Chống say nắng trong ngày hè oi bức

(Kiến Thức) - Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức để chống say nắng, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như chất lượng cuộc sống.

Nhiệt độ đột ngột tăng cao
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết: Đợt nắng nóng vừa qua khiến không ít người kêu mệt mỏi và lo sợ về một mùa nắng nóng bất thường. Tuy nhiên, thực tế, tháng 5 mà có nắng trên 36oC là điều không bất thường. Việc người dân cảm thấy mệt mỏi là do thời tiết đang mát mẻ thì nhiệt độ đột nhiên tăng cao một cách đột ngột.
Ông Lê Thanh Hải cho biết, thông thường trước khi nắng nóng bao giờ cũng có một khoảng thời gian "quá độ" giúp người dân thích nghi với thời tiết nhưng năm nay trời đang mát thì nhiệt độ bỗng tăng lên khá cao. Năm ngoái, trong tháng 4 có tới 15 ngày khu vực Hà Nội nắng trên 30 độ C (trong đó cao nhất là ngày 26/4 nhiệt độ lên tới 33 độ C) và chỉ có khoảng 20 ngày mưa, vì thế người dân có một khoảng thời gian thích nghi dần với cái nắng nóng của tháng 5. 
Tuy nhiên, trong tháng 4 năm nay, thời tiết lại rất mát mẻ (tháng 4/2014 có tới 28 ngày mưa và chỉ có 5 ngày có nhiệt độ trên 30 độ C). Không những thế, 8 ngày đầu tiên của tháng 5 thời tiết khá mát mẻ, tuy nhiên sang ngày 9/5, nhiệt độ đột ngột tăng cao với đỉnh điểm là ngày 10 - 11/5, ngày 12/5, nhiệt độ giảm một chút nhưng sang đến ngày 14/5, nhiệt độ lại tiếp tục tăng cao, khu vực Hà Nội có thời điểm lên tới 39,2 độ C, trời rất oi bức. "Trời đang mát, nhiệt độ đột ngột tăng cao khiến người dân không có quá trình thích ứng", ông Hải giải thích.
Ông Hải cho biết thêm, trong một mùa hè thường sẽ có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng, trong đó có khoảng một nửa là nắng nóng gay gắt, từ nay đến cuối tháng 5 ít nhất còn 1 - 2 đợt nắng nóng nữa. Thông thường Hà Nội trong 1 năm bao giờ cũng có khoảng 30 ngày nhiệt độ lên trên 36oC, tập trung từ tháng 5 - 7.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cẩn thận khi từ nhà ra đường
Ông Lê Thanh Hải cho biết, vào những ngày nắng, thời gian nắng thường từ khoảng 10 - 17h, trong đó nắng nhất vào khoảng 13 - 16h. Đặc biệt, ngoài cái nắng khủng khiếp thì độ ẩm không khí lại thấp chính là nguyên nhân khiến nhiều người không thích nghi được, dẫn đến chảy máu cam, đau đầu, ngất xỉu (say nắng). Vì thế, vào những lúc cao điểm nắng nóng, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời, uống nhiều nước. 
Ông Lê Thanh Hải cũng lưu ý thêm, vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ được chia làm 2 loại là nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong nhà. Nhiệt độ ngoài trời bao giờ cũng chênh khoảng  3 - 4 độ C (ví dụ, nếu dự báo là 36 độ C thì ngoài trời có thể lên tới 40 độ C), vì thế đừng thấy nhiệt độ trong nhà thấp mà lơ là việc chống nắng khi đi ngoài đường. Đặc biệt là hiện nay nhiều gia đình sử dụng điều hòa, chỉ để nhiệt độ khoảng 26 - 28 độ C, do đó khi bước ra ngoài trời dễ bị say nắng do không kịp thích nghi với sự chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. 
Vì thế, khi bước từ nhà ra ngoài đường vào những ngày nắng phải có một thời gian "quá độ" chứ không nên vội bước từ nhà ra ngoài đường luôn. Tốt nhất, từ trong phòng điều hòa ra nên dừng lại một chút ở cửa hay chỗ có bóng mát để cơ thể thích nghi dần với cái nóng bên ngoài. Từ ngoài trời nắng đi vào phòng lạnh cũng nên mở cửa và dừng lại một chút để làm quen với nhiệt độ thấp. 
Đối với những người phải làm việc ngoài trời thì tốt nhất nên tận dụng thời gian buổi sớm khi trời còn mát. Khi nắng lên đỉnh điểm thì không nên ở ngoài trời quá lâu và phải có mũ nón, mặc áo dầy chống nắng. Nên uống nhiều nước nhưng cần đúng cách để bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi. 
Lương y Nguyễn Văn Sử (Hội Đông y Việt Nam)

Điểm mặt những loại hải sản ăn là nhập viện, tử vong

(Kiến Thức) - Mới đây, Viện Hải dương học Nha Trang đã đưa ra danh sách 41 loài cá và hải sản có chứa độc tố nguy hiểm ở Việt Nam, nếu ăn phải sẽ rất dễ bị tử vong.

