Chuyên gia Mỹ: Không quân Nga đủ sức san phẳng cuộc phản công của Ukraine

Một số chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo, Nga hiện chưa tung ra hết sức mạnh quân sự của mình. Họ cho biết, nếu Ukraine phản công, không quân Nga sẽ ra tay và gây tổn thất lớn cho lực lượng thiết giáp và bộ binh của Ukraine.

Một chuyên gia quân sự hàng đầu của Ukraine nói với Newsweek rằng không quân Nga có khả năng hủy diệt lực lượng thiết giáp và bộ binh của Ukraine nếu Kiev mở cuộc phản công mà không có sự che chắn hiệu quả của hệ thống phòng không. Một vị khác thì nói rằng lực lượng phòng không của Ukraine đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp.

Chuyen gia My: Khong quan Nga du suc san phang cuoc phan cong cua Ukraine

Máy bay chiến đấu Nga. Ảnh: Reuters.

Dale Buckner - sĩ quan lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, hiện đứng đầu hãng an ninh quốc tế Global Guardian, nói với Newsweek: Người Nga "sở hữu mức độ ưu thế trên không gần như là áp đảo" và "họ chưa đưa sức mạnh này vào cuộc chiến".

Buckner nói tiếp: Các máy bay chiến đấu MiG-35, Su-35 và Su-57 có thể làm tan tác cuộc phản công nếu chúng phát hiện được các đội hình thiết giáp và bộ binh trong không gian mở. "Như vậy, có nguy cơ chiến thuật thực sự trên thực địa nếu lực lượng của Ukraine không được trang bị  hệ thống phòng không thích hợp và không có nhiều lớp phòng không".

Tờ báo Mỹ Newsweek ước tính khônng quân Nga là "lực lượng lớn thứ 2 thế giới", với khoảng 900 máy bay tiêm kích và 120 máy bay ném bom.

Buckner tin rằng Moscow đang duy trì lực lượng không quân dự bị lớn đáng kể "dành cho xung đột lớn hơn" nhưng họ có thể triển khai một số máy bay trong số đó nếu thấy phía Ukraine thiếu yểm trợ đường không.

Tướng thủy quân lục chiến Mỹ về hưu Frank McKenzie thì có vẻ lạc quan hơn về cơ hội của Ukraine.

Vị cựu tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ, người từng giám sát việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, nói: "Tôi không chắc liệu Nga có sẽ đột ngột thay đổi cách tiếp cận với cuộc chiến trên không hay không".

Hiện làm việc cho Viện An ninh toàn cầu và quốc gia (Đại học Nam Florida), ông McKenzie cho  rằng Nga không còn nhiều thứ "trong kho", trong khi phương Tây vẫn bận rộn tái cung cấp vũ khí khí tài cho Ukraine.

Trong khi đó, Mark Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) lưu ý rằng Kiev đang chuyển hướng phòng không từ thành phố và hạ tầng cơ sở ra tiền tuyến. Ông nói với tờ Newsweek rằng không quân Nga không ưa rủi ro và trước mắt sẽ không tung máy bay lên bầu trời Ukraine.

Nhưng Cancian nhận định nếu phòng không Nga tiếp tục suy yếu, phía Nga sẽ ngày càng quyết đoán hơn.

Trong các tuần gần đây, lực lượng không quân chiến thuật của Nga bắt đầu oanh tạc các mục tiêu Ukraine gần tiền tuyến, sử dụng bom lượn FAB-500 đã qua chỉnh sửa, và gần như không vấp phải sự kháng cự nào cả.

Trong khi đó, phát ngôn viên không quân Ukraine, đại tá Yury Ignat hôm 2/5 vừa qua thừa nhận rằng Kiev bất lực khi cố gắng ngăn chặn bom đạn của phía Nga, đồng thời ông cũng kêu gọi Mỹ viện trợ cho họ các máy bay tiêm kích hiện đại F-16./.

Cựu phi công Mỹ: "Tiêm kích F-16 sẽ không có cơ hội ở Ukraine"

Cựu phi công với 25 năm kinh nghiệm phục vụ Không quân Mỹ khẳng định, ông sẽ không dám điều khiển tiêm kích F-16 trên không phận Ukraine vì loại máy bay này "không có cơ hội" sống sót trước phòng không Nga.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Business Insider, cựu phi công F-16 với 25 năm kinh nghiệm phục vụ trong Không quân Mỹ - ông John Venable khẳng định, bản thân mình sẽ không dám điều khiển tiêm kích F-16 bay trên không phận Ukraine, vì phòng không Nga quá vượt trội.
Cụ thể, Venable cho rằng, các máy bay chiến đấu thế hệ 4+ như chiếc tiêm kích F-16 sẽ không có bất cứ cơ hội nào khi đối đầu với các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 của Nga. Bản thân các chiến đấu cơ như F-16 hoặc các dòng tiêm kích cùng thời với nó, không hề được trang bị khả năng tàng hình, cách duy nhất để F-16 thoát khỏi tên lửa S-400 là sử dụng bẫy mồi nhiệt hoặc cơ động.

Tên lửa Pantsir-S1 của Nga phát nổ cách UAV Mỹ chỉ trong gang tấc

Một quả tên lửa đất đối không tầm ngắn được phóng đi từ hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, đã phát nổ cách chiếc UAV trinh sát hiện đại MQ-9 Reaper của Mỹ ở Syria chỉ 12 mét.

Ten lua Pantsir-S1 cua Nga phat no cach UAV My chi trong gang tac

Hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 của Nga đang khai hỏa. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. 

57E6 (hay phiên bản nội địa 23Ya6) là loại tên lửa đất đối không của Nga, được sử cho hệ thống phòng không di động Pantsir-S1. Mục đích của nó là tiêu diệt các vật thể bay trên không như UAV, máy bay trực thăng, máy bay cánh bằng, tên lửa hành trình và thậm chí là cả tên lửa đạn đạo.

Đứng cạnh Su-30, tiêm kích F-16 của Mỹ chỉ như "người tí hon"

Tháng tư vừa qua, Không quân Indonesia (IdAF) đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập và họ đặt máy bay F-16 và Su-30 cạnh nhau, có thể thấy chiếc Su-30 có kích thước lớn gấp đôi chiếc F-16.

Dung canh Su-30, tiem kich F-16 cua My chi nhu
Máy bay chiến đấu của Không quân Indonesia trong Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập. Nguồn IdAF 

Xương sống của IdAF hiện nay bao gồm 33 máy bay chiến đấu F-16 (A/B/C/D) đa chức năng của Mỹ. Và Jakarta dự kiến sẽ nhận thêm 42 máy bay chiến đấu trong những năm tới, nhưng chúng sẽ là Rafale của Pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới