“Bóng ma 2016” tái sinh đe ứng viên Biden... Đảng Dân chủ lại thua?

(Kiến Thức) - Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tỷ phú Donald Trump đã có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục và giành chiến thắng trước ứng viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ để trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

“Bóng ma 2016” đảo lộn trật tự bầu cử Mỹ
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 có thể nói là một trong những sự kiện chính trị đáng nhớ nhất trong lịch sử Mỹ, khi chứng kiến màn "lội ngược dòng" ngoạn mục của ứng viên Đảng Cộng hòa là tỷ phú Donald Trump trước đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. 
Một số dự báo khi đó cho rằng, ông Trump gần như không có cơ hội chiến thắng, với Hiệp hội Bầu cử Princeton dự đoán bà Clinton có 99% cơ hội đắc cử.
“Bong ma 2016” tai sinh de ung vien Biden... Dang Dan chu lai thua?
Bà Hillary Clinton (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: WSJ.  
Theo kết quả thăm dò chung của NBC News/The Wall Street Journal ngày 6/11/2016, hai ngày trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra, bà Hillary nhận được 44% số phiếu ủng hộ, so với tỷ lệ 40% của ông Trump. Kết quả thăm dò của Politico/Morning Consul cùng ngày cũng cho thấy, bà Clinton dẫn trước ông Trump 3% số phiếu của cử tri toàn quốc (tỷ lệ 45-42%).
Thậm chí, trong cuộc bầu cử năm đó, ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton cao hơn ông Trump ở tổng số phiếu bầu phổ thông với tỉ lệ 48,2% so với 46,1% của ông Trump.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì tỷ phú Donald Trump, với số phiếu đại cử tri cao hơn dù thua về phiếu phổ thông, đã giành chiến thắng bất ngờ trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, qua đó trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.  
Nguy cơ trở lại với ứng viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Biden?
Hầu hết các cuộc thăm dò hiện cho thấy, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump.
“Bong ma 2016” tai sinh de ung vien Biden... Dang Dan chu lai thua?-Hinh-2
Ứng viên Joe Biden (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: Getty. 
Tuy nhiên, tình huống xảy ra với bà Hillary Clinton 4 năm trước khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nguy cơ đó có lặp lại với ứng viên Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay hay không?
Còn nhớ trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton nhờ chiến thắng tại 6/10 bang chiến trường có sự cạnh tranh "gắt gao" nhất.
Có thể nói, kết quả tại những bang chiến trường có thể quyết định thành bại của một ứng viên.
Theo tờ The Guardian (Anh), 8 bang có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay là Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin và Iowa. Kết quả các cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Trump chỉ dẫn trước tại 2 bang (Ohio và Iowa) trong khi ông Biden thắng thế tại 6 bang còn lại.
Tuy nhiên, The Guardian cũng nhắc lại rằng bài học từ các cuộc thăm dò năm 2016 cho thấy không điều gì là chắc chắn về cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới và ông Trump hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.
Những ngày qua, ông Trump tích cực đi vận động tại hàng loạt bang chiến trường quan trọng như Florida, Pennsylvania, North Carolina hay Ohio, New Hampshire,... Đáng chú ý, ông đã nhiều lần đến Florida, nơi có tới 29 phiếu đại cử tri, để thu hút sự ủng hộ. Đây được xem là một trong những bang “bắt buộc phải thắng” của Tổng thống Trump nếu ông muốn tái đắc cử.
Một điều đáng lưu ý là, trong năm 2016, khoảng cách giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton thu hẹp đáng kể trong vài ngày cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, với sự đảo chiều của tỷ lệ ủng hộ nghiêng về Tổng thống Trump.
Ai sẽ là Tổng thống Mỹ 2020?
Mô hình dự báo bầu cử được tờ Economist (Mỹ) công bố hôm 12/10 cho thấy, ứng viên Biden có 91% cơ hội thắng phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ có 9% cơ hội. Dự báo cũng cho rằng, cơ hội ông Biden giành được đa số phiếu phổ thông là 99%.

Mời độc giả xem thêm video: Cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Họ là ai? (Nguồn video: VTV)

Trang FiveThirtyEight dự báo, ứng viên Biden sẽ dẫn trước ông Trump trong tổng số phiếu bầu phổ thông với tỉ lệ phần trăm tương ứng là 52,7% và 46%. Ông Biden được dự đoán là sẽ nhận được 328 phiếu bầu Đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump có thể nhận được 210 phiếu bầu Đại cử tri.
Dù "cán cân" hiện đang nghiêng về phía ứng viên Joe Biden, song Robert Cahaly, người tổ chức các cuộc thăm dò của Trafalgar Group, nói rằng Tổng thống Trump có thể tái đắc cử.
"Tôi nhận thấy Tổng thống (Trump) sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri và thậm chí có thể cao hơn đáng kể dựa trên mức độ lớn của phong trào ngầm này", Cahaly dự đoán ngày 20/10. Được biết, ứng viên tổng thống sẽ chiến thắng nếu giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.
Chuyên gia Cahaly dự đoán Tổng thống Trump sẽ chiến thắng ở Florida, Ohio, Bắc Carolina và Georgia. Đây là những bang mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên cạnh tranh sít sao hoặc ông Biden dẫn trước một chút.
Cahaly cho rằng, các cuộc thăm dò trước đó phần lớn đã bỏ sót những cử tri kín tiếng ủng hộ ông Trump. 
Có thể nói, cơ hội trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng hiện vẫn chia đều cho cả hai ứng viên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, bởi "yếu tố bất ngờ" có thể xuất hiện trong ngày bầu cử 3/11 tới. 

Nữ sinh 20 tuổi liều mình đi 'hiến' trứng để mua iphone 12

Vì muốn sở hữu chiếc iPhone đời mới nhất, nữ sinh năm 2 đã liều mình hiến trứng để có tiền mua điện thoại.

Buồng trứng của cô ấy to lên một cách bất thường”, bác sĩ Hồ Kinh Huy thuộc Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang (Trung Quốc) thốt lên khi nhìn thấy bức ảnh siêu âm B của một nữ bệnh nhân. Qua hình siêu âm có thể thấy đường kính của buồng trứng đạt 13cm, gấp 4 lần so với buồng trứng bình thường của một người phụ nữ.

Chủ nhân của bức ảnh siêu âm B này là một cô gái 20 tuổi. Bác sĩ Hồ cho biết, cô gái này tới viện khám khi cảm thấy bụng rất đau, toàn bộ bụng phình to như một phụ nữ mang thai đủ tháng.

Hoa bỉ ngạn nở rực khắp Nhật Bản

Tháng 9, 10 là khoảng thời gian hoa bỉ ngạn nở đỏ rực khắp Nhật Bản. Đây là loài hoa biểu tượng mùa thu của đất nước này.

Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban

Hoa Higanbana, hay còn gọi với cái tên hoa bỉ ngạn, là một trong những loài hoa mang tính biểu tượng của mùa thu ở Nhật Bản, thường bắt đầu nở từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10. Cánh đồng bỉ ngạn lớn nhất Nhật Bản ở Kinchakuda, thành phố Hidaka, tỉnh Saitama. Nơi đây cách thủ đô Tokyo khoảng 1 giờ di chuyển bằng tàu. Ảnh: Sora__films.

Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-2
Vé vào cửa là 2,86 USD. Vào mùa cao điểm, toàn bộ khu vực này sẽ được bao phủ bởi hơn 500 triệu bông hoa đỏ rực. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục nhất mùa thu. Hoa bỉ ngạn ở đây nở đẹp nhất từ giữa đến cuối tháng 9. Lúc này, lễ hội Kinchakuda Manjushage sẽ được diễn ra. Ảnh: Totsutotsu.
Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-3
Năm nay, lễ hội bị hủy bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ngoài ra, Nhật Bản còn nhiều địa điểm khác để du khách ngắm cánh đồng hoa bỉ ngạn như công viên Kenei Gongendo, đền Gugyo-ji, Anao-ji, Katsuragi Hitokotonushi, sông Yakachi và Bảo tàng Tưởng niệm Nankichi Niimi... Ảnh: JW.
Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-4
Mỗi nơi thu hút du khách bởi một vẻ đẹp riêng. Đền Gugyo-ji là nơi 50.000 cây hoa đỏ 40 năm tuổi nở rộ. Ngoài ra, điểm đến này còn có loài hoa bỉ ngạn trắng, tạo nên sự tương phản giữa ngập tràn sắc đỏ. Dù đang trong mùa dịch, nhiều du khách vẫn tranh thủ ghé thăm cánh đồng bỉ ngạn để ngắm hoa và check-in, sống ảo. Ảnh: Kayllasinzimbra.
Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-5
Công viên Kenei Gongendo là địa điểm nổi tiếng khác ở tỉnh Saitama để chiêm ngưỡng bỉ ngạn. 3,5 triệu bông bỉ ngạn đỏ nở rộ dưới những tán cây xanh tươi của công viên thu hút lượng lớn du khách ghé thăm hàng năm. Trong khi đó, đền Katsuragi Hitokotonushi nổi bật với hàng bỉ ngạn nở xen kẽ giữa ruộng bậc thang. Ảnh: JW.
Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-6
Sông Yakachi và Bảo tàng tưởng niệm Nankichi Niimi thu hút với 3 triệu bông nở dọc bờ sông lãng mạn. Bỉ ngạn thuộc cây thân thảo lâu năm, chiều cao khoảng 40-100 cm. Hoa có 3 màu chính đỏ, trắng và vàng. Bỉ ngạn ở Nhật mang ý nghĩa hồi ức đau thương, biểu tượng cho vẻ đẹp của cái chết, sự chua xót khi phân ly, từ biệt… Ảnh: Builtforearth.
Hoa bi ngan no ruc khap Nhat Ban-Hinh-7
Vào mùa hè, khi nhiệt độ quá cao, cây bỉ ngạn sẽ chết. Trong tiếng Nhật, higan (bỉ ngạn) có nghĩa là bồng lai. Theo dân gian, người Nhật cho rằng bỉ ngạn là cửa ngõ để đi vào thế giới của những người đã chết. Vào những ngày người trần gian gặp người âm giới, bỉ ngạn là nơi trú ngụ của những linh hồn. Ảnh: Mosusandesu. 

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ da màu đang “tỏa sáng” là ai?

(Kiến Thức) - Thượng nghị sĩ Kamala Harris, nữ ứng viên Tổng thống Mỹ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đã có màn thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng viên của Đảng Dân chủ vào tuần trước.

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?
 Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California đã có màn tranh luận "bùng nổ" với 9 ứng viên Tổng thống Mỹ khác của Đảng Dân chủ trên truyền hình tối 27/6 khi đề cập đến vấn đề chủng tộc. Được biết, bà là người phụ nữ da màu duy nhất trong nhóm ứng viên Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: Politico.

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-2
Nhà bình luận Chris Cillizza của CNN nhận xét bà Harris rất bình tĩnh, đĩnh đạc, hiểu chuyện và có phong thái tổng thống. Ảnh: Reuters.  

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-3
Thượng nghị sĩ Harris không tỏ ra "yếu thế" khi đối đầu với ứng viên tiềm năng nhất là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng cử viên của Đảng Dân chủ này. Ảnh: LA Times. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-4
 Trước đó, vào tháng 1/2019, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Kamala Harris chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ảnh: GS.

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-5
 Nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris sau đó khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với việc "công kích" các chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại quê nhà của bà ở Oakland, bang California. Ảnh: KPBS. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-6
 Được biết, bà Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 và là người phụ nữ thứ 4 tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Ảnh: ET. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-7
 Bà Harris sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, California. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Westmout, Quebec (Canada) năm 1981, bà Harris theo học ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học Howard ở thủ đô Washington, Mỹ. Năm 1989, bà Harris tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học California với học vị Tiến sĩ. Ảnh: AP. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-8
 Vào những năm 1990, bà Harris làm việc tại Văn phòng Luật sư Quận San Francisco và văn phòng Luật sư Thành phố San Francisco. Ảnh: TPM. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-9
 Bà Harris được bầu làm làm Tổng Chưởng Lý California vào năm 2010, tái đắc cử vào năm 2014 và giữ vị trí này cho tới năm 2017. Ảnh: AP. 

Nu ung vien Tong thong My da mau dang “toa sang” la ai?-Hinh-10
 Vào ngày 8/11/2016, bà Harris đã đánh bại "đối thủ" Loretta Sanchez trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ thứ ba của bang California. Ảnh: JT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới