61 tượng đá không đầu ở lăng mộ Võ Tắc Thiên được phát hiện

Lăng mộ Võ Tắc Thiên đến giờ vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí mật với nhiều bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Khi đến thăm lăng mộ của Võ Tắc Thiên, nhiều người bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi thấy 61 bức tượng đá không đầu. Nguyên nhân nào khiến cho những tượng đá này không có đầu? Cuối cùng lời giải đáp đã được xác thực sau hàng ngàn năm phán đoán.

61 tuong da khong dau o lang mo Vo Tac Thien duoc phat hien

Ảnh minh họa.

Mọi người thường chỉ chú ý đến tấm bia không chữ trước ngôi mộ của Võ Tắc Thiên mà không để ý đến 61 tượng đá không đầu trước lăng mộ. Những tượng đá này có hình dạng khác nhau, gần giống người thật, mặc trang phục nước ngoài. 61 người canh lăng trước mộ bà đều là quan lại thuộc tộc người khác, cúc cung tận tuỵ cho đế quốc Đại Đường, có thể thấу Võ Tắc Thiên tuyển dụng nhân tài không hề rậρ khuôn.

61 tuong da khong dau o lang mo Vo Tac Thien duoc phat hien-Hinh-2

Nhưng thật bất ngờ khi "bí ẩn rợn người" được đồn đoán suốt hàng ngàn năm qua này lại được hai người nông dân ở Thiểm Tây phát hiện. Một ngày nọ, khi họ đang làm công việc đồng áng trên cánh đồng, họ đào thấy có hàng loạt đầu người bằng đá dưới lòng đất. Sau khi được các chuyên gia khảo cổ đối chiếu phân tích, người ta nhận ra rằng những chiếc đầu này chính là đầu của người đá bị chặt vốn xếp hàng đứng trước lăng mộ của Võ Tắc Thiên.

61 tuong da khong dau o lang mo Vo Tac Thien duoc phat hien-Hinh-3

Tuy nhiên, khi tiến hành nghiên cứu và phân tích những tài liệu lịch sử, các chuyên gia phát hiện tượng đá mất đầu ở lăng mộ có thể là do thiên tai.

Ngày nay, dù những bức tượng đá ở Càn Lăng không còn nguyên vẹn nhưng chúng vẫn là minh chứng cho thấy kỹ thuật chạm khắc và sự phát triển cực thịnh của nhà Đường lúc bấy giờ.

Câu 'vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế' nổi tiếng từ thời Võ Tắc Thiên

Câu nói nổi tiếng 'vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế' hóa ra lại có nguồn gốc từ vị nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Vạn tuế ý muốn nói là vạn vật tuế nguyệt, nghĩa là đứng đầu vạn vật thế gian và trường thọ với trời đất. Từ thời Tây Chu (440 - 256 TCN), trong tác phẩm Kinh Thi đã xuất hiện cụm từ "vạn thọ vô cương" (sống lâu muôn tuổi). Nó được dùng như lời chúc phúc trong các buổi tiệc và được đơn giản hóa thành vạn tuế.

Lý do Võ Tắc Thiên đẩy Lý Thế Dân ra khỏi giường đêm động phòng

Trước khi được Lý Trị sủng ái hết mực, Võ Tắc Thiên từng bị Lý Thế Dân hắt hủi sau đêm động phòng 'hụt.

Võ Tắc Thiên trước khi trở thành Hoàng hậu được Lý Trị cực kì sủng ái thì từng là phi tần của cha Lý Trị - Lý Thế Dân. Bà nhập cung năm 14 tuổi, phải lòng Lý Thế Dân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong 4 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Võ hậu là Lý Thế Dân, Lý Trị, Lý Khác và Lý Mục thì Lý Thế Dân được cho là người mà bà yêu nhất. Vị hoàng đế này gắn bó với những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của Võ thị, khiến nàng khóc thương, đau lòng nhiều nhất khi ngài qua đời.

Nam nhân vừa tài vừa sắc nhưng vẫn bị Võ Tắc Thiên ghét, vì sao?

Sau khi lên làm Hoàng đế, Võ Tắc Thiên lập hậu cung, nuôi nam sủng để phục vụ đời sống riêng tư.

Võ Tắc Thiên (624 – 705) được công nhận là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ban đầu, Võ Tắc Thiên là một phi tần trong hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau bà trở thành Hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị và cuối cùng trở thành hoàng đế đầu tiên và duy nhất của Võ Chu (690 – 705), triều đại làm gián đoạn nhà Đường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới