Công bố 'ngôi sao tím' khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD

Sri Lanka vừa công bố viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới, giá trị hàng trăm triệu USD.

Mới đây, tại thủ đô Colombo, Sri Lanka đã chính thức ra mắt viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới trong dòng đá quý này. Viên đá có hình tròn, được đặt tên là “Star of Pure Land” (Ngôi sao Tịnh Độ).

Theo chuyên gia đá quý Ashan Amarasinghe, đây là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất từng được ghi nhận, với hiện tượng sao sáu tia rõ nét – đặc điểm hiếm có trong các loại đá quý.

Viên sapphire được nhóm sở hữu “Star of Pure Land Team” giữ kín danh tính vì lý do an ninh. Một trong các chủ sở hữu cho biết viên đá được phát hiện năm 2023 tại mỏ đá quý gần thị trấn Rathnapura – nơi được mệnh danh là “thành phố đá quý” của Sri Lanka.

Sau khi mua cùng nhiều viên đá khác, phải mất gần hai năm họ mới nhận ra giá trị đặc biệt của viên sapphire này và tiến hành chứng nhận tại hai phòng thí nghiệm quốc tế.

Theo Amarasinghe, các chuyên gia định giá quốc tế đã ước tính giá trị viên đá nằm trong khoảng 300 đến 400 triệu USD.

Sri Lanka từ lâu nổi tiếng với các loại sapphire có màu sắc độc đáo, độ trong suốt và ánh sáng đặc biệt. Việc phát hiện và công bố viên sapphire sao tím khổng lồ này tiếp tục khẳng định vị thế của đất nước Nam Á như một trong những nguồn cung cấp đá quý hàng đầu thế giới.

Viên đá quý đỏ như máu tìm thấy ở La Mã, chuyên gia bối rối

Các nhà khảo cổ tìm thấy một viên đá quý màu đỏ như máu ở Bremenium, một pháo đài La Mã nằm tại phía bắc Bức tường Hadrian.

daaa-1.jpg
Trong cuộc khai quật mới đây tại Bremenium - pháo đài La Mã ở Anh, phía bắc Bức tường Hadrian, các nhà khảo cổ đã phát hiện một viên đá quý được chạm khắc tinh xảo cảnh thu hoạch nho trong thần thoại La Mã - hình ảnh hiếm khi tìm thấy ở Bắc Âu. Ảnh: Elaine Vallack.
daaa-2.jpg
Bob Jackson thuộc Nhóm Khảo cổ học Redesdale, người đã giám sát nhiều cuộc khai quật tại địa điểm này, cho biết viên đá quý màu đỏ như máu này ban đầu có thể được gắn vào một chiếc nhẫn có khắc dấu và được một người La Mã sử ​​dụng làm con dấu thư tín cá nhân. Ảnh: Elaine Vallack.

Săn lùng đá quý hơn kim cương vạn lần, giá chạm đỉnh trời

Bixbite, còn được gọi là beryl đỏ, là một trong những loại đá quý hiếm nhất thế giới, nổi tiếng bởi sắc đỏ rực rỡ và giá trị sưu tầm vô cùng cao.

Cực kỳ hiếm gặp. Bixbite hiếm hơn kim cương hàng chục nghìn lần, chỉ được tìm thấy ở vài mỏ nhỏ tại Utah, Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Cực kỳ hiếm gặp. Bixbite hiếm hơn kim cương hàng chục nghìn lần, chỉ được tìm thấy ở vài mỏ nhỏ tại Utah, Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Màu đỏ độc đáo. Màu đỏ đặc trưng của Bixbite đến từ nguyên tố mangan trong cấu trúc tinh thể, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Màu đỏ độc đáo. Màu đỏ đặc trưng của Bixbite đến từ nguyên tố mangan trong cấu trúc tinh thể, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ khác biệt. Ảnh: Pinterest.

Loại đá quý xanh lục khiến nhân loại mê mẩn suốt hàng nghìn năm

Peridot là loại đá quý màu xanh lục được con người yêu thích từ hàng nghìn năm trước, gắn liền với thần thoại, tâm linh và cả thiên văn học.

1. Peridot là một trong số ít đá quý chỉ có một màu. Màu xanh lục đặc trưng của peridot không thay đổi dù có ánh sáng khác nhau, điều hiếm thấy ở đá quý. Ảnh: Pinterest.
1. Peridot là một trong số ít đá quý chỉ có một màu. Màu xanh lục đặc trưng của peridot không thay đổi dù có ánh sáng khác nhau, điều hiếm thấy ở đá quý. Ảnh: Pinterest.
2. Thành phần chính của peridot là olivine. Đây là khoáng vật chứa sắt và magie, và chính hàm lượng sắt tạo nên sắc độ xanh đặc trưng của peridot. Ảnh: Pinterest.
2. Thành phần chính của peridot là olivine. Đây là khoáng vật chứa sắt và magie, và chính hàm lượng sắt tạo nên sắc độ xanh đặc trưng của peridot. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới