Con dâu Càn Long: 15 tuổi xuất giá, 21 năm sau thành Hoàng hậu

Mặc dù xuất thân chỉ tầm trung nhưng vì tài sắc vẹn toàn, nàng đã trở thành chân ái của Hoàng đế Gia Khánh.

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, vì sự ổn định của hoàng tộc, Hoàng đế sẽ cố gắng thu phục các đại thần có quyền lực nhất bằng cách thành thân với con cháu của họ. Những nữ nhân có thể trở thành Hoàng hậu phải có gia thế cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Hiếu Thục Huệ Hoàng hậu Hỉ Tháp Lạp thị của Hoàng đế Gia Khánh.
Trước đó, Hỉ Tháp Lạp thị chỉ là một gia tộc không mấy hiển hách, từng thuộc tầng lớp Bao y. Tuy nhiên, về sau gia tộc Hỉ Tháp Lạp thị đã có được một số thành tích được Hoàng đế Càn Long đánh giá cao và hạ chỉ cho thoát khỏi thân phận Bao y, trở thành Thượng Tam kỳ.
Lúc đó, Hoàng đế Càn Long thấy Hỉ Tháp Lạp thị thiện lương thục đức, tài sắc vẹn toàn nên đã hứa hôn cho Hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm. Nàng trở thành Đích phúc tấn cao quý, lúc đó Hỉ Tháp Lạp thị vừa tròn 15 tuổi.
Con dau Can Long: 15 tuoi xuat gia, 21 nam sau thanh Hoang hau
Ảnh minh họa. 
Sau khi thành thân vào năm 1774, Hỉ Tháp Lạp thị làm tròn bổn phận của 1 Đích phúc tấn, hai vợ chồng rất hiếm xảy ra xung đột. Có thể nói cuộc hôn nhân giữa Hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm và Hỉ Tháp Lạp thị không phải là cuộc hôn nhân chính trị mà thật sự là một tấm chân tình, Vĩnh Diễm luôn dành thời gian bên cạnh nàng. Họ có với nhau 3 người con nhưng con gái đầu đã chết yểu.
Năm 1796, Hoàng đế Càn Long nhường ngôi cho Vĩnh Diễm, lên làm Thái thượng hoàng. Khi Vĩnh Diễm lên ngôi (tức Hoàng đế Gia Khánh), Hỉ Tháp Lạp thị được sách lập Hoàng hậu.
Tuy nhiên, nàng không tại vị quá lâu. Năm 1797, Hỉ Tháp Lạp thị qua đời, hưởng dương 36 tuổi. Vào thời điểm này, sức khỏe của Hỉ Tháp Lạp thị đã không ổn, nhưng nàng không muốn Hoàng đế quá lo lắng, tự mình quán xuyến mọi việc ở hậu cung mới khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi.
Năm 1821, Hoàng đế Gia Khánh băng hà, thái tử Miên Ninh (con trai của Hỉ Tháp Lạp thị) nối ngôi, tức Thanh Tuyên Tông Hoàng đế Đạo Quang. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế Đạo Quang đã tiến hành làm lễ truy thụy hiệu cho sinh mẫu là Hiếu Thục Đoan Hòa Nhân Trang Từ Ý Quang Thiên Hữu Thánh Duệ hoàng hậu.

Sai lầm để đời của Càn Long vô tình khiến Thanh triều suy vong

Lựa chọn sai lầm của Càn Long về người kế vị chính là khởi nguồn khiến cho vương triều Đại Thanh bắt đầu trượt dốc trên con đường suy vong.

Quyết định chọn người kế vị và tham vọng quyền lực của Càn Long

Gia Khánh đế (1760 – 1820) tên thật là Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm, là con trai thứ 15 của Hoàng đế Càn Long và cũng là vị vua thứ 7 của vương triều nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa.

Nữ nhân được Hoàng đế Càn Long chọn làm con dâu

Mặc dù xuất thân chỉ tầm trung nhưng vì tài sắc vẹn toàn, nàng đã trở thành chân ái của Hoàng đế Gia Khánh.

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, vì sự ổn định của hoàng tộc, Hoàng đế sẽ cố gắng thu phục các đại thần có quyền lực nhất bằng cách thành thân với con cháu của họ. Những nữ nhân có thể trở thành Hoàng hậu phải có gia thế cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Hiếu Thục Huệ Hoàng hậu Hỉ Tháp Lạp thị của Hoàng đế Gia Khánh.

Trước đó, Hỉ Tháp Lạp thị chỉ là một gia tộc không mấy hiển hách, từng thuộc tầng lớp Bao y. Tuy nhiên, về sau gia tộc Hỉ Tháp Lạp thị đã có được một số thành tích được Hoàng đế Càn Long đánh giá cao và hạ chỉ cho thoát khỏi thân phận Bao y, trở thành Thượng Tam kỳ.

Nữ bác sĩ đầu tiên trong lịch sử giả trai hành nghề thế nào?

(Kiến Thức) - Agnodice được xem là nữ bác sĩ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Vào thời cổ đại, y khoa là lĩnh vực chỉ dành cho nam giới. Để học và hành nghề y, Agnodice cắt tóc và ăn mặc như nam giới. 

Nu bac si dau tien trong lich su gia trai hanh nghe the nao?
Agnodice sinh ở Hy Lạp vào khoảng năm 300 trước Công nguyên. Bà được cho là nữ bác sĩ đầu tiên trong lịch sử. Cuộc đời của bà có nhiều "sóng gió" khi theo đuổi nghề y.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới