs Viet Nam tai vong loai World Cup 2022 bi hoan vi COVID-19
 ĐT Việt Nam hưởng lợi sau khi AFC hoãn vòng loại World Cup 2022 vì dịch COVID-19
Việc hoãn vòng loại World Cup 2022 cũng khiến vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 phải dời lại và chính thức bắt đầu vào tháng 3 năm 2021. Riêng vòng chung kết AFF Cup 2020 theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 23/11 nhiều khả năng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch thi đấu muộn hơn dự kiến.
Thông báo hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vì virus COVID-19 là một tin vui với HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang thiếu hụt lực lượng vì nhiều cầu thủ dính chấn thương, bên cạnh đó V-League chỉ mới khởi tranh nên các trụ cột chưa đạt phong độ tốt nhất.
Với thời gian khoảng 9 tháng, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về nhân sự và những vấn đề chuyên môn khác. Tất nhiên, việc các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11 cũng đặt ra một bài toán với thầy Park, đó là lịch thi đấu của tuyển Việt Nam trở nên dày đặc vì thời gian này cũng tổ chức AFF Cup 2020.
Sau 5 trận tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam giữ thành tích bất bại, đang có 11 điểm, đứng đầu bảng G, hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.
Cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh COVID-19:
Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng cách 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông. Người dân không đi du lịch đến các nước, khu vực đang có dịch COVID-19.
Theo Thể Thao Việt Nam.

>> xem thêm

Bình luận(0)