Cô dâu đeo 42 cây vàng đi tiếp khách khiến dân tình xôn xao

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô dâu nhưng không phải vì số vàng “khủng” mà là do cách ăn mặc khiến ai nấy “đỏ mặt”.

Cuối tháng 12/2021, một đám cưới ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, hai bên gia đình vốn rất giàu có nên không khó hiểu khi đám cưới của họ được tổ chức hết sức hoành tráng và linh đình.
Co dau deo 42 cay vang di tiep khach khien dan tinh xon xao
 Cô dâu đeo 42 cây vàng trên người nhưng bộ váy có phần hớ hênh mới gây chú ý.
Một số bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cô dâu chú rể thực hiện xong các nghi lễ, sau đó cầm ly rượu đi khắp hôn trường để mời rượu người thân, bạn bè cùng quan khách, cảm ơn họ đã đến tham dự và chúc phúc.
Cô dâu xuất hiện với 42 cây vàng nặng trĩu trên người khiến dân tình được phen “lóa mắt”. Bên cạnh bộ vòng và nhẫn vàng to bản, cô dâu còn đeo hai chuỗi dây đầy vòng vàng, kèm thêm một sợi dây xâu chuỗi 5 con lợn vàng đủ mọi kích thước.
Việc đẹo quá nhiều vàng trên người khiến cô dâu gặp khó khăn khi di chuyển, người nhà phải đi cùng để nâng váy và đỡ người giúp cô đứng vững. Sau khi những bức ảnh về đám cưới được đăng tải, bên cạnh số vàng “khủng”, nhiều người còn chú ý tới chiếc váy của cô dâu.
Không phải tông màu trắng hoặc đỏ thường thấy của váy cưới, cô dâu lại xuất hiện với chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt dáng quây. Màu váy gần giống với màu da khiến cô dâu trông như đang khỏa thân. Trang phục mà cô dâu chọn mặc trong ngày trọng đại nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng, thậm chí còn sôi nổi hơn cả chuyện đeo 42 cây vàng.
Nhiều người cho rằng cách ăn mặc của cô dâu không lịch sự và không phù hợp với đám cưới, nhất là khi cô là nhân vật chính, được tất cả quan khách chú ý tới. Một số khác bày tỏ ý kiến rằng đám cưới thường có sự xuất hiện của các bậc cao niên, người lớn tuổi nên cần chọn đồ phù hợp, không nên ăn mặc quá hở hàng theo sở thích.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm sau Tết

Trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, Hà Nội có số ca nhiễm mới cao nhất cả nước, tiếp sau là Đà Nẵng, Nam Định, Quảng Nam.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố.

Như vậy, sau 2 ngày số ca nhiễm có chiều hướng giảm mạnh, số F0 quay trở lại mức hơn 11.500 người dương tính với SARS-CoV-2.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.