Bất ngờ trước vi sinh vật sống trong tảng đá 2 tỷ năm tuổi
Các nhà khoa học tìm thấy một tảng đá 2 tỷ năm tuổi có chứa những nhóm vi sinh vật còn sống ở Nam Phi. Phát hiện này có thể giúp giải mã nguồn gốc sự sống trên Trái đất và tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác.
Tâm Anh (theo Iflscience)
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi mới được các chuyên gia khai quật ở Nam Phi. Khi kiểm tra tảng đá này, họ vô cùng bất ngờ khi phát hiện vi sinh vật còn sống trong tảng đá, thậm chí chúng phát triển tốt. Đây là ví dụ lâu đời nhất về vi sinh vật sống từng được tìm thấy trong khối đá cổ đại.
"Chúng tôi không biết liệu những tảng đá 2 tỷ năm tuổi có còn phù hợp cho sự sống hay không. Trước đó, lớp địa chất cổ xưa nhất mà giới chuyên gia tìm thấy vi sinh vật sống là trong một lớp trầm tích 100 triệu năm tuổi được phát hiện bên dưới đáy đại dương. Vì vậy, phát hiện mới rất thú vị", Yohey Suzuki, chuyên gia từ Đại học Tokyo, tác giả chính của nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Microbial Ecology, cho biết.
Theo chuyên gia Yohey, khi nghiên cứu ADN và bộ gene của những vi sinh vật như vậy, các nhà khoa học có thể hiểu được quá trình tiến hóa của sinh vật sống trong thời kỳ đầu trên Trái đất.
Các vi sinh vật sống trong một vết nứt kín thuộc tảng đá cổ đại, được khai quật từ Tổ hợp Phun trào Bushveld - một khối đá xâm nhập hình thành khi magma nguội dần bên dưới bề mặt Trái đất. Tổ hợp khủng này bao phủ khu vực có diện tích gần bằng Ireland và chứa một số mỏ quặng rất lớn, bao gồm khoảng 70% bạch kim được khai thác trên thế giới. Nó vẫn còn khá nguyên vẹn kể từ khi hình thành, tạo điều kiện hoàn hảo để vi sinh vật cổ đại có thể sống sót. Những sinh vật như vậy sống sâu dưới bề mặt Trái đất, tiến hóa cực chậm và tốc độ trao đổi chất cũng cực kỳ chậm. Nhờ vậy, chúng có thể tồn tại rất lâu trong tảng đá có niên đại 2 tỷ năm mới phát hiện.
Thông qua sự hỗ trợ của Chương trình Khoa Khoa học Lục địa Quốc tế (ICDP), nhóm nghiên cứu đã khoan sâu 15m để lấy mẫu lõi đá dài 30 cm. Khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện các tế bào vi sinh vật sống nằm sát nhau trong những khe nứt của đá, tách biệt với môi trường bên ngoài bằng các khoang chứa đầy đất sét.
Các vi sinh vật phát triển tốt trong những khe nứt của mẫu đá 2 tỷ năm tuổi. Chúng được chuyên gia nhuộm xanh và đưa đi phân tích. Ảnh: Y. Suzuki, S. J. Webb, M. Kouduka et al. 2024/ Microbial Ecology.
Để xác nhận rằng vi sinh vật có nguồn gốc từ mẫu đá mà không phải mới xâm nhập từ quá trình khoan hay kiểm tra, nhóm chuyên gia nhuộm ADN của chúng và dùng phương pháp phổ hồng ngoại để quan sát các protein bên trong vi sinh vật cũng như protein trong đất sét xung quanh. Đây là phương pháp mà họ đã dẫn đầu trong năm 2020. Thông qua phương pháp này, các nhà nghiên cứu xác định rằng, các vi sinh vật còn sống và không phải mới xâm nhập.
Là những vi sinh vật sống cổ xưa nhất từng được tìm thấy trong mẫu đá, phát hiện mới có sức ảnh hưởng rất lớn. Chuyên gia Yohey cho biết ông rất quan tâm tới sự tồn tại của vi sinh vật dưới bề mặt, không chỉ ở Trái đất mà còn có cả khả năng tìm thấy chúng trên hành tinh khác.
Theo chuyên gia Yohey, những tảng đá sao Hỏa thường lâu đời hơn nhiều so với mẫu vật mới phát hiện ở Nam Phi, khoảng 20 - 30 tỷ năm tuổi. "Robot Perseverance của NASA đang chuẩn bị mang những tảng đá về Trái đất có niên đại tương tự như loại đá chúng tôi dùng trong nghiên cứu mới. Việc tìm thấy vi sinh vật sống trong mẫu vật phát hiện ở hành tinh xanh từ 2 tỷ năm trước và có thể xác thực chúng khiến tôi rất hào hứng về những gì có thể tìm thấy trong mẫu vật sao Hỏa", chuyên gia Yohey cho hay.
Mời độc giả xem video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.
Truy tìm bằng chứng về hậu duệ của ‘loài người ma’
Dù biết ‘loài người ma’ có tồn tại nhưng chúng ta vẫn chưa thể tìm được hài cốt hay bằng chứng hữu hình về họ. Đến nay đây vẫn là bí ẩn lớn nhất của nhân loại.
Trong giới khoa học có tồn tại một khái niệm: Loài người ma. Gọi như vậy bởi dù biết họ từng tồn tại trên Trái đất nhưng chưa một ai tìm được hài cốt hay bằng chứng cho thấy loài người ma là ai, nằm ở đâu trên cây tiến hóa của loài người. Những gì các chuyên gia khám phá ra được là ba loài người ma là tổ tiên dị chủng của một số người hiện đại ngày nay, dựa trên các DNA lạ.
Kỷ nguyên trí tuệ sẽ giúp Việt Nam nâng cao cạnh tranh toàn cầu
Khi bước vào Kỷ nguyên trí tuệ, Việt Nam cần tiếp tục tận dụng công nghệ số để duy trì lợi thế cạnh tranh và trở thành nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD vào năm 2050.
Thực hiện 3 trụ cột chiến lược để dịch chuyển nền kinh tế
Ngày 6/10, Giáo sư Klaus Schwab–Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã có buổi Talkshow truyền cảm hứng cho hơn 1.200 sinh viên, doanh nghiệp của TP HCM.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...