Đàn ông cảm thấy xấu hổ khi thấp hơn bạn đời cả về chiều cao, trình độ và khả năng kiếm tiền. Họ nghĩ rằng phái mạnh phải là trụ cột gia đình. Nên đàn ông rất ít khi chia sẻ với người ngoài về nỗi lo lắng này của mình.
Khi yêu, đàn ông rất ngại nói lên cảm xúc và suy nghĩ với nửa kia của mình. Họ sợ phải thú nhận lời trái tim. Nên đàn ông luôn hi vọng nửa kia có thể hiểu được mình.
Đàn ông không hoàn toàn thích làm chuyện ấy liên tục. Thay vào đó, họ thích dành thời gian để chia sẻ với nửa kia về cuộc sống. Nói không với "chuyện ấy" suốt đêm với người bạn đời khiến họ cảm thấy xấu hổ vì đã không thể làm nửa kia cảm thấy hạnh phúc như mong đợi.
Nhiều người cho rằng, đàn ông là phái mạnh phải biết uống rượu, chỉ có phụ nữ mới uống nước có ga hay sinh tố. Bởi vậy, người đàn ông chỉ thích uống đồ dành cho phụ nữ lại cảm thấy mất tinh thần và ngại ngùng khi nói chuyện này với bạn bè của họ cũng như nửa kia.
Không phải vấn đề giới tính, mà do họ muốn quan sát xem đối phương có gì khác biệt với mình không? Họ quan tâm đến ngoại hình của mình ra sao, cần sửa đổi thế nào. Tuy nhiên, đàn ông lại cảm thấy ngại ngùng khi chia sẻ chuyện này.
