Con bị sặc vì mẹ bịt mũi cho ăn

(Kiến Thức) - Chị Nguyễn Thị Lan (Hoài Đức, Hà Nội) vừa được một trận "hú vía". Nguyên do là con chị Lan mới được 10 tháng tuổi nhưng rất lười ăn, hay ngậm. 

Chị Nguyễn Thị Lan (Hoài Đức, Hà Nội) vừa được một trận "hú vía". Nguyên do là con chị Lan mới được 10 tháng tuổi nhưng rất lười ăn, hay ngậm. Thấy con mãi không nuốt, vẫn ngậm dù làm mọi cách như vừa ăn vừa hỏi chuyện, hát, xem tivi, uống nước... nên chị nghĩ ra cách bóp mũi nhằm mục đích cho nuốt nhanh. Nhưng không ngờ con bị sặc, mặt tím lại, chị sợ quá phải đưa tới phòng khám gần nhà. May mắn, cháu không bị làm sao, nhưng chị và gia đình thì sợ hãi...
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: TS Đỗ Việt Hương, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, biếng ăn là tình trạng gặp thường xuyên ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở những gia đình khá giả thì tỷ lệ biếng ăn càng cao. Khi trẻ biếng ăn, cha mẹ cần tìm nguyên nhân như có bị bệnh răng miệng không, khẩu phần ăn và khoảng cách các bữa ăn có phù hợp chưa... 
Cha mẹ tuyệt đối không dùng cách bịt mũi, bịt miệng trẻ để trẻ nuốt. Bởi cách này trẻ rất dễ sặc thức ăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

Có nên cho trẻ ăn dặm bằng cháo trắng tán nhuyễn?

(Kiến Thức) - Sữa là thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong 6 tháng đầu nên bạn không cần phải cho trẻ ăn dặm sớm vì dễ bị rối loạn tiêu hóa. 


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hỏi: Bé nhà tôi 4 tháng cho trẻ ăn dặm có được không? Tôi sợ ăn bột bán sẵn có chất bảo quản không tốt cho trẻ nhỏ. Xin hỏi, nấu cháo trắng tán nhuyễn cho bé ăn dặm có tốt không? Sau đó, tôi sẽ cho bé ăn cháo nấu với khoai, đậu, rau, cá, thịt... 6 tháng tuổi ăn váng sữa, phô mai với miếng nhỏ được không? - Phan Minh Huyền (quận 7, TPHCM).

Đọc nhiều nhất

Tin mới