Bình tĩnh vào bệnh viện với thanh gỗ 38cm xuyên qua mặt

(Kiến Thức) - Bình thường, bị một cây kim chọc vào người chúng ta đã cảm thấy đau. Song, người đàn ông vẫn bình tĩnh với thanh gỗ dài xuyên qua mặt.

Ông Podwinski với thanh gỗ đâm vào đầu.
Ông Podwinski với thanh gỗ đâm vào đầu.  

Nhân viên bệnh viện tại một quận ở Ba Lan đã rất choáng váng khi ông Kamil Podwinski bước vào trung tâm y tế yêu cầu giúp đỡ với các thanh gỗ dài 15 inch (38cm) xuyên qua mặt.

Theo tờ New York Post đưa tin, thanh gỗ xuyên từ mặt qua cổ của ông. Rất may mắn, thanh gỗ dưới mắt chỉ vài centimet. Người đàn ông 40 tuổi nói với y tá, ông đang làm việc trong nhà ở Konin thì bị trượt chân và ngã úp mặt vào một mảnh gỗ nhọn.

Trong lúc bối rối cực độ, ông đã gọi cho đội cứu hỏa đến trợ giúp. Song, không phải là nghề của họ và họ không dám mạo hiểm lấy nó ra. Sau đó đội cứu hỏa đã đưa người đàn ông vào bệnh viện.  
Thanh gỗ dài đến nỗi máy chụp X-quang đã không vừa nó và bác sỹ phải chuyển ông Pod đến một bệnh viện khác ở Poznan. Đáng chú ý là, ông Podwinski đã rất bình tĩnh trong suốt quá trình lấy thanh gỗ ra mà không có bất kỳ rắc rối hay chấn thương nghiêm trọng nào. Ông Pod bây giờ đang dần hồi phục như một phép lạ.

Hé lộ những bí mật về đồng hồ sinh học của bạn

(Kiến Thức) - Chắc chắn, bạn có thể điều chỉnh thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức của bạn nhưng đồng hồ cơ thể thì không thể. 

Đồng hồ nội bộ, về mặt kỹ thuật được gọi là nhịp sinh học, mặt sinh học gọi là đồng hồ sinh học, là những chuỗi thay đổi của các hoạt động trong cơ thể người theo một chu kỳ 24 giờ. Các nhà khoa học vẫn không có câu trả lời khi nói đến nhịp sinh học, nhưng những điều thú vị dưới đây có thể bạn chưa từng nghe.
Đồng hồ nội bộ, về mặt kỹ thuật được gọi là nhịp sinh học, mặt sinh học gọi là đồng hồ sinh học, là những chuỗi thay đổi của các hoạt động trong cơ thể người theo một chu kỳ 24 giờ. Các nhà khoa học vẫn không có câu trả lời khi nói đến nhịp sinh học, nhưng những điều thú vị dưới đây có thể bạn chưa từng nghe. 
Nhịp sinh học sẽ bị phá vỡ vào những thời điểm giao mùa. Bạn có thể thức dậy trước chuông đồng hồ báo thức hoặc thèm ăn tối vào một thời điểm mà bạn chẳng bao giờ ăn trong ngày, đó là do sự gián đoạn của đồng hồ sinh học.
  Nhịp sinh học sẽ bị phá vỡ vào những thời điểm giao mùa. Bạn có thể thức dậy trước chuông đồng hồ báo thức hoặc thèm ăn tối vào một thời điểm mà bạn chẳng bao giờ ăn trong ngày, đó là do sự gián đoạn của đồng hồ sinh học.
Ánh sáng nhân tạo có thể làm thay đổi đồng hồ sinh học. Ánh sáng nhân tạo, cho dù thắp bằng một ngọn đèn, ti vi hoặc thậm chí là điện thoại sẽ tạo ra “luồng gió mới” trước giờ đi ngủ, làm cho đồng hồ sinh học của con người nhận diện sai thời gian chính xác vốn có cần dành cho việc ngủ và nghỉ ngơi.
 Ánh sáng nhân tạo có thể làm thay đổi đồng hồ sinh học. Ánh sáng nhân tạo, cho dù thắp bằng một ngọn đèn, ti vi hoặc thậm chí là điện thoại sẽ tạo ra “luồng gió mới” trước giờ đi ngủ, làm cho đồng hồ sinh học của con người nhận diện sai thời gian chính xác vốn có cần dành cho việc ngủ và nghỉ ngơi.

Nhận biết bệnh sốt rét "mang về" từ châu Phi

(Kiến Thức) - Gần đây, một số người Việt sinh sống, làm việc từ châu Phi trở về nước đã mang mầm bệnh sốt rét khiến nhiều người dân lo ngại. 

Khu vực phổ biến bệnh sốt rét 
Sốt rét là bệnh phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu là ở các nước nhiệt đới do ký sinh trùng sốt rét gây ra. Ký sinh trùng sốt rét có tên khoa học là plasmodium sp, gồm 4 loài là plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium malaria, plasmodium ovale.  Các chủng này phân bố tùy theo vùng địa lý và quốc gia. 

Tước chứng chỉ hành nghề bác sĩ phá thai gây tai biến

(Kiến Thức) - Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bác sĩ phụ trách Phòng khám chuyên khoa Sản phụ (PKTH).

Cuối cùng PKTH phải hỗ trợ cho bệnh nhân Sang 230 triệu đồng.
 Cuối cùng PKTH phải hỗ trợ cho bệnh nhân Sang 230 triệu đồng.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định xử phạt 40 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 9 tháng với bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bác sĩ phụ trách Phòng khám chuyên khoa Sản phụ - KHHGĐ trực thuộc Phòng khám đa khoa Thiên Hòa (PKTH). Trước đó, bà Hoa phá thai và gây tai biến cho bệnh nhân Nguyễn Thị Sang thôn Cựu Quán (xã Đức Thượng, huyện Hòa Đức, TP Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới