(Kiến Thức) - Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy 3 chiếc kim dài 4,5 cm đâm vào cơ thể một bé gái 2 tháng tuổi ở miền đông Bắc Trung Quốc.
Hà Vũ (theo Sina)
Bé gái 2 tháng tuổi được phẫu thuật để lấy 3 chiếc kim khâu khỏi cơ thể.
Một bé gái 2 tháng tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc đã lâm vào tình trang nguy kịch sau khi bị đâm 3 chiếc kim khâu vào các bị trí khác nhau trên cơ thể.
Sau khi được chuyển đến một bệnh viện tại tỉnh Hắc Long Giang, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang và phát hiện 3 chiếc kim khâu dài khoảng 4,5 cm đâm vào khoang bụng và vùng dưới nách của bé gái.
Ảnh chụp X-quang cho thấy vị trí của chiếc kim khâu.
Bé gái đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hôm qua (23/8) để lấy 3 chiếc kim ra khỏi cơ thể. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và hiện tại bé gái đã qua giai đoạn nguy kịch và đang dần hồi phục.
Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đã tiến hành một cuộc điều tra nguyên nhân bé gái bị chọc kim khâu vào người là do tai nạn hay cố ý.
(Kiến Thức) - Anh Huang Rongming sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được sinh ra với tình trạng tim bẩm sinh lồi ra ở dưới bụng khiến anh bị khó thở và mệt mỏi.
Vì tim nằm sai vị trí nên anh Huang phải nằm nhiều suốt 24 năm qua. Nếu anh đứng dậy, sẽ bị khó thở và người trở nên xanh xao. Từ bé, bố mẹ anh đã không cho anh chơi với bọn trẻ vì sợ bọn chúng có thể động vào trái tim anh và làm anh tử vong.
Huang Rongming vốn là công nhân tại một nhà máy, anh vừa trải qua cuộc đại phẫu để đưa trái tim lòi ra từ bụng trở về vị trí ngực. Anh là một trường hợp đặc biệt khiến bác sĩ kinh ngạc. Vì căn bệnh anh mắc phải là cực hiếm.
(Kiến Thức) - Bé trai 8 tháng tuổi Tofajjal, sống ở Ấn Độ mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp gọi là encephalomeningocele khiến bé mọc thêm một chiếc đầu có não bên trong.
Bé trai 8 tháng tuổi Tofajjal, sống ở Ấn Độ mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp gọi là encephalomeningocele, một dạng khuyết tật ống thần kinh thường được thấy ở những bệnh nhân sống ở Đông Nam Á. Đây là bệnh có xác suất trẻ sơ sinh bị mắc phải là 1/40.000-50.000..
Bác sỹ phẫu thuật thần kinh Sisir Das của một bệnh viện tại Kolkata cho hay: “Tofajjal được sinh ra với một dị tật hiếm-một chiếc đầu thứ 2 hình thành và nối liền trên đỉnh đầu cậu bé”.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, nhà sư Luang Pu Nen Kham Chattiko (Thái Lan) chính là cha của cháu bé 11 tuổi.
Trước đó, Cục điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) nhận được tố cáo từ một phụ nữ rằng cô bị sư Chattiko lạm dụng khi mới 14 tuổi. Dùng của cải giá trị dụ dỗ, nhà sư đã tiếp cận được bé gái vị thành niên và quan hệ tình dục với cô.
Kết quả, một bé trai ra đời đã được sư “khéo léo” gửi về nhà ngoại cô để chăm sóc, tránh búa rìu dư luận.
U dạ dày, đặc biệt là các khối u có kích thước lớn, thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.