Bé sơ sinh hơn 2 tuần tuổi qua đời chỉ vì một nụ hôn
(Kiến Thức) - Bé sơ sinh 18 ngày tuổi Mariana Sifrit đã qua đời vì bị nhiễm khuẩn herpes cấp tính từ một nụ hôn của người lạ.
Trần Anh (theo Daily Mail)
Mariana Sifrit là một bé gái khoẻ mạnh được sinh vào ngày 01/07 trong sự hân hoan của bố Shane và mẹ Nicole Sifrit, chỉ ngay trước đám cưới của họ vài ngày.
Mariana là niềm hạnh phúc của cặp đôi trẻ. (Ảnh: Nicole Sifrit)
Tuy nhiên, vào ngày 07/7, chỉ hai tiếng sau khi bố mẹ trao lời nguyện thề, cô bé đã phải nhanh chóng nhập viện do nhiễm khuẩn herpes cấp tính gây ra bởi một nụ hôn.
Sau khi được chẩn đoán, tình hình sức khoẻ của cô bé bắt đầu tệ đi. Chỉ sau hai tiếng, Mariana đã ngừng thở và các cơ quan nội tạng bắt đầu dừng hoạt động.
>>>Mời độc giả xem video: "Bé sơ sinh hơn 2 tuần tuổi qua đời chỉ vì một nụ hôn của người lạ" tại đây. Nguồn: VTC14.
Trong vòng 48 giờ đầu tiên, cô bé phải trải qua 6 lần truyền máu. Tuy nhiên do thận đã không còn hoạt động, các bác sĩ đã phải tiến hành chạy thận cho bé. Tình hình trở nên tệ hơn khi Mariana bắt đầu bị chảy máu trong do mọi hoạt động của gan cũng đã dừng lại.
Cô bé đã được chuẩn đoán mắc viêm màng não do virus HSV-1 gây nên. (Ảnh: Nicole Sifrit)
Sau đó, dù đã được chuyển lên tuyến trên nhưng các bác sĩ tại đây cũng không thể làm gì khác trước tình trạng bệnh tình ngày một xấu đi của bé. Mariana đã không thể chiến thắng được virus và qua đời trong vòng tay của bố bé khi chỉ mới 18 ngày tuổi.
Cặp đôi mới cưới cho biết, Mariana đã nhiễm phải viêm màng não do virus herpes simplex-1 (HSV-1) gây nên. Theo thư viện Y tế Johns Hopkins, viêm màng não do virus herpes có thể được truyền qua đường tình dục, hoặc từ mẹ qua em bé trong khi sinh.
Tuy nhiên trong trường hợp này, cả bố và mẹ của Mariana đều có kết quả âm tính trước kết quả xét nghiệm virus herpes. Vì thế, hoàn toàn có khả năng cô bé đã bị lây nhiễm từ một người khách của gia đình mang virus. Người này chưa biểu hiện bệnh ra bên ngoài và đã thơm Mariana.
Mariana đã không thể chống chọi với virus và qua đời khi chỉ mới 18 ngày tuổi. (Ảnh: Nicole Sifrit)
Dù đang phải trải qua những tháng ngày đau đớn, tuy nhiên Nicole và Shane vẫn muốn cảnh báo tới những người cha mẹ khác về việc giữ gìn và bảo vệ con cái.
“Đừng để ai đến gần chúng (những đứa trẻ)” - Nicole cho biết. “Hãy đảm bảo rằng họ đã rửa tay sạch sẽ. Đừng để người khác hôn bé và hãy chắc chắn là họ đã được cho phép trước khi bế chúng lên.”
Bé 14 tuổi thiệt mạng vì thói quen hầu hết ai cũng có
(Kiến Thức) - Với thói quen nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải đó là dùng điện thoại khi sạc pin, có thể khiến tính mạng bạn rơi vào nguy hiểm như cô bé Madison Coe.
Đối với nhiều người, điện thoại là một vật bất ly thân, kể cả lúc họ vào trong nhà tắm. Tuy nhiên, đôi khi việc này lại gây nên hậu quả nghiêm trọng. Một cô bé ở bang Texas vừa qua đời do sử dụng điện thoại trong bồn tắm.
Theo đài truyền hình KCBD-TV (Mỹ), cô bé Madison Coe, hiện 14 tuổi đã tử vong vì bị điện giật trong bồn tắm. Lúc đó có thể em đang cắm sạc vào điện thoại hoặc dùng điện thoại khi sạc pin.
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lại xôn xao hình ảnh một em bé bị lở loét khắp người chỉ vì những cái ôm hôn bất cẩn của người lớn.
Những hình ảnh em bé bị lở loét khắp người này được chia sẻ bởi bà mẹ bỉm sữa Amy Stinton sinh sống tại thành phố Portsmouth (Vương quốc Anh).
Khi đăng tải hình ảnh của con lên trang cá nhân, chị Stinton có đăng kèm theo dòng trạng thái giải thích rằng con của chị bị như vậy là bị người đang lở miệng ôm hôn.
3 cây cảnh bonsai này lớn lên chậm rãi, như một người già chiêm nghiệm, mỗi vết sần trên thân là một nếp nhăn của tháng năm, mỗi vòng vân gỗ là một câu chuyện.
Khoai lang không chỉ giàu tinh bột mà còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin, các hợp chất chống oxy hóa, trở thành nguyên liệu chính cho nhiều món ăn bổ dưỡng.
Khối u vùng lợi hàm trên phát triển trong nhiều năm, có đường kính khoảng 5 cm, che phủ vùng răng cửa, khiến môi trên nhô cao và ảnh hưởng đến ăn nhai, phát âm.
Quan tài ngập nước trong ngôi mộ Tây Hán ở Sơn Đông (Trung Quốc) giúp giới khảo cổ phát hiện nhiều hiện vật quý, trong đó có chiếc “ngọc tịch” lưu ly dát vàng.
Một giếng cổ ở Hồ Nam (Trung Quốc) từng bất ngờ bốc lửa khi kiểm tra, khi khai quật hé lộ gần 3,8 vạn thẻ tre, bổ sung nhiều khoảng trống lịch sử nhà Tần.
Lá và quả dâu tằm chứa nhiều hợp chất sinh học làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến chuyển hóa đường, chất béo và sức khỏe của ruột.
Hàng trăm di vật quý được khai quật từ khu mộ gia tộc thổ ty Vương Tỷ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hé lộ đời sống, nghệ thuật và giao lưu văn hóa thời Minh.
Ngôi mộ hơn 3.000 năm tuổi cùng hàng nghìn hiện vật quý đã hé lộ thân thế đặc biệt của Phụ Hảo, nữ tướng và hoàng hậu quyền lực thời nhà Thương ở Trung Quốc.
3 cây cảnh bonsai này lớn lên chậm rãi, như một người già chiêm nghiệm, mỗi vết sần trên thân là một nếp nhăn của tháng năm, mỗi vòng vân gỗ là một câu chuyện.