Chiếc mũ giáp 1.900 năm tuổi hé lộ điều bất ngờ

Chiếc mũ giáp 1.900 năm tuổi hé lộ điều bất ngờ

Chiếc mũ giáp có mặt nạ này được chế tạo cho một người lính cách đây 1.900 năm.

Khi một cậu bé đang đi dạo trên cánh đồng phía sau nhà ở Ribchester, Anh, cậu tình cờ phát hiện ra một bộ sưu tập hơn 30 hiện vật bằng kim loại trong một cái hố. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Khi một cậu bé đang đi dạo trên cánh đồng phía sau nhà ở Ribchester, Anh, cậu tình cờ phát hiện ra một bộ sưu tập hơn 30 hiện vật bằng kim loại trong một cái hố. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Món đồ độc đáo, ấn tượng nhất trong đó là một chiếc mũ sắt bằng đồng có mặt nạ, có niên đại từ thời kỳ đầu Đế chế La Mã, tương đương cách đây 1.900 năm trước. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Món đồ độc đáo, ấn tượng nhất trong đó là một chiếc mũ sắt bằng đồng có mặt nạ, có niên đại từ thời kỳ đầu Đế chế La Mã, tương đương cách đây 1.900 năm trước. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mũ giáp gồm hai phần chính, một mũ trùm đầu được trang trí bằng cảnh chiến binh và mặt nạ được làm theo hình dạng khuôn mặt của một thanh niên. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mũ giáp gồm hai phần chính, một mũ trùm đầu được trang trí bằng cảnh chiến binh và mặt nạ được làm theo hình dạng khuôn mặt của một thanh niên. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Hai phần của mũ giáp nặng tổng cộng 1,3 kg. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Hai phần của mũ giáp nặng tổng cộng 1,3 kg. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Chiếc mũ sắt được trang trí công phu với một cảnh mô tả cuộc đụng độ giữa sáu kỵ binh và mười một bộ binh. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Chiếc mũ sắt được trang trí công phu với một cảnh mô tả cuộc đụng độ giữa sáu kỵ binh và mười một bộ binh. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mặc dù ít hơn về số lượng, kỵ binh dường như chiếm ưu thế, vì hai bộ binh đã nằm chết. Chiếc mũ sắt cũng có hai họa tiết hình lá cọ tượng trưng cho chiến thắng, một chiếc khiên biểu thị áo giáp của kẻ thù bị thu giữ, và những chiếc giáo. Các lỗ ở phía sau gáy cho thấy rằng các dải sọc từng được gắn vào mũ sắt. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mặc dù ít hơn về số lượng, kỵ binh dường như chiếm ưu thế, vì hai bộ binh đã nằm chết. Chiếc mũ sắt cũng có hai họa tiết hình lá cọ tượng trưng cho chiến thắng, một chiếc khiên biểu thị áo giáp của kẻ thù bị thu giữ, và những chiếc giáo. Các lỗ ở phía sau gáy cho thấy rằng các dải sọc từng được gắn vào mũ sắt. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mặt nạ mô tả một thanh niên với khuôn mặt vô cảm, không râu. Những lọn tóc xoăn của anh ta biến thành bốn đầu rắn, có lẽ là hình ảnh liên tưởng đến thần thoại Medusa và Gorgon, họa tiết này cũng từng xuất hiện trên các trang thiết bị quân sự khác của La Mã cổ đại. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Mặt nạ mô tả một thanh niên với khuôn mặt vô cảm, không râu. Những lọn tóc xoăn của anh ta biến thành bốn đầu rắn, có lẽ là hình ảnh liên tưởng đến thần thoại Medusa và Gorgon, họa tiết này cũng từng xuất hiện trên các trang thiết bị quân sự khác của La Mã cổ đại. Ảnh: @Hội đồng quản trị Bảo tàng Anh.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.

GALLERY MỚI NHẤT