Bộ Ngoại giao lên tiếng về tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh hoạt động trên biển của các nước cần tuân thủ bảo đảm an ninh, an toàn, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

"Chúng tôi đã được biết về thông tin này. Việt Nam cho rằng mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 và các quy định, thông lệ liên quan khác, đóng góp một cách tích cực, thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bình luận về thông tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ va chạm vật thể lạ khi hoạt động ở Biển Đông.
Hôm 2/10, tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Connecticut va phải một vật thể khi di chuyển trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết mức độ thiệt hại của tàu ngầm đang được xem xét và sự việc đang được được điều tra.
Bo Ngoai giao len tieng ve tau ngam hat nhan My gap su co o Bien Dong
Tàu ngầm tấn công USS Connecticut. (Ảnh: Hải quân Mỹ) 
Trong khi đó, USNI News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vụ va chạm khiến 11 thủy thủ bị thương với mức độ thương tích từ trung bình đến nhẹ. Theo quan chức này, vào thời điểm diễn ra vụ việc, USS Connecticut đang hướng đến Guam.
Liên quan tới việc truyền hình Trung Quốc công bố video tiêm kích ném bom JH-7 diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây, bà Hằng tái khẳng định lập trường của Việt Nam.
"Việt Nam nhất quán chủ trương, mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế", người phát ngôn cho hay.
Về việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Trừng phạt về Biển Đông và biển Hoa Đông, bà Hằng cho biết:
"Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển".

Hồng quân Liên Xô sợ nhất vũ khí nào của phát xít Đức? (P1)

(Kiến Thức) - Mặc dù giành chiến thắng trong Thế chiến II, nhưng Quân đội Liên Xô cũng bị tổn thất vô cùng to lớn trước Quân đội Đức phát xít. Sau đây là 5 loại vũ khí gây tổn thất và nỗi sợ hãi nhiều nhất cho phía Hồng quân Liên Xô.

Hong quan Lien Xo so nhat vu khi nao cua phat xit Duc? (P1)

Đứng đầu danh sách gây nỗi sợ hãi trong suốt Thế chiến thứ hai là máy bay cường kích Junkers 87 (Ju 87); đây cũng là máy bay ném bom mặt trận chính của Không quân Đức. Ju 87 được thiết kế để tiêu diệt sinh lực và vũ khí trang bị của đối phương trên chiến trường, cũng như sở chỉ huy, cầu, hầm và các cơ sở quân sự khác.

SVD không còn phù hợp, lính bắn tỉa Nga sẽ dùng loại súng nào?

(Kiến Thức) - Siêu chính xác, tầm bắn xa và rất đáng tin cậy. Quân đội Nga đã hoàn thành các bài kiểm tra cấp nhà nước đối với súng bắn tỉa đa năng Chukavin (SVCh-308). Loại súng này sẽ thay thế cho khẩu súng trường bắn tỉa Dragunov (SVD) huyền thoại của Nga.

SVD khong con phu hop, linh ban tia Nga se dung loai sung nao?
 Theo truyền thông Nga, súng trường bắn tỉa Dragunov trứ danh của nước này được trang bị từ những năm 1963 đến nay. Có vẻ, những khẩu súng “già cỗi” này đã hơi lỗi thời.
SVD khong con phu hop, linh ban tia Nga se dung loai sung nao?-Hinh-2
Sự thay thế sẽ đến từ khẩu súng trường bắn tỉa Chukavin SVCh mới nhất của Nga, khẩu súng lần đầu được giới thiệu trước công chúng là tại Diễn đàn Army-2017.

Ấn Độ triển khai pháo binh hiện đại dọc biên giới Trung - Ấn

(Kiến Thức) - Theo trang web "Tin tức Quốc phòng Ấn Độ", Quân đội Ấn Độ đã triển khai 3 tiểu đoàn pháo hạng nhẹ M777 nhập của Mỹ và một tiểu đoàn pháo tự hành K9 hạng nặng nhập của Hàn Quốc tại khu vực biên giới xung đột Trung-Ấn.

An Do trien khai phao binh hien dai doc bien gioi Trung - An

Tham mưu trưởng Pháo binh Ấn Độ, Trung tướng Chora cho biết, khi hệ thống xa lộ vùng biên giới Ấn Độ mở rộng hơn nữa về mạng lưới đường bộ, đến các khu vực biên giới, chúng tôi sẽ có thể triển khai các hệ thống pháo tầm xa ở nhiều vị trí hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới