Bị vết xước nhỏ, 8 ngày sau người đàn ông ở Thái Bình cận kề cái chết

(Kiến Thức) - Ông P. mua thuốc uống nhưng đến ngày thứ 8 thì xuất hiện hiện tượng khó nhai, hàm cứng, khó nuốt. Vết xước ở ngón tay bị uốn ván xâm nhập hoại tử đen thui.

Thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn P. (55 tuổi - Thái Bình) bị vi khuẩn uốn ván tấn công.
Theo người nhà ông P., cách đây 10 ngày ông P. trong lúc làm thức ăn bị dao cứa vào tay. Vết xước tay nhỏ, chảy ít máu nên ông P. chủ quan không tiêm phòng uốn ván.
Vài ngày sau, thấy vết đứt tay sưng lên, ông P. mua thuốc uống nhưng đến ngày thứ 8 thì xuất hiện hiện tượng khó nhai, hàm cứng, khó nuốt.
Ông P. được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại đây bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng uốn ván và chuyển lên tuyến trên điều trị vì trực khuẩn uốn ván. Ngón tay bị xước uốn ván xâm nhập đã hoại tử đen thui.
Bi vet xuoc nho, 8 ngay sau nguoi dan ong o Thai Binh can ke cai chet
 
Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi năm Khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân nhiễm trùng uốn ván, hầu hết đều do chủ quan vết thương hở "chẳng ăn nhằm gì". Đến khi bệnh nhân có biểu hiện đau cổ, gáy, cứng hàm, co giật… gia đình mới vội vàng đưa vào viện cấp cứu.
Hầu hết các trường hợp nhập viện đều bị các vết thương do tai nạn sinh hoạt (cành tre đâm bàn chân, tay; vết thương do mảnh sành, gạch, ngói, đinh, vít), sau đó họ tự xử trí bằng rửa nước và băng bó, không tiêm phòng uốn ván.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà – nguyên PGĐ Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, bệnh uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỉ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra. Khi mắc bệnh uốn ván tỷ lệ tử vong rất cao 25 – 90% . Đặc biệt là uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh, tử vong trên 95%.
Thạc sĩ Hà cho biết, vi trùng uốn ván có ở mọi nơi chứ không phải ở những nơi bẩn, phân trâu, phân bò như người ta nghĩ và khi có vết thương hở, uốn ván sẽ tấn công vào cơ thể. Trực khuẩn này phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí, sau đó giải phóng ngoại độc tố vào máu.
Đặc biệt, uốn ván nguy hiểm do tấn công vào các bản vận động thần kinh – cơ, làm cho bệnh nhân bị co cứng cơ và trên nền cứng đó xuất hiện các cơn co giật.
Thời kỳ ủ bệnh khoảng 4 – 21 ngày. Bệnh nhân thường tử vong do suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim.

Bé 7 tháng hoại tử giác mạc vì mẹ vắt sữa nhỏ vào mắt

Thấy con bị đỏ mắt, người mẹ đã tự vắt sữa nhỏ vào mắt con ngày vài lần, hậu quả là trẻ bị hoại tử toàn bộ giác mạc.

Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhi. (Ảnh: Internet)
 Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhi. (Ảnh: Internet) 

Cảnh báo nguy cơ biến chứng phù tai vì bấm lỗ tai

(Kiến Thức) - Bạn có thể bị phù lỗ tai, chảy máu, nhiễm khuẩn, uốn ván thậm chí viêm gan khi bấm lỗ tai làm đẹp.

Nam thanh niên phải nạo vành tai vì bị nhiễm trùng nặng

Bí quyết tránh nhiễm khuẩn khi du lịch xứ lạ

(Kiến Thức) - Để chuyến du lịch nước ngoài của mình được thuận lợi và trọn vẹn, một số nguyên tắc tránh nhiễm khuẩn khi đến xứ lạ bạn nên nắm bắt. 

Mùa du lịch thường đúng vào thời điểm ngày hè nắng nóng, dịch bệnh sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Chính vì thế bạn nên chú trọng công tác phòng chống nhiễm khuẩn cho bản thân khi đi du lịch nước ngoài.
Về vấn đề này, mới đây một nữ du khách người Mỹ đã chia sẻ lên mạng xã hội bí quyết phòng chống nhiễm khuẩn khi đi du lịch của mình cho mọi người cùng nắm bắt. Chia sẻ này được đánh giá là vô cùng thiết thực nhất là đối với người đang có dự định đi du lịch xa trong thời gian sắp tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...