Bé trai tử vong bất thường nghi điều dưỡng tắc trách

Chiều 15/3, thi hài bé Lý Thanh Khôi (gần 3 tháng tuổi, bé trai tử vong bất thường) được đưa về huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Be trai tu vong bat thuong nghi dieu duong tac trach
Xe cấp cứu đưa thi hài bé Lý Thanh Khôi về nhà. Ảnh: Thùy Dương 
Chị Lê Thị Hà - mẹ của bé - nghẹn ngào khóc kể lại ngày 24/2 bé Khôi nhập viện khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 do mắc bệnh viêm phổi, các bác sĩ còn nghi ngờ bé bệnh tim bẩm sinh.
Những ngày đầu điều trị bé được cho thở máy, nhưng hơn 10 ngày sau bác sĩ nói với gia đình bệnh bé đã thuyên giảm nên chuyển sang thở CPAP.
Tuy nhiên lúc 17h45 ngày 12/3, chị Hà vào thăm bé thì thấy ống hỗ trợ thở cho bé sắp tuột ra ngoài. Chị kêu một cô điều dưỡng lại nói: “Cô ơi, cô gắn lại cái ống oxy cho bé, nó sắp tuột ra ngoài rồi”.
Tuy nhiên cô điều dưỡng chỉ nhìn bé lạnh lùng và nói: “Có gì đâu, nó đang ở trong lỗ mũi của con chị đó”, rồi bỏ đi.
Khoảng 20h, chị Hà sốt ruột, lo lắng muốn vô thăm con nhưng không vô được. Chị cứ ngồi đợi hoài tới lúc có một người vào cho con uống sữa, chị Hà vào theo.
Lúc đó, chị đi qua bàn bác sĩ và điều dưỡng trực thì thấy nhân viên y tế đang ăn xoài, ổi, nói cười rôm rả.
Chị đi xuống chỗ con nằm thì thấy ống hỗ trợ thở của bé tuột ra ngoài mà không ai biết, sữa tràn lên mũi, miệng và bụng của bé. Rờ đến người con chị thấy con lạnh ngắt.
Lúc đó, chị hô lên: “Cứu! cứu” thì các nhân viên mới chạy lại, họ đuổi chị ra ngoài để cấp cứu cho con chị nhưng cháu đã tử vong.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết 10h30 ngày 15/3 bệnh nhi Khôi chết do suy hô hấp, suy tim, bệnh lý tim phức tạp, viêm phổi nặng.
Theo bác sĩ Tiến, bệnh lý tim phức tạp của bệnh nhi là đảo ngược phủ tạng, tim bé nằm bên phải, thất phải hai đường ra, thông liên thất, tồn tại lỗ bầu dục. Ngay trong ngày, bệnh viện đã điều xe cấp cứu và hai nhân viên đưa thi hài bệnh nhi về tận nhà.
Dự kiến hôm nay (16/3), bác sĩ Tiến cùng với đoàn của bệnh viện sẽ đến nhà bệnh nhân chia buồn cùng gia đình.

Ngon chắt lưỡi các món mắm ngon độc và lạ của Việt Nam

(Kiến Thức) - Cùng điểm lại các món mắm sau để thấy được sự phong phú của nền ẩm thực Việt Nam. 

Ngon chat luoi cac mon mam ngon doc va la cua Viet Nam
Mắm nhum. Xa xưa, còn gọi là mắm tiến vua, đủ để biết loại mắm này đặc biệt thế nào. Không phổ biến như các loại mắm khác, nhưng ai đã được thưởng thức một lần thì sẽ nhớ cả đời. Riêng nguyên liệu của mắm nhum đã là loại hiếm có khó tìm. Mắm được làm từ con nhum ở biển – loại hải sản ưu tiên trong xuất khẩu. (Ảnh: Tinfood).
Ngon chat luoi cac mon mam ngon doc va la cua Viet Nam-Hinh-2
Cách làm mắm nhum không hẳn là quá khó đối với những bà nội trợ hành nghề, nhưng để đánh bắt được loại nhum ngon thì rất khó. Đầu tiên, sẽ nạo tuột nhum, ướp chung với mắm rồi đem ủ trong bếp tro hoặc phơi nắng để nhum mau chín. Chỉ vậy thôi mà mắm nhum lại có vị béo ngậy đặc biệt, dùng để chấm với bánh tráng cuốn thịt thì hết í. Màu đỏ sền sệt, sóng sánh của nhum khiến thực khách chưa ăn đã tướt nước bọt ra rồi. (Ảnh: Datmon).

8 dấu hiệu bệnh tim cảnh báo nguy hiểm ở bé

(Kiến Thức) -Những dấu hiệu bệnh tim được phát hiện sớm sẽ giúp bé yêu sớm thoát khỏi tình trạng bệnh nguy hiểm.

8 dau hieu benh tim canh bao nguy hiem o be
 Đối với trẻ nhỏ, triệu chứng của cơn đau tim nhanh thường mơ hồ, không đặc hiệu và khó nhận biết. 

Sự thật sửng sốt về máu trong cơ thể người

(Kiến Thức) - Máu trong cơ thể người không chỉ đơn thuần là chất lỏng duy trì sự sống, còn rất nhiều điều về nó mà ta chưa biết.

Su that sung sot ve mau trong co the nguoi
Theo Hội Chữ thập đỏ Hoa Kì, tại nước này, cứ 2 giây lại có một người cần đến máu, và cần đến hơn 41.000 người hiến máu mỗi ngày. Vì vậy, hiểu về loại chất lỏng duy trì sự sống này là rất quan trọng trong việc đảm bảo đủ lượng máu và giúp cơ thể bạn khỏe mạnh. 
Su that sung sot ve mau trong co the nguoi-Hinh-2
  1. Máu chiếm 8% trọng lượng cơ thể. Các nhà khoa học đã ước tính chính xác khối lượng máu trong cơ thể. Người trưởng thành với cân nặng từ 67,5 kg - 81 kg sẽ chứa khoảng 4 - 6 lít máu. Trong khi đó, một đứa trẻ bình thường với trọng lượng cơ thể khoảng 36kg sẽ có lượng máu bằng ½ so với người lớn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới