Chiến sự Trung Đông ngày 12/3, Tổng thống Trump tuyên bố ‘chiến thắng’ ở Iran

Phát biểu ở Kentucky, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, dù không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này.

Phát biểu tại một cuộc vận động chính trị ở Kentucky hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Bạn biết đấy, bạn không bao giờ thích nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng, ngay trong giờ đầu tiên là đã kết thúc, nhưng chúng ta đã thắng”.

Tuy nhiên, thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ về việc cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu đã không nhất quán. Có lúc Tổng thống Trump nói rằng chiến dịch đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc lại tuyên bố nó sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, rồi ông lại nói rằng “chúng ta đã thắng rồi… nhưng vẫn chưa thắng đủ” và mô tả các cuộc tấn công vừa là một cuộc chiến vừa là một “chuyến đi ngắn”.

Cũng trong ngày 11/3, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios, Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc vì “gần như không còn gì để nhắm mục tiêu”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu.

ap26070604374934.jpg

Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí ở Nhà Trắng hôm 11/3. Ảnh: AP.

Iran chỉ trích Nghị quyết của Hội đồng bảo an là "xuyên tạc"

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi hội đồng này bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, yêu cầu Iran ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

“Quyết định này xuyên tạc thực tế và bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi bắt đầu bằng vụ ám sát lãnh đạo tối cao và các quan chức, dẫn đến cái chết của hàng nghìn nạn nhân.”

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani cho biết hơn 1.348 thường dân đã thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào ngày 28 tháng 2. Theo đại diện của Iran, hơn 19.000 địa điểm dân sự, bao gồm nhà cửa và bệnh viện, cũng bị hư hại.

Sau khi bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết các đại sứ Trung Quốc và Nga đã bảo vệ lập trường của mình, cho rằng đề xuất của Bahrain là "cực kỳ thiếu cân bằng" vì không đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào Tehran, vốn là khởi đầu của cuộc chiến này.

Đồng thời với Hội đồng Bảo an cũng bác bỏ một nghị quyết của Nga kêu gọi chấm dứt thù địch tại Trung Đông. Văn bản một trang này không hề nhắc đến Iran, Israel, Mỹ hay các quốc gia vùng Vịnh — tất cả đều là các nước tham gia vào cuộc xung đột — mà chỉ đơn giản kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự.

Văn bản cũng lên án các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Nga, Trung Quốc, Pakistan và Somalia là những quốc gia duy nhất ủng hộ dự thảo nghị quyết. Các quốc gia khác cho rằng việc Nga kêu gọi chấm dứt chiến sự trong khi chính họ đang có chiến tranh với Ukraine là đạo đức giả.

Vassily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi thông qua văn kiện này, gọi đó là “một văn kiện khách quan” nhằm “giảm leo thang tình hình”.

Israel tuyên bố đã bắt đầu "làn sóng tấn công" mới vào Tehran

Chỉ vài phút sau khi tuyên bố Iran đã phóng tên lửa vào Israel vào sáng sớm thứ Năm (12/3), quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu một "làn sóng tấn công quy mô lớn" ở Tehran.

Thông báo cuối cùng như vậy được đưa ra vào đầu giờ chiều thứ Tư. Quân đội Israel cũng cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào Hezbollah bằng các cuộc tấn công và đột kích ở nhiều khu vực khác nhau của Lebanon.

Điều đó bao gồm cả thủ đô Beirut, nơi những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở khu vực trung tâm thành phố vào sáng sớm thứ Năm.

Iran gây sức ép lên mọi hạ tầng kinh tế trong khu vực

Cơ quan chỉ huy tác chiến cao nhất của Lực lượng vũ trang Iran (KCHQ) tuyên bố, các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Trung Đông hiện là mục tiêu tấn công của họ.

KCHQ nêu rõ những mục tiêu này, sau khi truyền thông Iran đưa tin nhân viên của một ngân hàng ở Tehran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ.

"Hãy tránh xa các trung tâm tài chính - ngân hàng có liên hệ với Mỹ 1 km" - Người phát ngôn của (KCHQ) tuyên bố. Lời đe dọa này có thể khiến Dubai (UAE) - nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, Ả-rập Xê-út và Bahrain đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Iran đã tấn công các tàu thương mại trên khắp Vịnh Ba Tư và nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Dubai vào thứ Tư, leo thang chiến dịch gây sức ép lên khu vực giàu dầu mỏ này trong bối cảnh lo ngại về năng lượng toàn cầu gia tăng và các cuộc không kích của Mỹ và Israel dội bom vào Cộng hòa Hồi giáo.

Vào rạng sáng hôm nay (12/3), Al Jazeera đưa tin, ít nhất hai tàu chở dầu – một của Iraq và một của nước ngoài – đã bị trúng đạn pháo ngoài khơi bờ biển Iraq. Video cho thấy các tàu chở dầu bốc cháy trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq phía nam Basra.

Một tàu chở hàng rời của Trung Quốc đột ngột thay đổi ý định đi qua eo biển Hormuz sau khi bị đạn pháo của Iran bắn trúng các tàu gần đó.

Tàu chở dầu trúng đạn pháo, bốc cháy trên biển Iraq.

