Bé 4 tuổi nuốt phải pin cúc áo suýt thủng thực quản

TS.BS Ninh Quốc Đạt, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, pin cúc áo không chỉ là một dị vật thông thường mà còn có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong vài giờ đầu nuốt phải.

Vừa qua, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận và nội soi cấp cứu thành công cho bệnh nhi V.K.V. 4 tuổi, (Hà Nội) do nuốt phải pin cúc áo. Đây là một loại dị vật cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Qua khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhi vô tình nuốt phải pin cúc áo. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện gần nhà, chụp X-quang phát hiện dị vật pin mắc ở thực quản ngang mức xương đòn.
Be 4 tuoi nuot phai pin cuc ao suyt thung thuc quan
 Nội soi phát hiện dị vật pin cúc áo trong thực quản bệnh nhi. Ảnh BVCC
Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hà Nội. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, bệnh nhi được ê-kíp Nội soi - Gây mê - Ngoại khoa khám và hội chẩn ngay. Các y bác sĩ nhận định dị vật cần phải được nội soi cấp cứu.
Pin cúc áo có thể gây tổn thương nặng nề cho bệnh nhân chỉ trong vài giờ đầu nuốt phải. Do có tính chất ăn mòn kèm cơ chế dòng điện, nên sẽ gây bỏng loét dẫn tới thủng rất sớm, đặc biệt pin to mắc ở thực quản như của bệnh nhi này.
Khi tiến hành nội soi, các bác sĩ xác định thực quản chu vi xung quanh pin đã loét hết, phía trên và phía dưới dị vật đều phù nề chít hẹp hết đường ra cũng như đường xuống dạ dày.
Be 4 tuoi nuot phai pin cuc ao suyt thung thuc quan-Hinh-2
 Gắp dị vật pin cúc áo trong thực quản bệnh nhi. Ảnh BVCC
Các nỗ lực gắp pin ra đều khó khăn, ê-kíp đã sử dụng ống mềm nội soi, ống cứng nội soi một lỗ để gắp ra nhưng đều bị kẹt lại do hẹp đầu ra.
Sau 3 giờ nỗ lực, ê-kíp cùng bác sĩ Quách Văn Nam (khoa Tiêu hoá) đã thành công lấy được dị vật mà không cần can thiệp phẫu thuật mở, giúp bé tránh khỏi nguy cơ thủng thực quản và hồi phục tốt hơn sau can thiệp.
Tại sao pin cúc áo cực nguy hiểm?
Theo chia sẻ của TS.BS Ninh Quốc Đạt, Bệnh viện Nhi Hà Nội, pin cúc áo không chỉ là một dị vật thông thường mà còn có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong vài giờ đầu. Đặc biệt, dị vật pin cúc áo thường gặp ở trẻ nhỏ.
Vì cực âm và cực dương của pin sát nhau, khi nuốt vào trong đường tiêu hoá, gặp nước, dịch nhày sẽ sinh ra dòng điện, giải phóng nhanh và nhiều hydroxyl radical (OH•), tăng nhanh pH, gây ăn mòn mạnh, rất dễ thủng thực quản, thủng lan sang khí quản, động mạch chủ, thủng dạ dày,… trường hợp nặng có thể gây tử vong trong vòng 2 giờ. Về lâu dài rất dễ gây sẹo hẹp, rò,… đường tiêu hoá.
Ở Mỹ trung bình hàng năm có 3000 ca nhập viện vì pin cúc áo, nguy hiểm tới mức họ thành lập một đường dây nóng chuyên tiếp nhận các cuộc gọi cấp cứu cho loại dị vật này: National Battery Ingestion Hotline (NBIH).
Cần làm gì khi trẻ nuốt phải pin cúc áo?
Theo khuyến cáo mới nhất của Hiệp hội tiêu hoá, gan mật, dinh dưỡng nhi khoa Bắc Mỹ (NASPGHAN-2019) và Trung tâm chống độc quốc gia Hoa Kỳ (National Capital Poison Center) về xử lý tình huống nuốt phải pin cúc áo:
Tuyệt đối không gây nôn
Đưa ngay trẻ đến bệnh viện gần nhất có chuyên khoa (có khả năng soi và gắp dị vật), nếu không biết nên đưa trẻ đến đâu gọi ngay 115 để được hướng dẫn.
Trong lúc đi: cho trẻ uống mật ong với lưu ý
Chỉ áp dụng cho trẻ trên 1 tuổi và thời gian nuốt dị vật không quá 12 tiếng.
Uống 10 ml/lần (khoảng 2 thìa cafe), 10 phút 1 lần. Tổng không quá 6 lần.
Nếu có thể mang theo vỏ bao bì của quả pin, hoặc ước lượng kích thước,… để cung cấp thông tin cho bác sĩ.
Lưu ý: Mật ong chỉ làm chậm tổn thương chứ không thay thế việc nội soi lấy dị vật. Nếu mật ong không sẵn có thì không chờ đợi, hãy đưa trẻ ngay tới bệnh viện.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh
Không cho trẻ chơi pin cúc áo, hoặc đồ chơi, các thiết bị có pin cúc áo mà dễ lấy ra.
Dặn trẻ không cho đồ vật vào miệng, nhắc nhở chứ không quát mắng khi trẻ cho đồ vào miệng (vì trẻ sẽ sợ không nói khi lỡ nuốt phải)
Khi tắm, vệ sinh cho trẻ đẩy mũi lên nhìn trong lỗ mũi, nhìn lỗ tai kiểm tra xem có dị vật hay không.

Cách phòng ngừa bệnh gút tái phát

Cơn gút cấp thường xuất hiện đột ngột và kéo dài trong vài ngày, thậm chí hàng tuần nếu không được kiểm soát tốt.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những thói quen ăn uống giàu đạm, sử dụng rượu bia ít vận động… có thể là nguyên nhân chính làm gia tăng nguy cơ bùng phát các cơn gút cấp.

Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng

Lao động nữ sinh con thứ 2 có thể nghỉ thai sản tới 7 tháng. Đây là đề xuất được Bộ Y tế đưa ra trong dự thảo Luật Dân số trình Chính phủ để khuyến khích sinh.

Trong dự thảo Luật Dân số đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Y tế đề xuất hàng loạt nhóm chính sách, trong đó, Bộ đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ 2 từ 6 tháng lên 7 tháng nhằm khuyến khích sinh...
Theo ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), trong dự thảo Luật Dân số phiên bản mới nhất có đề xuất gồm các nhóm chính sách liên quan mục tiêu duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số...
So với dự thảo từng được đưa ra lấy ý kiến hồi tháng 9/2024, dự thảo Luật Dân số lần này vẫn dự kiến trao quyền quyết định cho các cặp vợ chồng và cá nhân trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng.
De xuat tang thoi gian nghi thai san len 7 thang
Chính sách dân số đang được điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới (Ảnh NLĐ) 
Đồng thời, dự thảo Luật cũng đề xuất cho phép lao động nữ khi sinh con thứ 2 được kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 tháng lên 7 tháng; Tạo điều kiện cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp được hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội.
Theo quy định hiện hành về thời gian hưởng chế độ khi sinh con, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
Theo ông Dũng, đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 lên 7 tháng cho lao động nữ khi sinh con thứ 2 được xem là giải pháp khuyến khích của nhà nước để người dân sinh đủ 2 con. Tuy nhiên, vấn đề này cần sự chung tay vào cuộc, chia sẻ của BHXH và doanh nghiệp - người sở hữu lao động.
Mới đây, Bộ Chính trị cũng vừa đồng ý chủ trương không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 trở lên. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mức sinh ở Việt Nam đang có xu hướng giảm liên tục, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng mức sinh thay thế trên cả nước.
Hiện nay, Bộ Chính trị đã giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số trong năm 2025.
Đây sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để Việt Nam giải quyết toàn diện công tác dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ từ bóng bay galaxy đang "sốt"

Bóng bay Galaxy được bơm bằng khí hydro, bên trong lắp các tụ điện được kết nối với pin nhỏ. Khi nổ không chỉ gây bỏng mà còn gây cháy vì chập điện.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn chia sẻ, kèm theo đó là hình ảnh một bé trai bị bỏng mặt phải nhập viện vì chơi bóng bay có đèn led phát sáng (bóng bay Galaxy), khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới