Mới đây, thông tin Công ty cổ phần Veracity bị Hà Nội công bố nợ thuế hơn 7 tỷ đồng đã gây chú ý trên thị trường bất động sản, theo Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội.
Cụ thể, tờ ANTT dẫn hông báo số 13118/TB-HAN-QLDN1, Thuế TP Hà Nội công khai 124 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Thuế thành phố Hà Nội tính đến ngày 14/8/2025. Trong đó, Công ty cổ phần Veracity (địa chỉ tại tầng 5, tháp C, Dự án Hà Nội Paragon, lô A3, KĐT mới, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) có số nợ thuế tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng.
Về Công ty cổ phần Veracity tiền thân là Công ty Cổ phần Khai khoáng Phương Minh Đăng, được thành lập vào tháng 10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Tháng 1/2025, Veracity thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ khai thác đá, cát sỏi, đất sét thành kinh doanh bất động sản. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Quốc Tuấn (SN 1989). Ngoài ra, ông Tuấn còn đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa Việt, Công ty cổ phần Xeca Việt Nam…
Công ty cổ phần Veracity còn được biết đến là chủ đầu tư dự án dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building tại số 216 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là công trình hỗn hợp cao 35 tầng và 4 tầng hầm với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 800 tỷ đồng, trong đó vốn vay và huy động khác chiếm tới 634 tỷ đồng.
Ngoài dự án Summit Building, Veracity còn giới thiệu là đơn vị phát triển dự án Harmony Square tại số 63 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội. Đây là một tổ hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại có tổng vốn đầu tư 1.314 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư bất động sản DLC và Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn An Việt làm chủ đầu tư.