Amip ăn não tấn công bé gái 12 tuổi

(Kiến Thức) - Một cô bé 12 tuổi đang phải vật lộn với thần chết sau khi được chẩn đoán viêm màng não gây ra bởi amip ăn não sau khi đi bơi tại Công viên nước Willow Spring ở Little Rock, Ark, Mỹ.

Theo hãng tin ABC News, cô bé Kali Hardig đã phải nhập viện chỉ một ngày sau khi đi bơi tại công viên nước.
Mẹ Hardig cho hay: “Tôi không thể hạ sốt cho Hardig, nó nôn mửa và đau đớn rất nhiều, đôi mắt con tôi trở nên vô hồn”.
Hiện tại, Hardig đang trong tình trạng hôn mê và được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi ở Little Rock.
Amip ăn não có tên Naegleria fowleri thường cư trú trong sông, suối.
Amip  ăn não có tên Naegleria fowleri thường cư trú trong sông, suối.
Người đại diện cơ quan y tế bang Arkansas đã lên tiếng cảnh báo người dân trong một báo cáo gần đây nhất liên quan đến trường hợp cô bé 12 tuổi này. Amip ăn mão là một loại virus gây bệnh viêm màng não, chúng có tên khoa học là Naegleria fowleri, thường cư trú trong dòng nước ấm như suối, sông hồ hay cả trong đất. Loại amip này không lây truyền từ người sang người, chúng thường thâm nhập vào cơ thể thông qua mũi khi bơi dưới nước.
Các triệu chứng khi bị nhiễm amip ăn não bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn mửa và sốt cao, có thể phát triển thành các cơn co giật, ảo giác từ 1 đến 7 ngày sau đó.
Trước đó, đã có hai người ở Bắc Mỹ bị loại amip ăn não này tấn công, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).
Công viên nước Willow Spring hiện tại đã phải ngưng mọi hoạt động và đóng cửa tạm thời, được biết, hồi năm 2010 đã có một trường hợp bị ký sinh trùng viêm màng não sau khi tắm ở đây.
ABC News cũng đưa ra khuyến cáo đối với mọi người khi đi bơi, hạn chế ngụp đầu xuống nước, cố gắng bơi lội trong vùng nước ngọt có mực nước thấp...
Tại Việt Nam, hồi tháng 9/2012, xuất hiện bệnh nhân bị nhiễm amip ăn não người. Bệnh nhân P.V.T. (25 tuổi, ngụ Phú Yên) tạm trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã tử vong sau một ngày nhập viện. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy, anh T. mắc phải loại amip ăn não người.

Xuất hiện ngày càng nhiều bệnh nhân bị lỵ amip

3 lần đi viện chỉ vì lỵ amip

Bà Nguyễn Thị Vinh (63 tuổi ở Long Biên, Hà Nội), 2 tháng phải nhập viện 3 lần vì đau bụng kéo dài, đi ngoài ra mủ và máu. Lần thứ nhất bà được chẩn đoán viêm tụy cấp được điều trị ra viện sau đó vẫn đau bụng, đi ngoài khó, có mủ. Lần thứ hai bà lại được chẩn đoán viêm đường mật. Ra viện về nhà, dù dùng cả thuốc Nam nhưng bà vẫn đau quặn bụng từng cơn, đi ngoài nhiều lần... Lần thứ 3 được nội soi tiêu hóa thì niêm mạc đại tràng của bà đã bị loét nhiều ổ hình cúc áo và miệng núi lửa, soi phân tươi phát hiện kén lỵ amip. Bà phải nằm viện điều trị gần 20 ngày, nhưng nếu chỉ chậm vào viện 1 - 2 ngày nữa, đại tràng bị thủng, phải phẫu thuật thì điều trị rất khó khăn. 

Ngoài tinopal, bún còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác

Trong phân tích các mẫu bún và thực phẩm chế biến từ gạo lấy từ cơ sở sản xuất ở Q.8, TP.HCM, xuất hiện hóa chất cấm formaldehyde và acid oxalic.

Phòng thử nghiệm của GS - TS Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM phát hiện, ngoài chất trên, các mẫu bún còn có các hóa chất độc hại khác như sodium sulfite và sodium benzoate vượt ngưỡng cho phép.

Hi hữu: Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Trịnh Ngọc Khá (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị cá rô chui vào họng.

Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân.
Trước đó, tối ngày 27/7, anh Khá nhập viện trong tình trạng khó thở, không nói và nuốt được, chảy nước dãi. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu mở khí quản và thực hiện nội soi thanh quản treo ghắp dị vật là con cá rô dài 10 cm cứu bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, cổ còn đau nhưng không còn khó thở và giao tiếp, ăn uống được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới