Azerbaijan lột xác “taxi chiến trường” BTR-70 Liên Xô

(Kiến Thức) - Xe thiết giáp chở quân BTR-70 được trang bị tháp pháo mới với pháo tự động 23mm đem lại khả năng tác chiến mạnh hơn so với nguyên bản.

Tạp chí Armyrecognition cho biết, trong triển lãm quốc phòng thường niên ADEX-2014, Bộ công nghiệp quốc phòng Azerbaijan đã cho ra mắt biến thể nâng cấp của dòng xe bọc thép chở quân BTR-70.
BTR-70 8x8 Liên Xô phát triển từ những năm 1970 và được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11/1980. BTR-70 có thể được xem như phiên bản nâng cấp của dòng xe bọc thép BTR-60 khá thành công của Quân đội Liên Xô được phát triển trước đó, với việc được trang bị hệ thống giáp bảo vệ tốt hơn cũng như loại bỏ một số nhược điểm trên BTR-60.
Biến thể nâng cấp của mẫu xe bọc thép chuyển quân BTR-70 do Azerbaijan phát triển.
 Biến thể nâng cấp của mẫu xe bọc thép chuyển quân BTR-70 do Azerbaijan phát triển.
Hệ thống vũ khí chính của BTR-70 gồm một súng máy tự động KPTV 14,5mm cùng một súng máy PKTV 7,62mm. Với biến thể nâng cấp của Azerbaijan, tháp pháo của BTR-70 được thay thế bằng module chiến đấu Simsek, được triển bởi công ty quốc phòng EWT của Nam Phi và được sản xuất tại nhà máy Modiar’s của Azerbaijan. Module chiến đấu Simsek không chỉ được sản xuất để trang bị cho lực lượng vũ trang Azerbaijan mà còn được phát triển cho mục đích xuất khẩu.
Tháp pháo Simsek được lắp một pháo tự động 2A14 23mm cùng một súng máy đồng trục PKT 7,62 mm. Tháp pháo của BTR-70 biến thể nâng cấp có thể xoay 360 độ với khả năng thay đổi chiều cao của hệ thống vũ khí là +60/-4 độ.
Tháp pháo BTR-70 lắp pháo 23mm.
 Tháp pháo BTR-70 lắp pháo 23mm.
Hệ thống động cơ của BTR-70 được bố trí phía sau xe và trang bị thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Biến thể BTR-70 nâng cấp được trang bị động cơ diesel Kama-740.11.240 mới được cải thiện hệ thống truyền động, với tốc độ di chuyển tối đa lên tới 80km/h và có phạm vi hoạt động là 550km. Tuy nhiên biến thể nâng cấp này lại hy sinh một số tính năng khá quan trọng trong các dòng xe bọc thép chở quân của Liên Xô như khả năng lội nước.
Ngoài ra các chi tiết khác của BTR-70 do Azerbaijan nâng cấp vẫn được giữ nguyên so với phiên bản BTR-70 tiêu chuẩn, xe có thể chở theo 10 binh sĩ bao gồm cả kíp lái 3 người cùng với trang bị.

Phận thảm của thiết giáp tốt nhất Liên Xô ở Ukraine

(Kiến Thức) - Được xem là mẫu thiết giáp chở quân tốt nhất thời Liên Xô, tuy nhiên BTR-80 đang chịu thảm cảnh ở miền đông Ukraine.

Các loại xe tăng – thiết giáp mà Quân đội Ukraine sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở miền đông nước này chủ yếu có nguồn gốc từ kho vũ khí thời Liên Xô (như xe tăng T-64, thiết giáp BRDM-2, BTR-80, BMP-2, BMD-2…). Cùng với xe tăng T-64, BMP-2, BTR-80 đang là trang bị cơ giới chịu tổn hại nặng nề trước hỏa lực quân ly khai.
  Các loại xe tăng – thiết giáp mà Quân đội Ukraine sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở miền đông nước này chủ yếu có nguồn gốc từ kho vũ khí thời Liên Xô (như xe tăng T-64, thiết giáp BRDM-2, BTR-80, BMP-2, BMD-2…). Cùng với xe tăng T-64,  BMP-2, BTR-80 đang là trang bị cơ giới chịu tổn hại nặng nề trước hỏa lực quân ly khai. 

“Sấm sét di động” chiến trường (3): pháo tự hành Msta-S Nga

(Kiến Thức) - 2S19 Msta-S là loại pháo tự hành hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện tại, sử dụng khẩu pháo cỡ nòng 152mm có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau.

Chiêm ngưỡng vũ khí “nóng” tại triển lãm quân sự Azerbaijan

(Kiến Thức) - Tại trung tâm triển lãm Baku (Azerbaijan) đang diễn ra triển lãm quốc phòng ADEX 2014 với sự tham gia của nhiều công ty lớn trên thế giới.

Triển lãm năm nay quy tụ hàng loạt công ty tới nước chủ nhà, Nga, Israel và các quốc gia châu Âu khác, đem tới hàng loạt mẫu vũ khí mới, hoặc được nâng cấp trên nền vũ khí cũ có thể đáp ứng yêu cầu tấn công, phòng thủ của một quốc gia. Trong ảnh là pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn T-122/300 do hãng Rocketsan (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất đặt trên khung gầm cơ sở xe vận tải Kamaz-63502 được thiết kế dành cho Azerbaijan.
 Triển lãm năm nay quy tụ hàng loạt công ty tới nước chủ nhà, Nga, Israel và các quốc gia châu Âu khác, đem tới hàng loạt mẫu vũ khí mới, hoặc được nâng cấp trên nền vũ khí cũ có thể đáp ứng yêu cầu tấn công, phòng thủ của một quốc gia. Trong ảnh là pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn T-122/300 do hãng Rocketsan (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất đặt trên khung gầm cơ sở xe vận tải Kamaz-63502 được thiết kế dành cho Azerbaijan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.