Bà Clinton thu hút cử tri bằng nữ ứng viên phó tổng thống?
Bà Clinton đang cân nhắc lựa chọn một ứng cử viên nữ cho vị trí phó tổng thống, khi các bầu cử sơ bộ đã đi được nửa chặng đường.
Theo Zing
Video bà Hillary Clinton ngủ gật khi Tổng thống Obama phát biểu (Nguồn video CNN):
Phát biểu với Boston Globe tuần này, ông John Podesta, người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, cho biết nữ giới sẽ chắc chắn có trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu với một danh sách mở, sau đó giới hạn lại. Nhưng không có gì nghi ngờ rằng phụ nữ cũng có tên trong danh sách đó", ông nói.
Bà Hillary Clinton phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại trường trung học Dunmore, thành phố Scranton, bang Pennsylvania, hôm 22/4. Ảnh: Getty
Các nguồn tin cho biết cựu ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra chỉ tiêu chung cho nhóm rà soát ứng viên phó tổng thống tiềm năng. Bà được cho là mong muốn tìm kiếm một ứng viên có phẩm chất và năng lực để cùng đánh bại sự thiếu kinh nghiệm chính trị của Donald Trump.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ quan tâm đến việc một người cấp phó có thể giúp bà trở thành nữ tổng thống tốt nhất, hơn là tính tương thích về ý thức hệ.
Theo Telegraph, một cái tên đang được chú ý là bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ bang Massachusetts, cựu giáo sư Harvard. Warren được cho là sẽ giúp bà Clinton giành được sự ủng hộ của các cử tri đảng Dân chủ, trong đó có những người ủng hộ đối thủ Bernie Sanders.
Tuy nhiên, người phụ nữ này từng gây thất vọng khi tuyên bố không quan tâm đến cuộc đua vào Nhà Trắng và từ chối tán thành cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Clinton.
Một khả năng khác là bà Amy Klobuchar, thượng nghị sĩ của bang Minnesota.
Trong khi đó, danh sách ứng viên nam bao gồm ông Tom Perez, Bộ trưởng Lao động Mỹ, và Tim Kaine, thượng nghị sĩ bang Virginia. Cory Booker, thượng nghị sĩ da màu của bang New Jersey, cũng là một trong những ứng cử viên. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sau khi đảng Cộng hòa đưa ra đề cử.
Bà Elizabeth Warren (trái) có thể là cái tên trong danh sách đề cử ứng viên tranh cử phó tổng thống Mỹ. Ảnh: ABC News
Thông báo trên được đưa ra không lâu sau khi bà Clinton giành chiến thắng thuyết phục trước ông Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New York. Cuộc bầu cử sơ bộ ở New York được xem là cột mốc quan trọng đối với các ứng viên đảng Dân chủ. Giới truyền thông Mỹ còn gọi đây là "cuộc chiến ở quê nhà".
Trong suốt 40 năm sát cánh bên nhau, vợ chồng Hillary Clinton vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương và san sẻ những chuyện thăng trầm.
Cặp đôi quyền lực của giới chính trị Mỹ thời trẻ. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp bà Hillary Clinton, vợ ông, tại Đại học Yale năm 1970. Vài ngày sau những lần gặp tại thư viện, họ có buổi hẹn hò đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp trường luật năm 1973, Bill cầu hôn Hillary trên bãi biển Ennerdale.
Những điều kỳ quặc mà người Mỹ vẫn “nhẹ dạ cả tin“
(Kiến Thức) - Sự tồn tại của Bigfoot là một trong số những điều kỳ quặc nhưng người Mỹ vẫn "nhẹ dạ cả tin".
Khoảng 1/3 dân số Mỹ tin rằng nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu chủ yếu là do "sự biến đổi tự nhiên trong môi trường".
Cứ trong 5 người Mỹ thì có một người tin rằng, loài người chịu trách nhiệm về thời tiết trong vòng 10 năm tới. Đây là một trong những điều kỳ quặc nhưng người Mỹ vẫn cả tin.
