Băn khoăn quản lý tài sản số, tiền quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo

Nhiều cơ sở tôn giáo hiện đang sở hữu các kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hoặc TikTok...có thể tạo ra nguồn thu từ quảng cáo.

Chiều 10/4, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

MINH BẠCH TIỀN CÔNG ĐỨC, TRÁNH BIẾN TƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÂM LINH

Đề cập đến vấn đề minh bạch nguồn thu công đức, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý (đoàn Tây Ninh) cho rằng dự thảo luật vẫn còn khoảng trống, chưa quy định rõ quản lý các nguồn thu từ tiền cúng dường, công đức, ủng hộ, quyên góp của tín đồ, phật tử.

Mặt khác, hiện có nhiều nguồn tài trợ từ nước ngoài hoặc các hoạt động quyên góp tiền công đức qua tài khoản cá nhân của các “thầy mạng” đang diễn ra khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền hoặc lừa đảo.

202604101444472488-z7711141624921-792e8b54361c0f53ef5b5a70c9d9b495.jpg
Đại biểu Phạm Văn Hoà.

Dẫn thực tế hiện nay, tại một số nơi đã nảy sinh bất cập khi kết hợp hoạt động tâm linh với du lịch, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cần làm rõ việc quản lý nguồn thu từ vé tham quan tại các địa điểm tâm linh thuộc Nhà nước hay cơ sở tôn giáo, để tránh những tranh chấp, bất cập phát sinh.

Ông cũng nhấn mạnh cần quy định rõ cơ chế quản lý thùng công đức nhằm bảo đảm tiền này được sử dụng đúng mục đích, tránh những vấn đề tiêu cực.

Theo đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) tại một số nơi, trong đó có Hà Tĩnh đang xảy ra tình trạng chồng chéo, chưa làm rõ chủ thể quản lý nguồn thu công đức tại các cơ sở tín ngưỡng và di tích dẫn đến phát sinh tranh chấp kéo dài.

Từ đó, ông đề nghị giao Ban quản lý di tích do Nhà nước thành lập là chủ thể trực tiếp quản lý nguồn thu từ các cơ sở tín ngưỡng là di tích đã được xếp hạng.

202604101443107945-z7711110770128-532fc916dd8cf3de501815101abd01bb.jpg
Đại biểu Thích Thanh Quyết.

Cùng thảo luận, đại biểu Thích Thanh Quyết (đoàn Quảng Ninh) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, đặc biệt là quản lý tiền công đức theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mục đích nhằm phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN SỐ CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

Góp ý thêm, đại biểu Hoàng Thanh Thuý cho biết, dự thảo luật mới chỉ liệt kê các nguồn hình thành tài sản của các cơ sở tôn giáo theo cách thức truyền thống, song trong bối cảnh thời đại số, tài sản này không chỉ là tiền mặt hay đất đai mà còn có thể là tài sản số.

“Nhiều cơ sở tôn giáo hiện đang sở hữu các kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hoặc TikTok với hàng triệu người theo dõi và có thể tạo ra nguồn thu từ quảng cáo”, đại biểu nói và đề nghị bổ sung quy định về tài sản số, trong đó làm rõ quyền sở hữu các nền tảng truyền thông của tổ chức tôn giáo cũng như các khoản đóng góp thông qua phương tiện điện tử.

202604101443107788-z7711128099883-4570591ade8ac6d13115d51fc6be6587.jpg
Đại biểu Hoàng Thanh Thuý.

“Những tài sản này cần được đăng ký quản lý tập trung dưới danh nghĩa của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Việc thu – chi từ các nguồn này cũng cần có hội đồng giám sát do tổ chức tôn giáo thành lập, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tách bạch hoàn toàn với tài sản cá nhân của người đại diện”, đại biểu nêu ý kiến.

Đối với hoạt động vận động quyên góp trên không gian mạng, theo đại biểu đoàn Tây Ninh, cần quy định các tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Quy định này nhằm bảo đảm minh bạch trong quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát dòng tiền đúng mục đích, đồng thời tạo điều kiện để tín đồ, phật tử đối chiếu thông tin, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị cần quy định rõ đối với hoạt động vận động tài trợ cho các chương trình từ thiện, nhân đạo. Cá nhân hoặc tổ chức đứng ra kêu gọi phải công khai, minh bạch, có báo cáo và quyết toán rõ ràng.

“Dù Nhà nước không trực tiếp quản lý nguồn tiền, nhưng cần quản lý về quy trình vận động để bảo đảm tính minh bạch đối với xã hội”, ông Hoà nói.

202604101608167195-z7711459098290-7d3b2ff1e9433dec81fb03f91361181e.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Cuối phiên thảo luận, giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhìn nhận: Các ý kiến đại biểu đều hướng tới mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống rửa tiền và phát huy nguồn lực của các tổ chức tôn giáo cho các chương trình an sinh xã hội.

Đây là vấn đề còn nhiều trăn trở, tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đưa vào luật những vấn đề đã “chín”, đã rõ, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục kế thừa các quy định ổn định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và chỉnh sửa một số nội dung để bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

6 chức sắc tôn giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mà Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử.

Theo danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21/3, có 6 chức sách tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ông Đặng Minh Châu), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Truyền thông bầu cử từ cơ sở đến ngày hội toàn dân

Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại để người dân chủ động tham gia ngày hội toàn dân.

Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới của đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngày càng cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo kỳ vọng lớn về việc củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho những quyết sách chiến lược trong giai đoạn tới.

Đa dạng hình thức truyền thông sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu diễn ra qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân đều có thể vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người xây dựng thông tin.

Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội là một dấu mốc chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân tộc - nơi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, khát vọng phát triển đất nước.

Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, không khí hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp. Trong dòng chảy ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Những nỗ lực ấy không chỉ hướng tới một cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới