Thủ đoạn "hoán đổi quốc tịch" cho thực phẩm chức năng
Với thủ đoạn "hoán đổi quốc tịch", hàng nghìn người tiêu dùng có thể đã bị lừa khi tin vào những thông tin được in trên bao bì sản phẩm thực phẩm chức năng.
Video: Thủ đoạn "hoán đổi quốc tịch" cho thực phẩm chức năng:
Rúng động 10 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội
Đã có trên 30 nhãn hiệu thực phẩm chức năng bị làm giả và được đường dây này tiêu thụ trong hơn 1 năm nay.
Thực phẩm chức năng giả vừa bị phát hiện triệt phá.
Đội 4, Phòng cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng 8, phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây buôn bán và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả số lượng lớn.
Chiều cao trung bình của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong vòng mấy chục năm qua, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn.
Trên truyền hình ngày càng có nhiều quảng cáo các sản phẩm phát triển chiều cao. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng chịu đau đớn để kéo dài chân. Điều này chứng tỏ khát khao trở nên cao lớn của người Việt Nam là rất phổ biến. Trên thực tế, chiều cao trung bình của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong vòng mấy chục năm qua, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, cơ hội để chúng ta thoát khỏi danh hiệu bất đắt dĩ: “lùn nhất châu Á” không phải là không có.
Các chuyên gia cảnh báo sức khỏe tâm thần học đường đang trở thành vấn đề đáng lo ngại khi ngày càng nhiều trẻ nhập viện vì khủng hoảng tâm lý mùa thi.
Các chuyên gia cảnh báo sức khỏe tâm thần học đường đang trở thành vấn đề đáng lo ngại khi ngày càng nhiều trẻ nhập viện vì khủng hoảng tâm lý mùa thi.
Sinh non, mắc bệnh vảy cá bẩm sinh hiếm gặp, bé gái 4 tháng tuổi nhiều lần viêm phổi tái diễn trước khi được điều trị ổn định tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.
Nam bệnh nhân 41 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng nặng sau khi bị lươn sống xuyên thủng trực tràng, phải mổ cấp cứu khẩn cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu thành công bé gái 2,5 tuổi bị que xiên thịt nướng đâm sâu từ vùng gốc mũi trái hướng lên hốc mắt và nền sọ.
Các chuyên gia phục hồi chức năng, bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, nằm sấp khi ngủ tưởng vô hại nhưng có thể gây đau cổ, đau lưng, giảm chất lượng hô hấp và làm cơ thể mệt mỏi kéo dài.
Chỉ từ một viên sỏi niệu quản nhỏ 3mm gây tắc nghẽn đường tiểu, nữ bệnh nhân 66 tuổi đã sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch và phải lọc máu cấp cứu ngay trong đêm.