Khoảng 1/5 người dân Mỹ luôn cho rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ.
Khoảng 25% người Mỹ rằng thuyết tiến hóa của Darwin không có thực.
20% số người Mỹ tin rằng chơi xổ số là một kế hoạch tài chính vững chắc.
Điều "điên rồ" mà 1/3 dân số Mỹ vẫn luôn tin đó chính là sự tồn tại của người cõi âm.
Cứ 5 người Mỹ thì có 1 người tin chắc rằng chính phủ nước này đang giấu bí mật về người ngoài hành tinh.
Khoảng 10% người Mỹ không tin rằng con người đã đặt chân lên Mặt Trăng.
Hơn 7% người Mỹ cho rằng ca sĩ, diễn viên Elvis vẫn còn sống khỏe mạnh.
Hơn 1/3 người Mỹ đồng tình với ý kiến rằng Bigfoot (loài sinh vật có bàn chân khổng lồ) thực sự tồn tại.
Chùm ảnh “nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản” đoạt giải Pulitzer
Phóng sự ảnh "Nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" của hãng tin AP cùng hình ảnh về tàu cá nước ngoài đánh bắt xa bờ được giải thưởng Pulitzer 2016.
Công nhân người Thái Lan và Myanmar bị nhốt như nô lệ sau những "chấn song sắt"công ty sản xuất thủy sản của Thái Lan đặt tại Benjina, Indonesia. (ảnh: AP). Loạt ảnh về "nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" đã giúp AP đoạt giải Pulitzer.
Kyaw Naing, một công nhân người Myanmar ngồi sau song sắt công ty chế biến thủy sản Benjina, Indonesia. Ảnh chụp ngày 27/11/2014. (ảnh: AP)
Anh Maung Soe, người Myanmar chỉ được cầm bản photo giấy phép lái tàu đánh bắt cá của bản thân, còn giấy tờ gốc bị công ty thu giữ. (ảnh: AP)
Công việc hàng ngày của công nhân công ty chế biến thủy sản Benjina, Indonesia là chuyển cá từ các tàu đánh bắt đến xưởng. (ảnh: AP)
Những người công nhân sống trong cảnh giam cầm, cho tới thời điểm 4/4/2015, họ được chính quyền địa phương giải cứu. Ảnh là những người công nhân vừa được giải cứu đang chờ đến lượt mình trình báo. (ảnh: AP)
Những ngư dân quốc tịch Myanmar, từng làm việc cho công ty thủy sản tai tiếng của Thái Lan, đang chờ đến ngày được về quê. (ảnh: AP)
Ngày trở về quê của anh Myint Naing, người Myanmar hôm 16/5/2015. (ảnh: AP).
Myint Naing gặp lại mẹ Khin Than sau 22 năm xa quê đi làm lao động xứ người. (ảnh: AP)
Anh được chị gái tắm cho sau khi về quê ở tỉnh Mon, Myanmar. (ảnh: AP)
Anh hạnh phúc bên cháu gái và cháu trai của mình. (ảnh: AP)
Theo lời kể của một người lái tàu cá cho công ty, họ phải đi đánh bắt xa gần khu vực Papua New Guinea. (Ảnh vệ tinh)
Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia kiểm tra tàu cá Silver Sea 2 của chủ Thái Lan neo đậu ở tỉnh Aceh, Indonesia. (ảnh: AP)
Lực lượng chức năng Indonesia yêu cầu các ngư dân trên tàu cá nước ngoài trình báo. (ảnh: AP)
Lần theo những dấu hiệu bóc lột lao động, lực lượng an ninh Indonesia đã "phá được"vụ việc ở công ty chế biến thủy sản Benjina, Indonesia. (ảnh: AP)
Giới chức Thái Lan cũng vào cuộc điều tra vụ bóc lột lao động của doanh nghiệp Thái tại Indonesia. Họ hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra khu mộ của lao động nước ngoài ở Benjina, Indonesia. (ảnh: AP)
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, thảo luận về hợp tác song phương và tình hình của Venezuela.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước này.