3 kiểu người nhất định phải uống 1 cốc nước ấm vào sáng sớm

Với bệnh nhân bị táo bón, việc uống một cốc nước sau khi ngủ dậy sớm sẽ giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

1. Bệnh nhân cao huyết áp:

Với bệnh nhân bị cao huyết áp, nên uống một ly nước ấm đầu tiên trong ngày ngay khi mới thức dậy. Vì sau cả một đêm, nước trong cơ thể sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể theo đường mồ hôi và bay hơi, đồng thời máu sẽ rơi vào trạng thái mất nước khi ngủ dậy.

3 kieu nguoi nhat dinh phai uong 1 coc nuoc am vao sang som

2. Người bị táo bón

Ngoài ra, vào các thời gian bình thường trong ngày, bạn cũng nên uống nước đều đặn, và liều lượng tốt nhất mỗi lần uống không dưới 200 ml sẽ tốt cho việc làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột.

3. Người lao động chân tay và người lao động trong môi trường nhiệt độ cao

3 kieu nguoi nhat dinh phai uong 1 coc nuoc am vao sang som-Hinh-2

Người lao động chân tay và người lao động trong môi trường nhiệt độ cao thường bị đổ mồ hôi nhiều do nguyên nhân môi trường và dẫn đến mất nước trầm trọng hơn. Nếu bạn không bổ sung nước kịp thời, tình trạng mất nước và say nóng sẽ xảy ra.

Bạn nên uống một cốc nước ấm vào sáng sớm, có thể bổ sung một chút muối, đồng thời không uống nước đá quá mạnh để tránh co thắt đường tiêu hóa.

Ngoài ra, uống đủ 2l nước một ngày, cũng mang lại các lợi ích sau:

- Giúp giảm cân: Nước không chứa calo và giúp đốt cháy calo. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng uống từ 1 đến 2 lít nước mỗi ngày có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng.

- Làm đẹp da: Nước hấp thụ vào các tế bào da sẽ nâng cao khả năng đàn hồi và tăng độ ẩm cho da.

- Cải thiện chức năng não: Trong bộ não của con người nước chiếm khoảng 80%, vì vậy uống đủ nước là điều tối cần thiết. 

- Tăng cường cơ thể săn chắc: Cơ thể chúng ta chiếm khoảng 70% nước, song các mô cơ bắp chứa đến 75%. Uống đủ nước sẽ giúp cơ bắp săn chắc.

- Hỗ trợ tiêu hoá: Nước giúp tăng cường chuyển hoá thức ăn trong cơ thể và có thể giúp ngăn chặn táo bón và các hiện tượng bất thường.

- Chống bệnh tật: Nước có thể giúp làm giảm tình trạng tắc nghẽn, tăng cường thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể và giúp cơ thể chúng ta ở thể trạng tốt hơn. 

- Giảm rủi ro mắc bệnh ung thư: Nước giúp duy trì các tế bào được sạch sẽ và có thể góp phần chống lại một số bệnh ung thư, như ung thư vú và ung thư đường ruột.

Thiếu loại vitamin đặc biệt này, bạn có nguy cơ sớm bị cao huyết áp

Nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy huyết áp tâm thu có thể cao hơn đến 60% ngay từ tuổi ấu thơ nếu một người được sinh ra trong tình trạng thiếu "vitamin mặt trời".

Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Maryland), Mỹ dựa trên dữ liệu chi tiết của 775 trẻ em cho thấy đứa trẻ được sinh ra với lượng vitamin D thấp có nguy cơ cao đối diện với chứng cao huyết áp từ khi 6-18 tuổi.

Loại thực phẩm mà 90% người Việt thích ăn nhưng lại dễ gây đột quỵ

Những loại thực phẩm dưới đây không tốt cho sức khỏe của bạn, dễ gây nên nhiều căn bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch.

Khoai tây chiên

Theo các chuyên gia khoa học cho biết trong thành phần của khoai tây chiên có nhiều natri có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Thêm vào đó, khoai tây chiên là một trong những món ăn chứa nhiều natri không tốt cho sức khỏe của con người. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng ăn khoai tây thường xuyên gia tăng nguy cơ phát triển bệnh tim.

Dịch COVID-19: Không có ca nhiễm mới trong sáng mùng 1 Tết

Bộ Y tế thông báo không có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày đầu tiên năm Tân Sửu.

Trước đó, theo thông báo lúc 18h ngày 11/2 của Bộ Y tế, 31 bệnh nhân mới được phát hiện ở nhiều nơi. Họ đều thuộc diện F1, cách ly tập trung trước khi có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...