Trước đó, hai máy bay không người lái của Iran đã tấn công khu vực gần Sân bay Quốc tế Dubai, nơi đặt trụ sở của hãng hàng không đường dài Emirates và là sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về giao thông quốc tế.

Bốn người bị thương nhưng các chuyến bay vẫn tiếp tục hoạt động, theo thông báo từ Văn phòng Truyền thông Dubai. Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran tuyên bố sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Trung Đông.

Điều này sẽ gây nguy hiểm đặc biệt cho Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, cũng như Ả Rập Xê Út và vương quốc Bahrain.

650754735-1257915489767212-2367123351319049513-n.jpg
Tàu Mayuree Naree của Thái Lan bị trúng đạn pháo khi cố băng qua Hormuz trưa ngày 11/3.

Trong khi đó, một quả đạn pháo đã bắn trúng một tàu chở hàng của Thái Lan ngoài khơi Oman ở eo biển Hormuz , khiến tàu bốc cháy. Theo Cục Hàng hải Thái Lan, các nhà chức trách đang tìm kiếm ba thành viên thủy thủ đoàn mất tích từ tàu Mayuree Naree sau khi 20 người được hải quân Oman cứu sống.

Giải phóng ồ ạt dầu dự trữ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các quốc gia thành viên, nhằm đối phó với giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Lượng dầu dự kiến ​​được xả ra lần này lớn hơn gấp đôi so với 182 triệu thùng dầu mà các thành viên IEA đã xả sau khi nổ ra xung đột Ukraine năm 2022.

Các quốc gia thành viên IEA nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, cùng với 600 triệu thùng dầu dự trữ khác do chính phủ quản lý theo nghĩa vụ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư với đài WKRC Local 12 ở Cincinnati, khi được hỏi về việc sử dụng quỹ dự trữ, ông Trump nói: "Chúng ta sẽ làm điều đó và sau đó sẽ bổ sung đầy quỹ."

Ông nói thêm: “Hiện tại chúng ta sẽ giảm lượng cung xuống một chút, và điều đó sẽ làm giảm giá dầu.” Ông không nói rõ Mỹ sẽ tung ra bao nhiêu thùng dầu.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ sử dụng AI trong chiến tranh

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc Mỹ áp dụng AI trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và Iran.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. Ảnh: CGTN

“Việc thúc đẩy quân sự hóa AI một cách thiếu kiểm soát, biến công nghệ này thành công cụ xâm phạm chủ quyền quốc gia khác, để AI chi phối các quyết định chiến tranh và trao “quyền sinh sát” cho thuật toán không chỉ làm xói mòn các chuẩn mực về đạo đức và trách nhiệm trong chiến tranh, mà còn có thể dẫn đến mất kiểm soát công nghệ, thậm chí biến những kịch bản thảm họa trong bộ phim 'Kẻ hủy diệt' (The Terminator) của Hollywood thành hiện thực”, ông Tưởng Bân cảnh báo.

Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay thúc đẩy tiến trình quản trị đa phương về AI, với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu là tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, bảo đảm AI luôn phát triển theo hướng mang lại lợi ích cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại.

Tàu chở dầu bốc dáy sau khi trúng đạn pháo trên biển Iraq.

Nếu mất khả năng phóng tên lửa, Iran sẽ trở thành con hổ không nanh vuốt

Việc loại bỏ khả năng phóng tên lửa của Iran, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ và Israel có thể sớm kết thúc chiến dịch tấn công Iran.

1.jpg
Theo hãng tin Anh Reuters, nhận định Iran đang đánh cược rằng họ có thể cầm cự lâu hơn Mỹ và Israel, không phải về mặt quân sự, mà bằng cách biến cuộc chiến thành một cuộc đấu sức bền khắc nghiệt. Chiến lược của Tehran rất rõ ràng: Tung các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, cắt đứt các tuyến năng lượng quan trọng và gây cú sốc đủ lớn cho thị trường toàn cầu, để tạo áp lực lên Mỹ.
2.jpg
Do vậy, việc loại bỏ khả năng phóng tên lửa của Iran, chẳng khác nào hành động “bẻ nanh vuốt hổ”, biến năng lực tấn công tên lửa của Iran, giống như một con hổ mất hết nanh vuốt. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ và Israel, có thể sớm kết thúc chiến dịch tấn công Iran.

Mỹ lần đầu dùng tên lửa đạn đạo bắn tàu chiến Iran

Mỹ dùng HIMARS để phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào chiến hạm Iran, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Quan chức Mỹ cho biết các khẩu đội HIMARS đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào chiến hạm Iran, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 10/3 thông báo lực lượng nước này đã phá hủy 50 chiến hạm Iran bằng pháo, tiêm kích, oanh tạc cơ và tên lửa phóng từ biển trong 10 ngày xung đột.

Châu Á chuẩn bị ứng phó hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông

Nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc,...đang theo dõi một cách thận trọng khi chiến sự lan rộng khắp Trung Đông.

Khi chiến sự lan rộng khắp Trung Đông, các đối thủ và đồng minh của Mỹ tại Châu Á đang chuẩn bị ứng phó với những hệ lụy, bao gồm cả những cú sốc kinh tế tiềm tàng và mối đe dọa an ninh lâu dài.

Triều Tiên

Đọc nhiều nhất

Tin mới