Hải sản và cá biển là những thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng được nhiều người ưa thích, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên, hiện nay có không ít loài cá biển và hải sản có chứa lượng độc tố cao và gây ra nhiều vụ ngộ độc chết người.
 Hải sản và cá biển là những thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng được nhiều người ưa thích, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên, hiện nay có không ít loài cá biển và hải sản có chứa lượng độc tố cao và gây ra nhiều vụ ngộ độc chết người.
Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), số người bị ngộ độc do hải sản trên thế giới rất lớn. Tại nước Mỹ hàng năm có từ 3,3 đến 12,3 triệu người bị ngộ độc dẫn đến 3.900 trường hợp tử vong. Ở các nước đang phát triển tình hình càng nặng nề hơn. Ảnh: Một ca ngộ độc hải sản được điều trị tại BV Việt - Tiệp, Hải Phòng.
 Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), số người bị ngộ độc do hải sản trên thế giới rất lớn. Tại nước Mỹ hàng năm có từ 3,3 đến 12,3 triệu người bị ngộ độc dẫn đến 3.900 trường hợp tử vong. Ở các nước đang phát triển tình hình càng nặng nề hơn. Ảnh: Một ca ngộ độc hải sản được điều trị tại BV Việt - Tiệp, Hải Phòng.

Cách xử trí khi say nắng, say nóng

Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong.

Do đó chúng ta cần hiểu được trong điều kiện, hoàn cảnh nào con người dễ bị say nắng, say nóng để phòng tránh và cách xử trí khi có người bị say nắng, say nóng.

Nguyên nhân

Say nắng: Khi lao động hoặc đi quá lâu ngoài trời nắng, nhiều tia nắng sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy. Dưới tác dụng liên tục của ánh sáng mặt trời gay gắt, trung tâm điều hòa thân nhiệt cơ thể sẽ bị chấn động làm rối loạn điều hòa thân nhiệt cùng với hiện tượng mất nước cấp của cơ thể.

Như vậy say nắng thường biểu hiện bệnh nặng ngay từ đầu, có thể có nhiều dấu hiệu thần kinh sớm, rất rõ tổn thương có thể hồi phục hoặc không hồi phục. Một số trường hợp có thể có tụ máu dưới màng cứng và trong não.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Say nóng: Là tình trạng mất nước toàn thể kèm theo rối loạn điều hòa thân nhiệt, rối loạn vận mạch mà bản chất là do trung tâm điều hòa thân nhiệt không thích ứng với điều kiện thời tiết xung quanh. Ánh nắng mặt trời và sức nóng là 2 tác nhân vật lý có thể gây stress với cơ thể.

Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, cùng với việc phải phơi mình quá lâu dưới ánh nắng mặt trời hoặc phải làm việc trong điều kiện môi trường nhiệt độ cao nóng bức (hầm lò, trong phòng kín...), hoặc hoạt động thể lực quá sức ở người trẻ (chơi các môn thể thao cường độ cao, làm việc nặng nhọc kéo dài)... sẽ dẫn đến hiện tượng lượng nhiệt sinh ra và lượng nhiệt hấp thu lớn hơn nhiều so với lượng nhiệt cơ thể tỏa ra môi trường xung quanh. Do đó trong say nóng, tình trạng mất nước toàn thể là chủ yếu.

Biểu hiện khi bị say nắng, say nóng

Một đặc điểm chung là cả say nóng và say nắng đều dẫn đến một tình trạng tăng thân nhiệt. Khi thân nhiệt tăng sẽ dẫn tới tăng quá trình đào thải mồ hôi làm cơ thể mất một lượng nước lớn, hiện tượng này nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới hậu quả giảm khối lượng tuần hoàn gây trụy tim mạch, rối loạn chất điện giải nặng có thể gây tử vong. Một yếu tố nguy cơ nữa khi nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ gây rối loạn hoạt động chức năng của rất nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh...

Các biểu hiện của say nắng, say nóng có thể tùy theo mức độ tăng thân nhiệt và thời gian. Có thể từ những biểu hiện nhẹ ban đầu là tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp trống ngực rồi đến trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, tay chân rã rời, kích thích nhẹ, khó thở tăng dần, chuột rút... và cuối cùng là ngất, hôn mê, trụy tim mạch, tử vong.

Cách xử trí

Trước một trường hợp say nắng, say nóng cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế:

- Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân: Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ.

- Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Tại các trung tâm y tế, nạn nhân sẽ được truyền bù nước và điện giải cũng như các biện pháp hỗ trợ khác. Trong trường hợp nạn nhân sốt cao có thể dùng paracetamol để hỗ trợ hạ sốt. Nếu có co giật phải dùng các thuốc chống co giật cho bệnh nhân. Trường hợp nạn nhân hôn mê có thể phải đặt ống nội khí quản thở máy.

Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng say nắng, say nóng. Đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính... Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống say nắng, say nóng.

(Theo Sức khỏe & Đời sống)
[links()]

Nghịch cảnh người voi từ chối gương mặt đẹp để ăn xin

(Kiến Thức) - Mannan Mondal, 50 tuổi (Ấn Độ) được mệnh danh là “người voi” vì gương mặt biến dạng đã từ chối ca phẫu thuật để tiếp tục hành nghề ăn xin.

Lý do khiến Mannan dứt khoát khước từ một gương mặt dễ nhìn hơn vì ngay từ nhỏ ông không được học hành đến nơi và không biết làm gì để xoay sở cuộc sống gia đình nhỏ của mình ngoài hành khất.
Lý do khiến Mannan dứt khoát khước từ một gương mặt dễ nhìn hơn vì ngay từ nhỏ ông không được học hành đến nơi và không biết làm gì để xoay sở cuộc sống gia đình nhỏ của mình ngoài hành khất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới