Uống thuốc tránh thai dài ngày dễ suy buồng trứng

Google News

(Kiến Thức) - Uống thuốc này dài ngày mà không có chỉ dẫn sát sao của bác sĩ thì rất có thể bị suy buồng trứng. 

Chị Nguyễn Thị Linh (Hải Dương) vốn bị hiếm muộn, vợ chồng chị lấy nhau mãi mà chưa sinh được con. Vòng kinh của chị Linh không đều, có lúc 4 - 5 tháng mới có, lúc 1 tháng lại xuất hiện. Bác sĩ đã cho chị uống thuốc tránh thai hằng tháng để giúp điều hòa kinh nguyệt. Chị về uống một đợt chưa thấy ổn, nhưng cũng không đi khám nữa mà lại tự ý uống tiếp vài tháng kinh nguyệt của chị cũng ổn hơn, nhưng khi đi khám, bác sĩ cho biết chị bị suy buồng trứng, khả năng có con sẽ rất khó...

 

Lời bàn: Lương y Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, thuốc tránh thai hàng tháng uống có thể giúp điều hòa kinh nguyệt. Tuy nhiên, uống thuốc này dài ngày mà không có chỉ dẫn sát sao của bác sĩ thì rất có thể bị suy buồng trứng. Khi đã suy buồng trứng thì việc có con sẽ càng khó khăn hơn.

Theo Đông y, kinh nguyệt không đều thường do nội tiết tố suy giảm, vậy phải cân bằng nội tiết tố thì vòng kinh mới đều mà không gây tác dụng phụ.
P.Hằng (ghi)

Bình luận(0)