Bắt được cá mặt trăng khổng lồ, dài hơn 1m, màu sắc tuyệt

(Kiến Thức) - Bắt được cá mặt trăng khổng lồ, quý hiếm, dài hơn 1m, nặng tới 30kg, anh Joseph Bautista, một ngư dân Philippines không đem bán mà quyết định đem về nhà để mở tiệc liên hoan, chiêu đãi gia đình và bạn bè. 

Mới đây, một ngư dân có tên Joseph Bautista, 40 tuổi, ở Atimonan, Philippines bất ngờ bắt được một con cá mặt trăng khổng lồ ở ngoài khơi vùng biển thuộc Atimonan, Philippines.
 
Theo thông tin đăng tải, con cá mặt trăng này nặng khoảng 30kg và dài hơn 1m, màu sắc của nó rất đẹp và bắt mắt. Khi được người ngư dân vác từ tàu lên bờ, những chiếc vây màu cam sáng của nó thực sự gây chú ý, khiến nhiều người xôn xao, bàn tán.

Mời quý vị xem video: Bắt được loài cá hiếm lạ chưa từng thấy

Tuy nhiên, không giống với nhiều người khi bắt được cá quý hiếm, Joseph Bautista không mang ra chợ bán với giá cao mà mang về nhà để chia sẻ với gia đình và bạn bè.
 
"Đây là một dịp đặc biệt, tôi đã bắt được một con cá lớn và có màu sắc tuyệt đẹp. Vì vậy, thay vì bán mang ra chợ bán, tôi sẽ đem nó về nhà và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè của mình", anh Joseph Bautista nói.
Theo tìm hiểu, cá mặt trăng hay còn gọi là cá Opah, là một loại cá lớn có màu sắc rất đẹp, được tìm thấy chủ yếu ở các đại dương có vùng biển ấm áp như vùng biển nhiệt đới. Đây cũng là loài cá đầu tiên đã phát triển đầy đủ các thích ứng qua hệ tuần hoàn với máu nóng, qua đó giúp chúng có thể sống sót ở dưới tầng nước cực sâu của đại dương.

Kinh hoàng cá mú quái vật nặng 2 tạ nuốt chửng cá mập

Cá mú nổi tiếng là sinh vật chuyên phân hủy rác thải của biển, bởi chúng nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, kể cả một con cá mập như trong video.

Mời quý vị xem video:

Theo Fox News, một nhóm các ngư dân ở thành phố Everglades, bang Florida, Mỹ, có cơ hội chứng kiến con cá mú tặng 2 tạ ăn thịt cá mập trong chớp nhoáng.

Điều thú vị về nguyệt thực toàn phần sắp có cả ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Sáng 28/7, người dân Việt Nam cùng nhiều nơi trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn thú vị, nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21. Cũng trong ngày này, mưa sao băng Delta Aquarids cùng "hội tụ".

Theo tính toán, nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 bắt đầu vào khoảng 0h14 ngày 28/7, Mặt trăng đi vào vùng bóng nửa tối và kết thúc vào khoảng 6h30 sáng. Thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần trong khoảng 3h21 đến 4h13 (gần một giờ), từ 4h13, nguyệt thực toàn phần kết thúc, chuyển sang nguyệt thực một phần, nguyệt thực nửa tối rồi kết thúc hoàn toàn vào khoảng 6h30.

Chồng mất tích... rồi vợ tiết lộ lạnh người “trong đó có thi thể“

(Kiến Thức) - Sau khi lừa cảnh sát rằng người chồng mất tích, biết không thể chối tội, cô Miho lạnh lùng: "trong đó có thi thể" và thản nhiên thừa nhận chính mình đã sát hại người chồng trẻ sau đó dùng xi măng để giấu xác và đặt trong tủ quần áo. 

Cô Miho, 44 tuổi, sống cùng người chồng trẻ và con nhỏ tại thành phố Kasumigaura, một thành phố thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản.
Ngày 9/3 năm nay, cô Miho báo cáo cảnh sát, người chồng trẻ hơn cô 11 tuổi để điện thoại ở nhà rồi bỏ mẹ con cô đi biệt tăm. Sau đó không lâu, người phụ nữ này cũng xin đệ đơn ly hôn với người chồng mất tích của mình với tòa án, thậm chí còn đưa ra đơn ly hôn có chữ ký của người chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...